THẨM VÃN SANH

Chương 5



"Đây là lá thư chia tay tôi viết trước khi lên đường làm nhiệm vụ năm đó. Tôi định đưa cho anh khi trở về. Trong thư tôi đã nói rất rõ: chúng ta không hợp nhau, tôi muốn chia tay. Nhưng tôi không kịp đưa, thì vụ nổ xảy ra."

Lục Lâm Nghiễn run rẩy mở phong bì, đọc từng dòng. Càng đọc, mặt anh càng trắng như tờ giấy.

"Không... không thể nào... Em lừa anh..."

"Tôi không lừa anh." Hứa Tri Tuyết lắc đầu. "Người lừa anh suốt mười năm qua, chính là anh. Anh tự lừa mình rằng tôi yêu anh sâu đậm, tự lừa mình rằng tôi là người con gái hoàn hảo nhất thế gian, rồi anh dùng cái ảo tưởng đó để tra tấn người vợ hiện tại của mình suốt tám năm trời."

Cô quay sang tôi, ánh mắt đầy xót xa.

"Thẩm Văn Sanh, tôi nghe nói rồi. Tám năm qua, đêm tân hôn anh ta ôm bài vị của tôi ngủ. Lễ Tình nhân anh ta mang hoa đến mộ tôi. Cô ốm sốt anh ta bỏ mặc cô giữa đường mưa để đi nhặt bánh cúng bị bẩn. Tôi... tôi thật sự xin lỗi. Tên của tôi không đáng để cô phải chịu những điều đó."

Nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay. Tám năm tủi nhục, tám năm cố gắng, tám năm tự dối mình rằng chỉ cần kiên trì thì sẽ có ngày anh ta quay đầu — hóa ra tất cả chỉ là một trò cười.

「Hóa ra người tôi thua suốt tám năm qua, chưa bao giờ là một Hứa Tri Tuyết bằng xương bằng thịt. Tôi thua một cái bóng do chính Lục Lâm Nghiễn tưởng tượng ra.」

Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn còn ở phía sau.

Hứa Tri Tuyết nhìn Lục Lâm Nghiễn, chậm rãi nói ra câu cuối cùng:

"Có một chuyện nữa, có lẽ anh nên biết. Năm năm trước, người của anh đã tìm thấy tôi ở Thụy Sĩ."

Cả người Lục Lâm Nghiễn cứng đờ.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ vui mừng, sẽ bay sang đón tôi về. Nhưng không." Cô cười nhạt. "Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi, cầu xin tôi đừng bao giờ xuất hiện. Anh nói..."

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của anh, nhắc lại từng chữ:

"'Em cứ ch/ế/t đi như thế thì đẹp hơn. Người sống sẽ già đi, sẽ thay đổi, sẽ cãi nhau với anh, sẽ làm anh thất vọng. Còn em trong lòng anh thì mãi mãi hai mươi hai tuổi, mãi mãi dịu dàng, mãi mãi không bao giờ rời bỏ anh.'"

"Anh đã nói như vậy đấy, Lục Lâm Nghiễn."

Tiếng phong bì rơi xuống sàn vang lên khô khốc.

Lục Lâm Nghiễn quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, phát ra những tiếng nức nở như một con thú bị thương.

"Không... không phải vậy... anh chỉ là... anh chỉ là sợ..."

Hứa Tri Tuyết không nhìn anh nữa. Cô quay sang tôi, khẽ nói:

"Thẩm Văn Sanh, chúc cô tự do."

Nói xong, cô xoay người bước ra cửa, không một lần ngoảnh lại.

Người phụ nữ ấy đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió. Nhưng cơn gió ấy đã thổi sập toàn bộ thế giới mà Lục Lâm Nghiễn xây dựng suốt mười năm.

Tôi đứng đó rất lâu, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới sàn nhà mình. Tám năm trước, tôi đã từng quỳ gối cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi. Tám năm sau, vị trí của chúng tôi hoàn toàn đảo ngược.

Tôi bước vào phòng ngủ, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn tên mình, đặt xuống trước mặt anh, cùng với một cây bút.

"Ký đi."

Lục Lâm Nghiễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng.

"Văn Sanh... anh sai rồi... anh thật sự sai rồi... Em cho anh một cơ hội..."

"Tám năm." Tôi ngắt lời, giọng bình tĩnh đến lạ. "Tôi đã cho anh tám năm, hai nghìn chín trăm hai mươi ngày. Mỗi ngày tôi đều cho anh một cơ hội. Anh đã dùng hết rồi."

"Nhưng Tri Tuyết cô ấy..."

"Cô ấy chưa bao giờ thuộc về anh." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Và tôi, từ hôm nay, cũng không còn thuộc về anh nữa."

Tôi đẩy cây bút về phía anh.

"Lần này, anh không còn lý do gì để níu kéo nữa. Người anh thờ cúng suốt mười năm, hóa ra chưa từng yêu anh như anh tưởng. Còn người yêu anh thật lòng suốt tám năm, thì anh đã tự tay đẩy ra xa."

Bàn tay Lục Lâm Nghiễn run rẩy cầm lấy cây bút.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Tám năm trước, cũng trong một đêm mưa như thế này, anh đã quỳ dưới mưa cầu xin tôi lấy anh. Khi đó tôi đã nghĩ, một người đàn ông chịu quỳ vì mình, nhất định sẽ trân trọng mình cả đời.

Tôi đã sai.

Và hôm nay, tôi sẽ không sai thêm lần nào nữa.

Chương 5: Tám năm, đến đây là hết

Cây bút trong tay Lục Lâm Nghiễn run rẩy suốt năm phút đồng hồ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...