TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 10

Chương 8



Khương Đình Châu cúi xuống.

“Sao vậy con?”

“Tuế Tuế hình như…”

“Ừ?”

“Vừa đăng ký thi rồi!”

CHƯƠNG 4: BA CÂU HỎI CỦA KHẾ ƯỚC

Tờ giấy khổng lồ lơ lửng giữa căn phòng.

Trên đó xuất hiện ba dòng chữ.

“Muốn thay đổi quy định, phải trả lời ba câu hỏi.”

“Trả lời sai, người thách thức mất một phần danh tính.”

“Trả lời đúng, được quyền sửa một điều khoản.”

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Điện chủ, đây là bẫy!”

Thanh Huyền đạo trưởng cũng trầm giọng:

“Khế Ước Các không bao giờ đưa ra thử thách công bằng.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vậy hông thi được hả?”

Khương Đình Châu ôm con gái.

“Con không cần mạo hiểm.”

Nhưng Tuế Tuế nhìn cuốn sổ của Lục Thừa Viễn.

Rồi nhớ đến Lục Minh Hiên.

Cậu bé vừa khóc vừa gọi cha mẹ.

Cô bé im lặng một lúc.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Cha ơi.”

“Ừ?”

“Anh Minh Hiên còn đang đợi.”

Khương Đình Châu khựng lại.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Tuế Tuế muốn giúp anh ấy.”

Lâm Vãn bước tới.

Nàng cúi xuống nhìn con gái.

“Vậy chúng ta cùng nghĩ cách.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

Câu hỏi thứ nhất xuất hiện.

“Nếu một người tự nguyện ký tên, khế ước có luôn hợp lệ không?”

Tuế Tuế chớp mắt.

Cô bé nhìn Thanh Huyền đạo trưởng.

“Sư phụ ơi!”

“Ừ?”

“Người ta tự nguyện là được hả?”

Thanh Huyền đạo trưởng trầm ngâm.

“Không hẳn.”

“Vì sao ạ?”

“Bởi có người ký trong lúc bị lừa.”

“Có người không hiểu nội dung.”

“Có người bị ép buộc.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“À!”

Rồi cô bé ngẩng đầu.

Nghiêm túc đáp:

“Hông ạ!”

Tờ giấy rung lên.

“Giải thích.”

Tuế Tuế chống nạnh.

“Vì người ta có thể bị lừa!”

“Không biết mình ký cái gì!”

“Cũng có thể bị người xấu dọa!”

“Vậy hông tính!”

Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện.

“ĐÁP ÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN.”

Tư Không Mặc thở phào.

Thanh Huyền đạo trưởng cũng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, câu hỏi thứ hai hiện ra.

“Nếu một người bị tất cả quên lãng, người ấy có còn tồn tại không?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Cô bé suy nghĩ rất lâu.

Rồi hỏi:

Chương 7

“Chú giấy ơi!”

Giọng nói kia đáp:

“Gì?”

“Nếu Tuế Tuế quên ăn bánh bao…”

“…”

“Thì bánh bao có biến mất hông?”

Giọng nói kia im lặng.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Hông có!”

“Bánh bao vẫn ở đó!”

“Người cũng vậy!”

Cô bé nghiêm túc gật đầu.

“Dù mọi người quên, người ta vẫn tồn tại!”

Tờ giấy rung lên dữ dội.

Một lúc lâu sau, dòng chữ xuất hiện.

“ĐÁP ÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN.”

Tư Không Mặc lập tức sáng mắt.

“Điện chủ!”

“Người làm được rồi!”

Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.

“Hay quá!”

Nhưng câu hỏi thứ ba nhanh chóng xuất hiện.

“Nếu muốn cứu một người, ngươi có sẵn sàng để tất cả quên mình không?”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Khương Đình Châu siết chặt tay.

Lâm Vãn biến sắc.

Thanh Huyền đạo trưởng cũng nhíu mày.

Bởi câu hỏi này không đơn giản.

Nó đang cố dẫn Tuế Tuế đến một lời cam kết.

Chỉ cần cô bé trả lời đồng ý, khế ước có thể lập tức ghi nhận.

Tuế Tuế nhìn tờ giấy.

Một lúc lâu sau, cô bé nghiêm túc hỏi:

“Chú ơi.”

“Ừ?”

“Sao cứu người lại phải làm mọi người quên Tuế Tuế?”

Giọng nói kia khựng lại.

“Đó là cái giá.”

“Nhưng ai đặt giá ạ?”

“…”

“Chú đặt hả?”

“…”

“Vậy chú đặt sai rồi!”

Tờ giấy rung lên.

“Ngươi phải trả lời!”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Tuế Tuế hông chọn!”

Giọng nói kia lạnh lùng:

“Ngươi từ chối cứu người?”

“Không!”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Tuế Tuế muốn cứu người!”

“Nhưng Tuế Tuế cũng muốn về nhà!”

“Cha mẹ đang đợi Tuế Tuế!”

“Tiểu Dương cũng đợi!”

“Chíp Chíp cũng đợi!”

“Tuế Tuế hông muốn ai bị quên hết!”

Tờ giấy im lặng.

Cô bé tiếp tục:

“Chú đưa hai cái xấu rồi bắt chọn một!”

“Như vậy hông công bằng!”

Một luồng ánh sáng vàng từ Ấn Vô Danh bùng lên.

Tờ giấy khổng lồ rung chuyển dữ dội.

Những dòng chữ màu đỏ bắt đầu nứt ra.

Một tiếng nói khác vang lên.

“Đáp án…”

“Không nằm trong lựa chọn…”

“Đáp án là từ chối điều kiện sai…”

Ầm!

Tờ giấy khổng lồ vỡ thành hàng ngàn đốm sáng.

Trên không trung xuất hiện một dòng chữ mới.

“THỬ THÁCH HOÀN THÀNH.”

“ĐƯỢC QUYỀN SỬA MỘT ĐIỀU KHOẢN.”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Hay quá!”

Cô bé quay sang cha.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Tuế Tuế thi đậu rồi!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Con giỏi lắm.”

Tuế Tuế lập tức giơ hai tay.

“Vậy có thưởng bánh bao hông ạ?”

Lâm Vãn bật cười.

“Có.”

Cô bé vui vẻ reo lên.

“Hoan hô!”

Nhưng khi mọi người định rời đi, một cuốn sổ màu đen đột nhiên rơi xuống trước mặt Tuế Tuế.

Trên bìa không có tên.

Chỉ có hình ngôi sao.

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Điện chủ…”

Tuế Tuế cúi xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...