TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10
Chương 12
Con gái ông dường như có thể biến mọi cuộc gặp gỡ thành một cơ hội ăn bánh bao.
Sau khi ổn định, Lục Thừa Viễn được hỏi về người bạn năm xưa.
Ông im lặng rất lâu.
Cuối cùng, chậm rãi đáp:
“Người đó tên là Hứa Văn Thành.”
Tư Không Mặc hỏi:
“Ông ấy hiện ở đâu?”
Lục Thừa Viễn cúi đầu.
“Tôi không biết.”
“Mười lăm năm trước, chúng tôi cùng lập công ty.”
“Nhưng sau đó xảy ra tranh chấp.”
“Tôi cho rằng Văn Thành làm sai.”
“Anh ấy lại cho rằng tôi phản bội.”
“Cuối cùng, chúng tôi đường ai nấy đi.”
Chương 11
Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:
“Ông đã hứa điều gì?”
Lục Thừa Viễn im lặng.
Một lúc lâu sau, ông khẽ đáp:
“Tôi từng hứa…”
“Dù công ty phát triển đến đâu, chúng tôi cũng sẽ chia đều thành quả.”
“Nhưng sau này…”
“Tôi đã không giữ lời.”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Chú có lấy phần của chú Hứa hông?”
Lục Thừa Viễn cúi đầu.
“Có.”
“Vậy chú phải trả!”
Ông khựng lại.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Đồ của người ta thì phải trả!”
“Chú làm sai thì phải xin lỗi!”
Lục Thừa Viễn nhìn cô bé.
Một lúc lâu sau, ông chậm rãi gật đầu.
“Cháu nói đúng.”
“Tôi đã sai.”
Tư Không Mặc dùng mạng lưới của Vô Danh Điện tìm kiếm Hứa Văn Thành.
Sau nhiều giờ, cuối cùng cũng có kết quả.
Ông vẫn còn sống.
Hiện đang ở một thành phố nhỏ phía nam.
Không còn kinh doanh.
Sống bằng một cửa hàng sửa đồng hồ.
Khi nhận được tin, Lục Thừa Viễn lập tức muốn đến gặp.
Nhưng Tuế Tuế nghiêm túc nhắc nhở:
“Chú ơi!”
“Ừ?”
“Chú phải mang đồ trả người ta nha!”
Lục Thừa Viễn gật đầu.
“Tôi biết.”
“Không được chỉ nói xin lỗi!”
“Ừ.”
“Phải sửa sai thật!”
Ông nhìn cô bé.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Chú hiểu.”
Hai ngày sau, Lục Thừa Viễn gặp lại Hứa Văn Thành.
Người đàn ông năm xưa giờ đã có tóc bạc.
Ông ngồi trong cửa hàng nhỏ.
Trước mặt là những chiếc đồng hồ cũ.
Khi nhìn thấy Lục Thừa Viễn, ông im lặng rất lâu.
“Anh đến làm gì?”
Lục Thừa Viễn cúi đầu.
“Đến xin lỗi.”
Hứa Văn Thành bật cười lạnh.
“Mười lăm năm rồi.”
“Anh nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?”
“Không.”
Lục Thừa Viễn đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Đây là phần cổ phần và lợi nhuận đáng lẽ thuộc về anh.”
“Tôi đã nhờ luật sư tính toán lại.”
“Tôi sẽ hoàn trả.”
Hứa Văn Thành nhìn tài liệu.
Bàn tay khẽ run.
“Anh…”
Lục Thừa Viễn cúi đầu thật sâu.
“Tôi đã sai.”
“Tôi không mong anh tha thứ ngay.”
“Nhưng tôi muốn sửa những gì mình có thể sửa.”
Hứa Văn Thành im lặng.
Một lúc lâu sau, ông quay mặt đi.
“Để tài liệu lại.”
Lục Thừa Viễn gật đầu.
“Được.”
Ông không ép người bạn cũ phải tha thứ.
Chỉ lặng lẽ rời đi.
Nhưng khi bước đến cửa, Hứa Văn Thành bỗng gọi.
“Thừa Viễn.”
Ông dừng lại.
Hứa Văn Thành nhìn chiếc đồng hồ cũ trên bàn.
Giọng nói khàn đi.
“Năm đó…”
“Tôi thật sự từng xem anh là anh em.”
Lục Thừa Viễn cúi đầu.
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao…”
Ông không trả lời được.
Bởi không có lời giải thích nào đủ để xóa đi những năm tháng đã mất.
Cuối cùng, ông chỉ nói:
“Tôi xin lỗi.”
Hứa Văn Thành nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Ít nhất lần này, anh đã quay lại.”
Cùng lúc ấy, tại Vô Danh Điện, một bản hợp đồng cũ tự động hóa thành tro sáng.
Tư Không Mặc nhìn thấy.
Hắn lập tức hiểu ra.
Lời hứa bị phản bội đã được đối diện.
Không phải mọi tổn thương đều được chữa lành.
Nhưng người gây ra sai lầm cuối cùng đã bắt đầu chịu trách nhiệm.
Và đó là điều Khế Ước Các chưa từng muốn.
Bởi chúng chỉ muốn biến lỗi lầm thành xiềng xích.
Không muốn con người có cơ hội sửa sai.
CHƯƠNG 8: NGƯỜI CHA TRỞ VỀ SAU MƯỜI NĂM
Trần Hữu An được đưa về Vô Danh Điện để ổn định linh hồn.
Tên thật đã được khôi phục.
Nhưng thân thể ông không còn tồn tại như trước.
Mười năm bị giam trong khế ước khiến ông trở thành một linh thể đặc biệt.
Tư Không Mặc giải thích:
“Ông có thể gặp lại gia đình.”
“Nhưng không thể trở về cuộc sống bình thường ngay lập tức.”
Trần Hữu An cúi đầu.
“Tôi hiểu.”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, nghiêm túc hỏi:
“Chú có muốn gặp con gái hông?”
Ông lập tức ngẩng đầu.
“Muốn!”
“Rất muốn!”
Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.
“Vậy đi!”
Trần Tiểu Ninh hiện đã hai mươi tuổi.
Cô đang học đại học.
Mười năm trước, khi cha biến mất, cô mới mười tuổi.
Trong ký ức của cô, gia đình chỉ có mẹ và con gái.
Không có cha.
Không có ảnh cha.
Không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh người ấy từng tồn tại.
Nhưng đôi khi, cô vẫn mơ thấy một người đàn ông.
Người ấy ngồi bên bàn ăn.