TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 9



Cô bé mở cuốn sổ.

Trang đầu tiên trống rỗng.

Trang thứ hai cũng trống.

Đến trang thứ ba, một dòng chữ chậm rãi hiện ra.

“KHẾ ƯỚC THỨ NHẤT.”

“NGƯỜI LẬP: VÔ DANH ĐIỆN CHỦ.”

“TRẠNG THÁI: CHƯA HOÀN TẤT.”

Bên dưới là một câu hỏi.

“Người có muốn nhớ lại lời hứa của mình không?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Một lúc lâu sau, cô bé nghiêm túc đáp:

“Muốn ạ.”

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

Nhưng Tuế Tuế đã nói tiếp:

“Nhưng hông phải bây giờ!”

Cuốn sổ rung lên.

“Tại sao?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Vì Tuế Tuế còn phải cứu anh Minh Hiên!”

“Chuyện nào trước thì làm trước!”

Tư Không Mặc: “…”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Khương Đình Châu bật cười.

Đúng là con gái ông.

Bất kể bí mật lớn đến đâu, cô bé vẫn không quên việc mình đang làm.

CHƯƠNG 5: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ XÓA TÊN

Sau khi hoàn thành thử thách, Tuế Tuế được quyền sửa một điều khoản trong hệ thống khế ước.

Cô bé suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, nghiêm túc nói:

“Không được lấy người làm tài sản!”

Một luồng ánh sáng vàng lập tức lan ra.

Trên hàng ngàn cuốn sổ, những dòng chữ liên quan đến việc dùng người thân làm vật bảo đảm đồng loạt biến mất.

Ở biệt thự Lục gia, Lục Minh Hiên đang ngồi trong vòng tay mẹ.

Bỗng nhiên, ánh sáng vàng xuất hiện quanh cậu bé.

Những ký ức bị xóa bắt đầu trở lại.

Trong điện thoại của Lục Thừa Viễn, ảnh con trai hiện ra.

Trong hệ thống trường học, tên Lục Minh Hiên xuất hiện trở lại.

Những người từng quên cậu dần nhớ ra.

Lục phu nhân bật khóc.

“Minh Hiên!”

Cậu bé ôm chặt mẹ.

“Mẹ!”

Lục Thừa Viễn cũng nghẹn ngào.

Chương 8

“Con trai…”

Gia đình ba người cuối cùng đã có thể nhận ra nhau mà không cần đến sự bảo vệ tạm thời của Sổ Nhà Mình.

Nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc.

Bởi bản hợp đồng gốc vẫn còn tồn tại.

Và người đàn ông bị nhốt trong giấy vẫn chưa được cứu.

Trong phòng lưu trữ, Tuế Tuế đang nghiêm túc tìm tên người đàn ông ấy.

Cô bé mở từng cuốn sổ.

“Chú này hông phải…”

“Chú kia cũng hông phải…”

“Ủa?”

Cô bé bỗng dừng lại.

Trên một kệ sách có một cuốn sổ rất cũ.

Bìa đã ngả vàng.

Không có tên.

Chỉ có một con số.

017.

Tư Không Mặc lập tức bước tới.

“Đây có thể là hồ sơ của nạn nhân thứ mười bảy.”

Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu.

“Mở ra xem.”

Tuế Tuế cẩn thận mở cuốn sổ.

Bên trong có một bức ảnh.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục.

Khuôn mặt hiền lành.

Bên cạnh là một người phụ nữ và một bé gái.

Nhưng tên của ông đã bị xóa.

Chỉ còn một dòng chữ.

“Đã hoàn tất khế ước.”

“Đã chuyển giao quyền được nhớ đến.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Chú này bị mất tên rồi!”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Đúng.”

Cô bé nhìn bức ảnh.

Rồi chỉ vào người phụ nữ.

“Vậy cô này có nhớ chú hông?”

Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:

“Có lẽ không.”

“Vậy bé gái thì sao?”

“Cũng có thể đã quên.”

Tuế Tuế im lặng.

Một lúc lâu sau, cô bé khẽ hỏi:

“Vậy chú ấy buồn lắm hả?”

Không ai trả lời.

Bởi tất cả đều biết.

Một người bị gia đình quên lãng sẽ cô độc đến mức nào.

Tuế Tuế đặt bàn tay lên bức ảnh.

Ấn Vô Danh phát sáng.

Một luồng ánh sáng vàng lan ra.

Bức ảnh bắt đầu thay đổi.

Những ký tự bị xóa chậm rãi hiện lên.

Trần Hữu An.

Tư Không Mặc lập tức đọc lớn.

“Trần Hữu An!”

Cả căn phòng rung chuyển.

Từ cuốn sổ, một bóng người mờ nhạt xuất hiện.

Chính là người đàn ông bị nhốt trong bản hợp đồng.

Ông nhìn Tuế Tuế.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Tôi…”

“Tôi tên là Trần Hữu An?”

Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.

“Dạ!”

“Chú tên Trần Hữu An!”

Người đàn ông bật khóc.

“Tôi nhớ rồi…”

“Tôi có vợ…”

“Có con gái…”

“Con bé tên Trần Tiểu Ninh…”

Ông ôm đầu.

“Con bé thích bánh ngọt…”

“Thích vẽ tranh…”

“Ngày sinh nhật năm ấy…”

“Tôi đã hứa đưa con bé đi công viên…”

Giọng ông nghẹn lại.

“Nhưng tôi không đến được.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Tại sao ạ?”

Trần Hữu An run rẩy.

“Bởi vì hôm đó…”

“Tôi đã ký bản hợp đồng.”

Mười năm trước, Trần Hữu An là chủ một công ty nhỏ.

Công ty gặp khủng hoảng tài chính.

Ông vay nợ khắp nơi.

Nhưng không thể cứu vãn.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một người đàn ông mặc áo đen tìm đến.

Hắn đưa cho ông một bản hợp đồng.

Chỉ cần ký tên, mọi khoản nợ sẽ được giải quyết.

Công ty sẽ hồi sinh.

Gia đình sẽ không phải chịu khổ.

Trần Hữu An đã ký.

Ngày hôm sau, công ty thật sự được cứu.

Nhưng khi ông trở về nhà, vợ không nhận ra ông.

Con gái sợ hãi trốn sau lưng mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...