Suốt mười tám năm
Chương 7
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Thâm đột nhiên đứng dậy.
Cậu ta đi đến trước mặt tôi.
“Thẩm Chi Hạ?”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Cậu ta nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt phức tạp.
“Cậu thật sự là Thẩm Chi Hạ?”
Tôi thở dài.
“Cậu là người thứ bảy hỏi câu này rồi.”
Mấy người xung quanh lập tức bật cười.
Tạ Cảnh Thâm hơi mất tự nhiên.
Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh tôi.
“Tôi ngồi đây được không?”
Tôi chưa kịp trả lời, Kiều Mạn Ninh đã lên tiếng.
“Cảnh Thâm!”
Cậu ta quay đầu.
“Sao?”
“Chỗ của cậu ở bên này mà.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ta.
Rồi nhìn tôi.
Cuối cùng, cậu ta nói:
“Tôi ngồi đâu chẳng được.”
Kiều Mạn Ninh đứng chết lặng.
Tôi nhìn chiếc ghế bên cạnh.
Sau đó bình thản đáp:
“Xin lỗi, có người rồi.”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
“Ai?”
“Bạn tôi.”
“Bạn nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Cậu không thấy mình hỏi hơi nhiều sao?”
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Một nam sinh cúi đầu, cố nhịn cười đến mức hai vai run lên.
Tạ Cảnh Thâm mím môi.
Cuối cùng, cậu ta kéo ghế sang bàn bên cạnh.
Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về phía tôi.
Tôi không quan tâm.
Bởi vì lúc này, điện thoại tôi đang rung liên tục.
Người gửi là Đường Nhược Vy.
[Chi Hạ!] [Cậu đến chưa?] [Tớ đang ở dưới nhà hàng!] [Trời ơi, có một anh đẹp trai kinh khủng đang đứng ở sảnh!] [Hình như là Lục Hoài Cẩn!]
Tôi nhìn tin nhắn.
Khóe mắt giật nhẹ.
Không phải chứ?
Người này thật sự đến à?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng ăn đã được đẩy ra.
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Xin lỗi, cho hỏi Thẩm Chi Hạ có ở đây không?”
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Người vừa bước vào mặc sơ mi trắng, quần tây đen.
Dáng người cao ráo.
Gương mặt tuấn tú, đường nét sắc nét nhưng không lạnh lùng như những lời đồn.
Trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ đơn giản.
Phía sau còn có hai sinh viên đang cầm tài liệu.
Một người lập tức nhận ra anh.
“Lục… Lục hội trưởng?”
Người còn lại đứng bật dậy.
“Đàn anh Lục!”
Tôi ngồi yên.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Phiền phức đến rồi.
Lục Hoài Cẩn nhìn quanh căn phòng.
Ánh mắt anh lướt qua Kiều Mạn Ninh.
Lướt qua Tạ Cảnh Thâm.
Cuối cùng dừng trên người tôi.
Anh đứng bất động.
Nụ cười lịch sự trên mặt chậm rãi biến mất.
Thay vào đó là một vẻ ngỡ ngàng khó che giấu.
Tôi hơi nhíu mày.
“Anh tìm tôi?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi.
Rất lâu.
Sau đó, anh khẽ gọi:
“Tiểu Chi?”
Tôi thở dài.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Anh bật cười.
“Không nhầm.”
Anh bước đến.
Chương 6
Dừng cách tôi hai bước chân.
“Em thật sự không nhớ anh sao?”
Tôi nhìn gương mặt ấy.
Rồi cố gắng tìm kiếm trong ký ức.
Cậu bé mặc vest đen.
Bàn tay nắm chặt góc váy tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bỗng nhiên, một hình ảnh mơ hồ hiện lên.
Một cậu bé ngồi bên hồ nước, ôm đầu gối, nhất quyết không chịu đứng dậy.
Tôi khi ấy đang cầm một chiếc bánh ngọt.
Cậu bé hỏi:
“Sau này cậu có còn chơi với tớ không?”
Tôi đáp:
“Có chứ.”
“Thế lớn lên cậu có cưới tớ không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó nói:
“Nếu cậu cho tớ ăn hết bánh thì tớ cưới.”
Cậu bé lập tức đẩy cả đĩa bánh về phía tôi.
Tôi: “…”
Khoan đã.
Không lẽ chính là chuyện ấy?
Lục Hoài Cẩn nhìn biểu cảm của tôi, khóe môi cong lên.
“Nhớ rồi?”
Tôi chậm rãi che mặt.
“Anh đừng nói nữa.”
Anh bật cười.
Tiếng cười ấy khiến mấy nữ sinh trong phòng đồng loạt ngẩn người.
Bởi vì trong lời đồn, Lục Hoài Cẩn nổi tiếng lạnh lùng.
Anh chưa từng công khai theo đuổi ai.
Cũng chưa từng có tin đồn tình cảm.
Vậy mà lúc này, anh đang đứng trước mặt một tân sinh viên, cười đến mức ánh mắt dịu hẳn.
Kiều Mạn Ninh siết chặt tay.
Cô ta đột nhiên bước tới.
“Đàn anh Lục.”
Lục Hoài Cẩn quay sang.
“Có chuyện gì?”
Kiều Mạn Ninh lập tức nở nụ cười dịu dàng.
“Em là Kiều Mạn Ninh, bạn cùng lớp cấp ba của Chi Hạ.”
“Em từng nghe danh anh từ lâu.”
Lục Hoài Cẩn nhìn cô ta.
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Cô ta hơi nghiêng đầu.
“Không ngờ anh lại quen Chi Hạ.”
Lục Hoài Cẩn bình thản đáp:
“Chúng tôi quen nhau từ nhỏ.”
Nụ cười của Kiều Mạn Ninh cứng lại.
Cô ta vẫn cố nói:
“Thật trùng hợp. Trước đây Chi Hạ chưa từng nhắc đến anh.”
Tôi lập tức lên tiếng.
“Vì tôi không nhớ.”
Cả bàn ăn lại bật cười.
Lục Hoài Cẩn cũng cười.
“Không sao.”
Anh nhìn tôi.
“Anh nhớ là được.”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.