TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 14



“Đến khi người lập trở về.”

Lâm Vãn khẽ run lên.

Khương Đình Châu lập tức nắm tay vợ.

“Vãn Vãn?”

Nàng hít sâu.

“Em lại nhớ ra một chút.”

Tư Không Mặc lập tức nhìn sang.

Lâm Vãn kể lại những gì mình vừa thấy.

Thanh Huyền đạo trưởng trầm ngâm.

“Vậy trong thời gian bị giam giữ, Hắc tiên sinh từng nghiên cứu một khế ước chưa hoàn tất.”

Lâm Vãn gật đầu.

“Nhưng em không biết đó có phải khế ước này không.”

Khương Đình Châu siết chặt tay nàng.

“Không cần ép mình nhớ.”

Nàng khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, cuốn sổ màu đen đột nhiên tự mở.

Những trang giấy lật liên tục.

Cuối cùng dừng ở một trang trống.

Một dòng chữ chậm rãi hiện ra.

“Người lập không phải người ký.”

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Cái gì?”

Thanh Huyền đạo trưởng cũng khựng lại.

Khương Đình Châu trầm giọng:

“Ý nghĩa?”

Tư Không Mặc nhìn dòng chữ.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói:

“Có thể người lập khế ước và người hoàn tất khế ước là hai đối tượng khác nhau.”

Lâm Vãn nhíu mày.

“Vậy nếu Tuế Tuế là người lập…”

“Không có nghĩa con bé đã ký.”

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Điều này giải thích vì sao ô chữ ký vẫn trống.”

Nhưng ngay sau đó, một dòng chữ khác xuất hiện.

“Khế ước chỉ có hiệu lực khi người lập tự nguyện thừa nhận.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Khương Đình Châu nhìn cuốn sổ.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Vậy kẻ đứng sau đang muốn Tuế Tuế tự nhận khế ước ấy.”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Rất có thể.”

Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:

“Chúng ta tuyệt đối không được để con bé bị dẫn dụ.”

Lâm Vãn siết chặt tay.

“Em sẽ bảo vệ con.”

Khương Đình Châu nhìn vợ.

“Chúng ta cùng bảo vệ.”

Cùng lúc ấy.

Trong Vô Danh Điện.

Chiếc hộp vàng trước cánh cửa thứ hai đột nhiên phát sáng.

Mười một chấp sự lập tức xuất hiện.

Một người kinh ngạc.

“Chiếc hộp đang mở!”

Tư Không Mặc nhận được tín hiệu, lập tức trở về.

Nhưng khi hắn đến nơi, nắp hộp vẫn đóng.

Chỉ có một dòng chữ mới xuất hiện.

“Khế ước thứ nhất đã được tìm thấy.”

“Nhưng chưa được xác nhận.”

“Không được để người lập ký tên.”

Tư Không Mặc nhìn dòng chữ.

Sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Bởi điều đó có nghĩa…

Chiếc hộp vàng không nhất thiết là kẻ thù.

Nó có thể đang cảnh báo.

Nhưng ai đã đặt chiếc hộp ở đây?

Và tại sao lại biết khế ước thứ nhất?

Không ai trả lời được.

Đúng lúc ấy, từ phía sau cánh cửa thứ hai vang lên một tiếng gõ.

Cộc.

Cộc cộc.

Tư Không Mặc lập tức quay đầu.

Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Đừng tin những bản khế ước.”

“Đừng tin chiếc mặt nạ.”

“Đừng tin cả những ký ức được đưa đến quá dễ dàng.”

Tư Không Mặc trầm giọng:

“Ngươi là ai?”

Giọng nói kia im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Ta là người đã từng giữ cửa.”

“Giữ cửa nào?”

“Cánh cửa mà điện chủ không muốn mở.”

Tư Không Mặc lập tức bước tới.

“Ngươi biết điện chủ?”

“Ta biết một lời hứa.”

“Lời hứa gì?”

Giọng nói kia trở nên yếu ớt.

“Không phải lời hứa từ bỏ danh tính.”

“Mà là lời hứa…”

“Không để ai bị buộc phải đánh mất chính mình.”

Tư Không Mặc sững sờ.

Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, tiếng nói đã biến mất.

Chiếc hộp vàng trở lại yên tĩnh.

Cánh cửa thứ hai cũng không mở rộng thêm.

Chỉ còn một dòng chữ nhỏ hiện lên trên mặt đất.

“Đừng nhầm sự hy sinh với sự ép buộc.”

Tư Không Mặc đứng rất lâu.

Cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu.

Có lẽ khế ước thứ nhất không giống những gì Khế Ước Các muốn mọi người tin.

Và có lẽ…

Bí mật thật sự không nằm ở việc Tuế Tuế từng từ bỏ điều gì.

Mà nằm ở việc cô bé từng muốn bảo vệ ai.

CHƯƠNG 10: TIỆM BÁNH BAO CỦA TIỂU ĐIỆN CHỦ

Một tuần sau.

Khương gia.

Tuế Tuế cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ mở tiệm bánh bao.

Dĩ nhiên, tiệm chưa chính thức khai trương.

Bởi vì vẫn còn một vấn đề rất lớn.

Linh hồn không thể ăn bánh bao bình thường.

Nhưng Thanh Huyền đạo trưởng và Tư Không Mặc đã tìm được một phương pháp.

Dùng linh khí kết hợp với hương thực để tạo ra một loại bánh bao đặc biệt.

Chương 14

Không có tác dụng thay thế thức ăn của người sống.

Nhưng có thể giúp linh thể cảm nhận được hương vị trong thời gian ngắn.

Tuế Tuế nghe xong, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên.

“Hay quá!”

“Tuế Tuế mở tiệm được rồi!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Con muốn đặt tên tiệm là gì?”

Tuế Tuế suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, nghiêm túc đáp:

“Tiệm Bánh Bao Tuế Tuế!”

Lâm Vãn bật cười.

“Nghe đáng yêu đấy.”

Tuế Tuế lập tức bổ sung:

“Có Chíp Chíp nữa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...