Suốt mười tám năm

Chương 8



Tạ Cảnh Thâm đang ngồi cách đó không xa đột nhiên siết chặt chiếc ly.

Kiều Mạn Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong lòng cô ta như có thứ gì đó vừa sụp đổ.

Nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ.

“Đàn anh.”

Cô ta nhẹ giọng nói.

“Anh có biết Chi Hạ đang rất nổi tiếng trên diễn đàn không?”

Ánh mắt Lục Hoài Cẩn lập tức lạnh xuống.

“Tôi biết.”

Kiều Mạn Ninh tưởng anh đang khó chịu vì tôi.

Cô ta lập tức tiếp lời.

“Thật ra chuyện ấy chỉ là một trò đùa giữa bạn học thôi.”

“Chi Hạ hơi nhạy cảm nên mới…”

“Trò đùa?”

Lục Hoài Cẩn ngắt lời.

Giọng anh không lớn.

Nhưng cả phòng lập tức im lặng.

Anh nhìn Kiều Mạn Ninh.

“Cô là người đăng video?”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Em…”

“Tôi đã xem bản gốc.”

Anh lấy điện thoại ra.

“Trong video, cô dùng ngoại hình của người khác làm trò cười, đề nghị trả tiền để cô ấy tháo kính, sau đó đăng lên diễn đàn mà không được đồng ý.”

“Bây giờ cô gọi đó là trò đùa?”

Kiều Mạn Ninh đỏ bừng mặt.

“Em chỉ muốn giúp Chi Hạ tự tin hơn.”

Lục Hoài Cẩn nhìn cô ta.

“Vậy cô đã hỏi cô ấy có cần giúp không?”

Kiều Mạn Ninh cứng họng.

Tôi ngồi bên cạnh, chậm rãi uống một ngụm nước.

Thật ra, tôi vốn định tự xử lý chuyện này.

Nhưng có người chủ động nói giúp, tôi cũng không cần ngăn cản.

Kiều Mạn Ninh quay sang tôi.

“Chi Hạ, cậu nói gì đi chứ!”

Tôi đặt ly xuống.

“Nói gì?”

“Chúng ta là bạn học ba năm mà!”

Tôi nhìn cô ta.

“Đúng.”

“Vậy cậu…”

“Cho nên tôi mới nhớ rất rõ.”

Tôi mở điện thoại.

Trên màn hình là những bức ảnh chụp tin nhắn, những đoạn video và các bài đăng mà Đường Nhược Vy đã giúp tôi lưu lại.

“Ngày mười hai tháng ba, cậu đăng ảnh tôi lên nhóm lớp, gọi tôi là mọt sách.”

“Ngày hai mươi tám tháng tư, cậu lập bình chọn xem ai có ngoại hình kém nhất lớp.”

“Ngày liên hoan tốt nghiệp, cậu tặng tôi chiếc hộp có tấm thiệp xúc phạm ngoại hình.”

“Sau đó, cậu đăng video lên diễn đàn trường đại học, dùng tài khoản phụ bịa chuyện tôi muốn tranh danh hiệu hoa khôi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Kiều Mạn Ninh.”

“Chúng ta là bạn học ba năm.”

“Nhưng tôi không nhớ mình từng cho phép cậu đối xử với tôi như vậy.”

Căn phòng im phăng phắc.

Một nữ sinh ngồi gần cửa khẽ nói:

“Chuyện này hơi quá đáng thật.”

Chương 7

Nam sinh bên cạnh gật đầu.

“Đúng đấy. Nếu người bị quay là tôi, chắc tôi cũng tức.”

Kiều Mạn Ninh nhìn quanh.

Những người vừa nãy còn khen cô ta xinh đẹp, dịu dàng, giờ đều tránh ánh mắt cô ta.

Cô ta lập tức đỏ mắt.

“Chi Hạ, cậu nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

Cô ta vừa thở phào thì tôi nói tiếp:

“Là cậu làm lớn chuyện trước.”

“Bây giờ tôi chỉ đang kết thúc nó.”

Đúng lúc ấy, điện thoại Lục Hoài Cẩn vang lên.

Anh nhìn màn hình.

Sau đó bình thản nói:

“Bộ phận quản lý diễn đàn đã xác minh tài khoản đăng bài.”

Kiều Mạn Ninh lập tức tái mặt.

“Xác minh?”

“Đúng.”

Lục Hoài Cẩn nhìn cô ta.

“Cả tài khoản chính lẫn tài khoản phụ.”

Hứa Giai Giai vô thức lùi lại một bước.

Bởi vì tài khoản phụ kia chính là do cô ta đăng ký giúp Kiều Mạn Ninh.

Lục Hoài Cẩn tiếp tục:

“Nhà trường đã nhận được phản ánh về việc phát tán hình ảnh cá nhân và xúc phạm người khác trên diễn đàn.”

“Bài đăng sẽ được xử lý theo quy định.”

“Còn việc có yêu cầu xin lỗi công khai hay không, người quyết định là Chi Hạ.”

Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía tôi.

Tôi nhìn Kiều Mạn Ninh.

Cô ta đang cắn chặt môi.

Đôi mắt đỏ hoe.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã chọn im lặng.

Nhưng bây giờ…

Tôi chợt nhớ đến chiếc hộp màu hồng.

Nhớ đến tấm thiệp có hơn mười chữ ký.

Nhớ đến tiếng cười vang khắp căn phòng.

Tôi mỉm cười.

“Đăng lời xin lỗi trên chính diễn đàn ấy đi.”

Kiều Mạn Ninh ngẩng phắt đầu.

“Cái gì?”

“Cậu đăng video ở đâu thì xin lỗi ở đó.”

“Cậu…”

“Đừng lo.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi không cần cậu trả mười nghìn tệ.”

“Chỉ cần cậu thừa nhận mình đã làm gì.”

Kiều Mạn Ninh đứng chết lặng.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Em chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

“Chắc.”

Anh mỉm cười.

“Được.”

Ngay lúc ấy, Tạ Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng.

“Thẩm Chi Hạ.”

Tôi quay đầu.

Cậu ta đứng dậy.

Ánh mắt có chút phức tạp.

“Chuyện hôm liên hoan…”

Tôi nhìn cậu ta.

“Sao?”

Cậu ta im lặng vài giây.

“Lời tôi nói hôm ấy hơi quá.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Cậu ta dường như không ngờ tôi lại đáp ngắn gọn như vậy.

“Cậu không định nói gì sao?”

Tôi nghiêng đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...