TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10
Chương 13
Gắp thức ăn cho cô.
Dặn cô học bài.
Và mỗi lần tỉnh dậy, cô đều cảm thấy trong lòng thiếu mất một điều gì đó.
Ngày Tuế Tuế đến, Trần Tiểu Ninh đang ở nhà.
Cô nhìn cô bé mặc váy vàng nhạt.
Hơi ngạc nhiên.
Chương 12
“Em tìm ai?”
Tuế Tuế lễ phép cúi đầu.
“Chị ơi, em chào chị ạ!”
Trần Tiểu Ninh mỉm cười.
“Chào em.”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Chị có nhớ cha hông?”
Nụ cười trên môi Trần Tiểu Ninh lập tức khựng lại.
“Cha?”
“Dạ!”
“Cha của chị!”
Trần Tiểu Ninh im lặng.
Một lúc lâu sau, cô khẽ đáp:
“Chị không có cha.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Có mà!”
Cô bé lấy Sổ Nhà Mình ra.
Mở trang có tên Trần Hữu An.
Một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện.
Trong phòng khách, bóng người đàn ông chậm rãi hiện ra.
Trần Hữu An đứng đó.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Tiểu Ninh…”
Trần Tiểu Ninh sững sờ.
Cô nhìn người đàn ông.
Tim đập dữ dội.
Khuôn mặt ấy…
Cô chưa từng nhìn thấy trong ký ức rõ ràng.
Nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
“Ông…”
“Ông là ai?”
Trần Hữu An nghẹn ngào.
“Cha…”
“Cha là cha của con.”
Trần Tiểu Ninh lùi lại.
“Không…”
“Không thể nào…”
Tuế Tuế lập tức nói:
“Chị ơi, đừng sợ!”
“Chú ấy tên Trần Hữu An!”
“Chú ấy nhớ chị thích bánh ngọt!”
Trần Tiểu Ninh khựng lại.
Trần Hữu An run rẩy nói:
“Con thích bánh kem dâu.”
“Không thích bánh có quá nhiều kem.”
“Ngày sinh nhật mười tuổi…”
“Cha đã hứa đưa con đi công viên.”
“Nhưng cha không đến được.”
Trần Tiểu Ninh mở to mắt.
Một hình ảnh chợt lóe lên.
Một chiếc bánh kem.
Một chiếc bàn ăn.
Một người đàn ông cúi xuống buộc dây giày cho cô.
Giọng nói dịu dàng.
“Tiểu Ninh, đợi cha về nhé.”
Cô ôm đầu.
“Không…”
“Con nhớ…”
“Con nhớ rồi…”
Nước mắt rơi xuống.
“Cha!”
Trần Hữu An bật khóc.
“Tiểu Ninh!”
Cô lao tới.
Nhưng bàn tay xuyên qua thân thể ông.
Trần Tiểu Ninh sững sờ.
“Cha…”
“Cha bị sao vậy?”
Trần Hữu An cúi đầu.
“Cha xin lỗi.”
“Cha không thể ôm con như trước.”
Trần Tiểu Ninh bật khóc.
“Không sao!”
“Chỉ cần cha còn ở đây!”
“Con đã nhớ cha rồi!”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
Cô bé lặng lẽ lấy một viên kẹo sữa.
Đặt lên bàn.
“Chị ơi…”
“Ăn kẹo nha.”
Trần Tiểu Ninh vừa khóc vừa bật cười.
“Cảm ơn em.”
Sau khi ký ức được khôi phục, mẹ của Trần Tiểu Ninh cũng dần nhớ lại chồng.
Gia đình ba người cuối cùng được đoàn tụ.
Dù Trần Hữu An không thể trở về thân thể cũ, Vô Danh Điện vẫn có thể giúp ông duy trì liên hệ với người thân trong những điều kiện phù hợp.
Tư Không Mặc cũng hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp ổn định linh thể.
Tuế Tuế nghe xong, lập tức vui vẻ.
“Vậy chú Trần có thể ăn bánh bao hông?”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn im lặng.
Rồi nghiêm túc đáp:
“Thuộc hạ sẽ nghiên cứu thêm.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
“Chú nhớ nha!”
Tư Không Mặc cúi đầu.
“Vâng.”
Hắn bỗng nhận ra.
Từ khi điện chủ nảy ra ý tưởng mở tiệm bánh bao, toàn bộ Vô Danh Điện đều đang dần bị kéo vào một dự án kinh doanh chưa từng có.
Sau khi giải quyết vụ Lục gia, Tuế Tuế trở về Khương gia.
Nhưng bí mật về khế ước thứ nhất vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Đêm ấy, Tư Không Mặc mang cuốn sổ màu đen đến gặp Thanh Huyền đạo trưởng.
Trong thư phòng, Khương Đình Châu và Lâm Vãn cũng có mặt.
Tuế Tuế đã ngủ say.
Chíp Chíp nằm bên cạnh.
Tiểu Dương được đặt trong chiếc giường búp bê.
Tư Không Mặc mở cuốn sổ.
Trên trang đầu tiên vẫn có dòng chữ.
“KHẾ ƯỚC THỨ NHẤT.”
“NGƯỜI LẬP: VÔ DANH ĐIỆN CHỦ.”
“TRẠNG THÁI: CHƯA HOÀN TẤT.”
Khương Đình Châu trầm giọng:
“Ngươi đã tìm được nguồn gốc chưa?”
Tư Không Mặc lắc đầu.
“Chưa.”
“Trong ghi chép của Vô Danh Điện, không có bản sao hoàn chỉnh.”
Thanh Huyền đạo trưởng nhíu mày.
“Vậy có thể là giả?”
“Có thể.”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Khế Ước Các có khả năng ngụy tạo văn tự.”
“Nhưng dấu ấn hình ngôi sao…”
Hắn dừng lại.
Lâm Vãn hỏi:
“Có vấn đề gì?”
Tư Không Mặc lấy mảnh ngọc nhỏ ra.
Đặt cạnh cuốn sổ.
Hai ký hiệu giống hệt nhau.
Một cánh cửa.
Một ngôi sao.
Và một đường nét nhỏ giống chiếc khóa.
“Chúng có cùng nguồn gốc.”
Thanh Huyền đạo trưởng trầm ngâm.
“Nhưng cùng nguồn gốc không có nghĩa khế ước là thật.”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Đúng.”
“Chúng ta cần bằng chứng khác.”
Lâm Vãn nhìn cuốn sổ.
Trong đầu nàng lại xuất hiện một mảnh ký ức.
Chương 13
Căn phòng tối.
Chiếc bàn dài.
Một người đàn ông đứng trước cửa.
Giọng nói lạnh lẽo.
“Khế ước chưa hoàn tất.”
“Không thể mở cửa.”
Một người khác hỏi:
“Vậy phải làm sao?”
“Chờ.”
“Chờ đến khi nào?”