TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10
Chương 7
Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.
“Ai nói vậy ạ?”
Từ cánh cửa, một khuôn mặt bằng giấy chậm rãi nổi lên.
Không có tóc.
Không có tai.
Chỉ có hai con mắt được vẽ bằng mực đen.
Miệng nó mở ra.
“Muốn vào phải ký tên.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Chú cửa ơi!”
Khuôn mặt giấy khựng lại.
“Ta không phải chú cửa.”
“Vậy chú là ai?”
“Ta là thủ vệ.”
“Thủ vệ là gì ạ?”
“Người canh cửa.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Vậy chú là chú cửa mà!”
“…”
Tư Không Mặc cúi đầu.
Hắn cảm thấy cuộc tranh luận này sẽ không có kết quả.
Khuôn mặt giấy tiếp tục:
“Muốn vào phải ký tên.”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Ký ở đâu ạ?”
Một tờ giấy trắng xuất hiện.
Bên dưới có một ô chữ ký.
Tuế Tuế nhìn.
Rồi lắc đầu.
“Hông được!”
Khuôn mặt giấy ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Vì giấy này hông có dấu mộc!”
“…”
“Cũng hông có tên người đưa!”
“…”
“Còn hông có số điện thoại!”
Khuôn mặt giấy: “…”
Tuế Tuế nghiêm túc bổ sung:
“Giấy này hông hợp lệ!”
Thanh Huyền đạo trưởng suýt bật cười.
Tư Không Mặc cũng khẽ ho.
Khương Đình Châu nhìn con gái, ánh mắt đầy tự hào.
Đúng là con gái ông.
Đọc giấy tờ rất cẩn thận.
Khuôn mặt giấy tức giận.
“Đây là quy định của Khế Ước Các!”
Tuế Tuế lập tức hỏi:
“Quy định ai đặt ạ?”
“Chủ nhân!”
“Chủ nhân là ai?”
“…”
“Chú hông biết hả?”
“…”
“Vậy chú làm việc mà hông biết sếp là ai?”
Khuôn mặt giấy bắt đầu run rẩy.
Nó chưa từng bị ai hỏi nhiều như vậy.
Cuối cùng, nó gầm lên:
“KHÔNG KÝ THÌ KHÔNG ĐƯỢC VÀO!”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
Rồi cô bé quay sang Thanh Huyền đạo trưởng.
“Sư phụ ơi!”
“Ừ?”
“Mình đi cửa khác!”
Khuôn mặt giấy: “…”
Nó đột nhiên cảm thấy mình vừa bị xem thường.
Nhưng khi mọi người định rời đi, cánh cửa lập tức phát ra ánh sáng đỏ.
Một sợi chỉ mực đen bay ra.
Nó lao về phía Tuế Tuế.
Khương Đình Châu lập tức xoay người che chắn.
Thanh Huyền đạo trưởng phất tay áo.
Tư Không Mặc giơ ấn.
Nhưng Tuế Tuế đã nhanh hơn.
Cô bé lấy từ ba lô ra một con dấu nhỏ.
Đó là con dấu hình vịt do quản gia Trần mua cho cô bé.
Tuế Tuế nghiêm túc đóng xuống tờ giấy.
Cộp!
Một hình con vịt xuất hiện.
Khuôn mặt giấy sững sờ.
“Ngươi làm gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Đóng dấu!”
“…”
“Giấy có dấu rồi!”
“…”
“Nhưng Tuế Tuế hông ký nha!”
Khuôn mặt giấy im lặng.
Một lúc lâu sau, nó đột nhiên phát ra tiếng kêu.
Chương 6
“SAI QUY TRÌNH!”
Cánh cửa rung chuyển dữ dội.
Tư Không Mặc lập tức nhận ra cơ hội.
Hắn giơ tay.
“Phá!”
Mười một chấp sự đồng loạt ra tay.
Ánh sáng bạc đánh vào cánh cửa.
Ầm!
Cánh cửa vỡ tung.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Hay quá!”
“Chú cửa cho mình vào rồi!”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Khuôn mặt giấy vừa tan biến có lẽ sẽ không đồng ý với cách diễn đạt ấy.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn.
Hàng ngàn cuốn sổ được xếp trên kệ.
Mỗi cuốn sổ có một con số.
Một số cuốn phát sáng.
Một số đã hóa thành màu đen.
Tư Không Mặc lập tức kiểm tra.
“Đây là sổ khế ước của các nạn nhân.”
Thanh Huyền đạo trưởng tìm đến khu vực gần nhất.
Trên kệ có một cuốn sổ ghi:
LỤC THỪA VIỄN.
Tuế Tuế lập tức chỉ tay.
“Chú Lục!”
Tư Không Mặc lấy cuốn sổ xuống.
Mở trang đầu tiên.
Bên trong ghi chép những thông tin về Lục Thừa Viễn.
Tên.
Ngày sinh.
Gia đình.
Tài sản.
Quan hệ xã hội.
Nhưng đến trang cuối, một dòng chữ màu đỏ xuất hiện.
“Khế ước chưa ký.”
“Đang thu hồi tài sản bảo đảm.”
Tư Không Mặc lập tức nhíu mày.
“Tài sản bảo đảm?”
Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:
“Chính là Lục Minh Hiên.”
Tuế Tuế lập tức tức giận.
“Anh Minh Hiên hông phải tài sản!”
Cô bé chống nạnh.
“Anh ấy là người!”
Ngay lúc ấy, cuốn sổ đột nhiên rung lên.
Một giọng nói lạnh lẽo vang ra.
“Trong khế ước, mọi thứ đều có thể trở thành tài sản bảo đảm.”
Tuế Tuế lập tức phản bác:
“Hông được!”
“Đó là quy định.”
“Quy định sai!”
“…”
“Người hông phải đồ vật!”
Giọng nói kia im bặt.
Một lúc lâu sau, nó lạnh lùng đáp:
“Vậy ngươi hãy thử thay đổi quy định.”
Tuế Tuế chớp mắt.
Rồi nghiêm túc nói:
“Dạ!”
“Tuế Tuế sẽ sửa!”
Tư Không Mặc lập tức biến sắc.
“Điện chủ!”
Nhưng đã muộn.
Cả căn phòng đồng loạt rung chuyển.
Hàng ngàn cuốn sổ mở ra.
Từ trên cao, một tờ giấy khổng lồ chậm rãi hạ xuống.
Trên đó xuất hiện một dòng chữ.
“ĐIỆN CHỦ VÔ DANH ĐIỆN ĐÃ TUYÊN BỐ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH.”
“BẮT ĐẦU THỬ THÁCH KHẾ ƯỚC.”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Đôi mắt tròn xoe.
“Ủa?”
Cô bé quay sang cha.
“Cha ơi…”