THẨM VÃN SANH
Chương 3
Hắn kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng cây lau nhà đánh mạnh vào người tôi, còn ấn đầu tôi xuống bồn cầu, cởi thắt lưng định tiểu tiện lên người tôi.
Chính Lục Lâm Nghiễn đã xuất hiện, ngăn chặn hành vi t/ àn b/ ạo ấy, đồng thời tống tên lính say rượu gây rối vào nhà t/ ù quân sự.
Khi bà ngoại lên cơn đau tim, tôi rơi vào cảnh cùng đường tuyệt vọng.
Cũng chính Lục Lâm Nghiễn đã giúp tôi sắp xếp một quy trình điều trị đặc biệt, nhờ chuyên gia ph/ ẫu th/ uật tim hàng đầu tiến hành ca m/ ổ cho bà.
Sau đó, Lục Lâm Nghiễn đưa tôi vào doanh trại.
Anh dạy tôi rằng muốn giúp đỡ người khác thì trước hết bản thân phải có năng lực, đừng tùy tiện đứng ra can thiệp khi chưa đủ khả năng.
Anh đích thân huấn luyện tôi, dạy tôi đạo lý, giúp tôi từng bước trưởng thành.
Việc tôi yêu anh dường như là điều tất yếu.
Trước khi kết hôn, Lục Lâm Nghiễn đã thẳng thắn nói với tôi rằng anh từng có một người con gái khắc cốt ghi tâm, nhưng cô ấy đã qua đời được hai năm.
Tuy nhiên, anh thề rằng mình đã buông bỏ quá khứ, sau này sẽ chỉ yêu một mình tôi.
Chỉ có điều anh vốn có tính cách lạnh nhạt, sợ tôi sẽ phải chịu khổ khi ở bên anh.
Khi ấy, tôi không để tâm.
Ai mà chẳng có quá khứ.
Hơn nữa, tôi tin rằng tình yêu và thời gian có thể thay đổi tất cả.
Sau khi kết hôn, Lục Lâm Nghiễn chẳng khác nào một con robot được lên dây cót, gần như không có bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ hầm canh cho anh, nhưng anh chỉ uống một ngụm rồi đổ đi, bảo tôi sau này đừng tốn công làm những chuyện như vậy nữa.
Tôi cẩn thận là phẳng quân phục cho anh, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi ném sang bên, nói sau này đừng tùy tiện động vào quần áo của anh.
Tôi cứ nghĩ anh vốn lạnh lùng, lại bận rộn quân vụ, nên với tư cách là vợ, tôi phải biết thông cảm và bao dung.
Nhưng sau vô số lần chứng kiến anh mất kiểm soát vì những chuyện liên quan đến Hứa Tri Tuyết, tôi mới phát hiện...
Không phải như vậy.
Anh không phải người sinh ra đã lạnh nhạt.
Chỉ là người được anh trao trọn tấm chân tình và tình yêu sâu đậm ấy, chưa bao giờ là tôi.
Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Đây là lần đầu tiên tôi không trả lời tin nhắn của mẹ chồng.
Sau đó, tôi uống một viên thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Nghiễn mua về một đống đồ ăn sáng, tất cả đều là những món tôi thích.
Anh kéo tôi ngồi xuống.
"Văn Sanh, anh xin lỗi. Tối qua thật sự anh không biết phải nói gì."
"Tiểu Dữ đã năm tuổi rồi. Ly hôn không phải lựa chọn sáng suốt đối với cả anh lẫn em."
"Em hãy tin anh. Anh sẽ hoàn toàn buông bỏ Tri Tuyết, chỉ là anh cần thêm thời gian."
Vành tai Lục Lâm Nghiễn đỏ ửng, anh lại khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Hơn nữa, anh đã quen với việc có em ở bên. Anh... không muốn chia tay em."
Nhưng tôi đã cho anh tám năm rồi.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ mình có thể nhẫn nhịn, có thể tiếp tục chờ đợi.
Giờ đây tôi mới hiểu, thật ra bản thân không bao dung, rộng lượng như mình vẫn tưởng.
Tôi trả lời:
"Nhưng em muốn chia tay anh rồi."
Bầu không khí như lập tức đông cứng.
Lục Lâm Nghiễn day day giữa hai hàng lông mày, có chút bất lực.
"Văn Sanh, đừng làm loạn nữa. Gần đây cảm xúc của em không ổn định lắm. Anh đã đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý cho em rồi, lát nữa anh sẽ đưa em đi khám."
Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Anh căn bản không hiểu.
Hoặc có lẽ anh hiểu, chỉ là lười quan tâm mà thôi.
Đúng lúc ấy, chuông cửa khu nhà dành cho gia đình quân nhân vang lên.
Tôi đứng dậy ra xem.
Cánh cửa vừa mở.
Một người phụ nữ xa lạ với mái tóc dài chấm eo nhìn tôi, khẽ mỉm cười:
"Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà Thiếu tướng Lục không? Tôi là Hứa Tri Tuyết."
Chương 3,4:
Lục Lâm Nghiễn đột ngột đứng bật dậy, khiến chiếc ghế ma sát với sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai.
Giọng anh run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tri Tuyết không rời.
"Tri Tuyết, là em sao?"
Giọng anh run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng ở cửa, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ tan biến.