TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 10



Hàng xóm khẳng định chưa từng nhìn thấy ông.

Tên ông biến mất khỏi mọi giấy tờ.

Ngay cả ảnh gia đình cũng không còn hình bóng của ông.

Ông chạy khắp nơi cầu cứu.

Nhưng không ai nhớ.

Cuối cùng, ông bị kéo vào bản hợp đồng.

Trở thành một trong những người bị Khế Ước Các sử dụng.

Từ đó, ông phải mang hợp đồng đến những người khác.

Mỗi lần có người ký, một phần danh tính của họ lại bị thu thập.

Trần Hữu An không muốn làm vậy.

Nhưng không thể phản kháng.

Bởi tên thật của ông đã bị giữ lại.

Nghe xong, Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Chú ơi.”

Trần Hữu An cúi đầu.

“Tiểu đại sư…”

“Chú có muốn về nhà hông?”

Ông bật khóc.

“Muốn…”

“Tôi rất muốn…”

“Nhưng đã mười năm rồi.”

“Vợ con tôi có lẽ đã quên tôi hoàn toàn.”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Hông sao!”

“Tuế Tuế tìm lại tên cho chú rồi!”

“Vậy mình đi tìm nhà!”

Trần Hữu An ngẩng đầu.

Đôi mắt tràn đầy hy vọng.

“Thật sao?”

“Dạ!”

Tuế Tuế mỉm cười.

“Tuế Tuế giỏi tìm đường về nhà lắm!”

Chíp Chíp lập tức vỗ cánh.

“CHÍP!”

Tiểu Dương trong túi cũng khẽ rung.

“Chị giỏi nhất!”

Tuế Tuế lập tức cười tít mắt.

Nhưng ngay lúc ấy, cuốn sổ số 017 đột nhiên bốc cháy.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Trần Hữu An.”

“Ngươi đã vi phạm khế ước.”

“Phải chịu hình phạt.”

Những sợi chỉ mực đen xuất hiện.

Chương 9

Chúng quấn quanh linh hồn ông.

Trần Hữu An đau đớn khuỵu xuống.

Tuế Tuế lập tức giơ chuông Liên Danh.

“Không được!”

Leng keng!

Ánh sáng vàng chặn những sợi chỉ.

Nhưng từ phía sau kệ sách, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra.

Hắn mặc áo choàng đen.

Trên ngực có hình một cây bút bạc.

Khuôn mặt bị che khuất.

Giọng nói trầm thấp.

“Điện chủ Vô Danh Điện.”

“Ngươi đã đi quá xa rồi.”

Tư Không Mặc lập tức bước lên.

“Ngươi là ai?”

Người đàn ông khẽ cười.

“Ta là Khế Chủ.”

“Người quản lý tất cả khế ước của nơi này.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Chú là sếp hả?”

Khế Chủ khựng lại.

“…”

Cô bé lập tức nghiêm túc hỏi:

“Vậy chú có trả lương cho chú Trần hông?”

Khế Chủ: “…”

Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng đáp:

“Ta không trả lương.”

Tuế Tuế lập tức tức giận.

“Vậy chú bắt người ta làm việc miễn phí!”

“Đồ xấu!”

Khế Chủ: “…”

Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này đang đi theo hướng rất kỳ lạ.

CHƯƠNG 6: KHẾ CHỦ VÀ BẢN HỢP ĐỒNG KHÔNG CÔNG BẰNG

Khế Chủ đứng giữa phòng lưu trữ.

Áo choàng đen không ngừng lay động.

Phía sau hắn là hàng ngàn bản hợp đồng lơ lửng.

Mỗi bản hợp đồng đều có một chữ ký.

Mỗi chữ ký đều phát ra ánh sáng xám.

Tư Không Mặc lạnh giọng:

“Ngươi chính là kẻ đứng sau vụ án Lục gia?”

Khế Chủ khẽ cười.

“Đúng.”

“Vì sao lại chọn Lục Thừa Viễn?”

“Bởi hắn có thứ ta cần.”

“Thứ gì?”

Khế Chủ nhìn Tuế Tuế.

“Một lời hứa chưa hoàn thành.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Lời hứa gì ạ?”

Khế Chủ không trả lời ngay.

Hắn giơ tay.

Một bản hợp đồng xuất hiện.

Trên đó có hình ảnh Lục Thừa Viễn khi còn trẻ.

Bên cạnh là một người đàn ông khác.

Hai người đang bắt tay.

Khế Chủ chậm rãi nói:

“Mười lăm năm trước, Lục Thừa Viễn từng hứa với một người bạn rằng sẽ cùng nhau xây dựng công ty.”

“Nhưng khi công ty thành công, hắn đã phản bội lời hứa.”

“Người bạn kia mất tất cả.”

“Cuối cùng biến mất.”

Tư Không Mặc nhíu mày.

“Ngươi dùng lời hứa ấy làm vật dẫn?”

Khế Chủ gật đầu.

“Đúng.”

“Những lời hứa bị phản bội là thức ăn tốt nhất của Khế Ước Các.”

Tuế Tuế lập tức hỏi:

“Vậy chú Lục làm sai hả?”

Khế Chủ cười lạnh.

“Đúng.”

Cô bé nghiêm túc gật đầu.

“Vậy chú Lục phải xin lỗi!”

Khế Chủ khựng lại.

“Chỉ xin lỗi?”

“Không ạ!”

Tuế Tuế suy nghĩ.

“Còn phải trả lại đồ nếu lấy của người ta!”

Khế Chủ bật cười.

“Ngươi tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vậy chú muốn sao?”

“Ta muốn hắn trả giá.”

“Nhưng sao lại lấy anh Minh Hiên?”

“…”

“Anh ấy đâu có hứa!”

“…”

“Anh ấy cũng hông làm sai!”

Khế Chủ im lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc nói tiếp:

“Người làm sai thì người đó sửa!”

“Không được bắt con người ta chịu thay!”

Thanh Huyền đạo trưởng khẽ gật đầu.

Tư Không Mặc cũng trầm giọng:

“Điện chủ nói đúng.”

“Khế ước của ngươi đang chuyển trách nhiệm sang người không liên quan.”

“Đó không phải công bằng.”

Khế Chủ lạnh lùng đáp:

“Trong khế ước, chỉ có điều khoản.”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Điều khoản sai thì sửa!”

Khế Chủ bật cười.

“Ngươi đã sửa một điều khoản.”

“Nhưng ngươi không thể sửa tất cả.”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi nghiêm túc hỏi:

“Vậy chú có thể sửa hông?”

Khế Chủ khựng lại.

“Cái gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...