TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 11



“Chú là sếp mà!”

“…”

“Chú sửa đi!”

Khế Chủ: “…”

Hắn chưa từng gặp ai dùng giọng điệu yêu cầu cấp trên sửa quy định như vậy.

Khế Chủ giơ tay.

Một chiếc bàn gỗ xuất hiện.

Trên bàn đặt hai bản hợp đồng.

Một bản màu trắng.

Một bản màu đen.

Hắn nói:

“Ta cho ngươi một lựa chọn.”

“Khế ước trắng có thể cứu Lục gia.”

“Nhưng Trần Hữu An sẽ tiếp tục bị giam giữ.”

“Khế ước đen có thể cứu Trần Hữu An.”

“Nhưng Lục Minh Hiên sẽ bị xóa khỏi mọi ký ức.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Chú lại bắt chọn!”

Khế Chủ lạnh lùng:

“Đó là quy tắc.”

Cô bé nghiêm túc hỏi:

“Chú có khế ước thứ ba hông?”

“Không.”

“Thứ tư?”

“Không.”

“Thứ năm?”

“Không!”

Tuế Tuế lập tức thở dài.

“Chú bán hàng ít mẫu quá!”

Khế Chủ: “…”

Tư Không Mặc suýt bật cười.

Nhưng hắn nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

Bởi đây là một cái bẫy.

Hai lựa chọn đều dẫn đến việc một người bị tổn hại.

Chương 10

Tuế Tuế nhìn hai bản hợp đồng.

Một lúc lâu sau, cô bé nghiêm túc nói:

“Tuế Tuế hông ký!”

Khế Chủ cười lạnh.

“Vậy cả hai sẽ chịu hậu quả.”

“Không!”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Tuế Tuế sẽ tìm cách khác!”

“Không có cách khác.”

“Có!”

Cô bé lấy Sổ Nhà Mình ra.

Rồi đặt lên bàn.

“Tuế Tuế có sổ!”

Khế Chủ khựng lại.

“Ngươi định làm gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Ghi tên!”

“Ngươi tưởng ghi tên có thể phá khế ước?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Vì người ta có tên thì người ta là người!”

“Không phải đồ vật!”

Ánh sáng vàng từ Sổ Nhà Mình bùng lên.

Hai bản hợp đồng bắt đầu rung chuyển.

Những dòng chữ màu đen dần nhòe đi.

Khế Chủ lập tức biến sắc.

“Không thể nào!”

Tư Không Mặc nhìn thấy, ánh mắt sáng lên.

“Điện chủ đang dùng quyền ghi nhận thân phận để đối kháng với quyền chuyển giao!”

Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu.

“Đúng.”

“Khế ước có thể chuyển giao quyền lợi.”

“Nhưng không thể tự ý biến một con người thành vật sở hữu.”

Tuế Tuế nghiêm túc viết hai cái tên.

Lục Minh Hiên.

Trần Hữu An.

Hai luồng ánh sáng vàng xuất hiện.

Chúng quấn quanh hai bản hợp đồng.

Rắc!

Cả hai đồng loạt nứt ra.

Khế Chủ gầm lên.

“NGƯƠI!”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

“Chú ơi!”

“Gì?”

“Chú hông được bán người!”

Khế Chủ: “…”

Hắn tức đến mức không nói nên lời.

Nhưng đúng lúc ấy, từ sâu trong phòng lưu trữ vang lên một tiếng chuông.

Keng!

Keng!

Keng!

Toàn bộ hàng ngàn bản hợp đồng đồng loạt mở ra.

Một giọng nói xa lạ vang lên.

“Khế Chủ.”

“Ngươi đã thất bại.”

Khế Chủ lập tức cứng đờ.

Hắn quay đầu.

Sắc mặt biến đổi.

“Không…”

“Xin cho ta thêm thời gian!”

Giọng nói kia lạnh lùng:

“Ngươi đã để điện chủ chạm vào khế ước thứ nhất.”

“Đó là điều không được phép.”

Khế Chủ lùi lại.

“Ta có thể sửa!”

“Không cần.”

Một luồng khói đen xuất hiện.

Nó quấn quanh Khế Chủ.

Hắn giãy giụa.

“Không!”

“Ta vẫn còn giá trị!”

Nhưng làn khói đã kéo hắn vào bóng tối.

Biến mất.

Chỉ còn một cây bút bạc rơi xuống.

Tuế Tuế mở to mắt.

“Ủa?”

“Chú sếp cũng bị sếp khác bắt đi hả?”

Tư Không Mặc im lặng.

Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:

“Có vẻ vậy.”

Tuế Tuế lập tức thở dài.

“Haiz…”

“Làm sếp cũng khó quá!”

CHƯƠNG 7: LỜI HỨA CỦA LỤC THỪA VIỄN

Sau khi Khế Chủ biến mất, Khế Lang bắt đầu rung chuyển.

Những bản hợp đồng mất đi người điều khiển.

Từng tờ giấy rơi xuống.

Một số hóa thành ánh sáng.

Một số trở lại hình dạng bình thường.

Tư Không Mặc lập tức ra lệnh:

“Thu hồi toàn bộ sổ khế ước!”

Mười một chấp sự đồng loạt hành động.

Thanh Huyền đạo trưởng dựng pháp trận ổn định.

Tuế Tuế ôm Sổ Nhà Mình, nghiêm túc nhìn xung quanh.

“Chú Tư Không ơi!”

“Vâng?”

“Những người bị mất tên có về nhà được hông?”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Chúng ta sẽ cố gắng giúp họ.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Hay quá!”

Nhưng Thanh Huyền đạo trưởng chợt nói:

“Vụ Lục gia vẫn chưa kết thúc.”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Vì lời hứa năm xưa?”

“Đúng.”

“Khế Ước Các lợi dụng lời hứa ấy, nhưng bản thân lời hứa vẫn tồn tại.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vậy phải tìm người bạn của chú Lục!”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Chính xác.”

Mọi người trở lại biệt thự Lục gia.

Lục Minh Hiên đã hoàn toàn khôi phục.

Cậu bé vừa nhìn thấy Tuế Tuế liền chạy tới.

“Em!”

Tuế Tuế vui vẻ vẫy tay.

“Anh Minh Hiên!”

Cậu bé cúi xuống.

“Cảm ơn em!”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Hông có gì!”

“Anh có bánh bao hông?”

Lục Minh Hiên: “…”

Một lúc sau, cậu bật cười.

“Có!”

“Anh lấy cho em!”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Hay quá!”

Khương Đình Châu đứng bên cạnh bất đắc dĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...