Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 10



Lục Hoài An khựng lại.

“Thỏ bông?”

“Ừ.”

“Có một bên tai bị rách.”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó đột nhiên đưa tay chạm vào vai phải.

Trong đầu anh thoáng hiện lên một hình ảnh.

Mặt hồ.

Tiếng khóc của một cô bé.

Một con thỏ bông trắng.

Và cảm giác đau rát nơi vai.

Lục Hoài An chậm rãi ngẩng đầu.

“Cô…”

Giọng anh khàn đi.

“Cô là cô bé năm đó?”

Tống Nhược Nghi lập tức đỏ hoe mắt.

“Là anh thật sao?”

Lục Hoài An không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn cô.

Một lúc lâu sau, khẽ gật đầu.

“Tôi nhớ ra rồi.”

“Tôi từng nhảy xuống hồ nhặt thỏ bông cho một cô bé.”

“Cô bé ấy khóc rất nhiều.”

“Sau đó còn đưa cho tôi một viên kẹo dâu.”

Tống Nhược Nghi bật khóc.

“Đúng…”

“Là em…”

Cô che miệng.

“Là em thật…”

Lục Hoài An nhìn cô.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Hóa ra cô bé năm đó vẫn nhớ anh.

Hóa ra giữa biển người mênh mông, họ thật sự đã gặp lại.

Nhưng đúng lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên chạy tới.

“Chị xinh đẹp!”

Tống Nhược Nghi vội vàng lau nước mắt.

“Sao vậy?”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Chị có thể trả kẹo cho con hông?”

Tống Nhược Nghi: “…”

Lục Hoài An: “…”

Cô bé chỉ vào viên kẹo trong tay Tống Nhược Nghi.

“Con quên mất!”

“Đó là viên cuối cùng!”

“Con định để dành ăn sau bữa trưa!”

Không khí cảm động lập tức tan biến.

Tống Nhược Nghi bật cười thành tiếng.

Cô trả lại viên kẹo.

“Được, trả em.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Cảm ơn chị!”

Sau đó bé nghiêm túc bổ sung:

“Nhưng chị đừng buồn nha!”

“Chị mà buồn, con sẽ cho chị viên khác!”

Tống Nhược Nghi nhìn cô bé.

Trong lòng mềm nhũn.

Cô cúi xuống ôm Tuế Tuế.

“Cảm ơn em.”

Buổi chiều hôm sau, hai cơ sở xét nghiệm độc lập lần lượt trả kết quả.

Lục lão gia tử ngồi trong phòng họp riêng của bệnh viện.

Trước mặt ông là hai tập hồ sơ.

Phúc bá đứng bên cạnh, bàn tay run rẩy.

Lục Hoài An ngồi đối diện.

Lục Cảnh Thâm ngồi cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch.

Tống Nhược Nghi và Tống lão phu nhân cũng có mặt.

Khương Đình Châu bế Tuế Tuế ngồi ở cuối bàn.

Không khí căng thẳng đến mức gần như không ai dám thở mạnh.

Lục lão gia tử chậm rãi mở tập hồ sơ đầu tiên.

Đó là kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa Lục Hoài An và Lục lão gia tử.

Ông nhìn dòng kết luận.

Đôi tay đột nhiên run rẩy.

Kết quả phù hợp với quan hệ ông nội — cháu nội ruột.

Lục lão gia tử lập tức đỏ hoe mắt.

Ông mở tập hồ sơ thứ hai.

Kết quả của Lục Cảnh Thâm.

Không phù hợp với quan hệ huyết thống ông nội — cháu nội.

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt.

Sắc mặt trắng như giấy.

Lục lão gia tử nhìn hai tờ giấy.

Một lúc lâu sau, ông đột nhiên bật khóc.

“Hoài An…”

Ông run rẩy đứng dậy.

“Cháu của ông…”

“Cuối cùng ông cũng tìm được cháu rồi!”

Lục Hoài An lập tức đứng lên đỡ ông.

“Ông…”

Lục lão gia tử ôm chặt anh.

“Ông nội có lỗi với cháu!”

“Ông đã để cháu chịu khổ suốt mười tám năm!”

Lục Hoài An cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Anh không biết phải nói gì.

Chương 7

Chỉ chậm rãi đưa tay ôm lại ông.

“Ông nội…”

Hai chữ ấy vừa thốt ra, Lục lão gia tử càng khóc dữ dội.

Phúc bá đứng bên cạnh cũng lau nước mắt.

Tống Nhược Nghi nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt đỏ hoe.

Khương Đình Châu cúi đầu nhìn con gái.

Tuế Tuế đang ôm con vịt vàng, nghiêm túc quan sát.

Một lúc sau, bé đột nhiên hỏi:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Ông nội tìm được cháu rồi sao?”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Ừ.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

Bé giơ con vịt vàng lên.

“Chíp Chíp cũng vui!”

Chíp!

Một tiếng vịt kêu vang lên giữa căn phòng đang đầy nước mắt.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Sau đó không nhịn được bật cười.

Ngay cả Lục lão gia tử cũng vừa khóc vừa cười.

Ông nhìn Tuế Tuế.

“Bé con…”

“Lần này phải cảm ơn cháu rồi.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc giơ hai ngón tay.

“Hai cây kẹo hồ lô!”

Lục lão gia tử ngẩn ra.

“Cái gì?”

Khương Đình Châu bất lực giải thích:

“Tiền xem bói của con bé.”

Lục lão gia tử bật cười.

“Được!”

“Ông cho cháu hai trăm cây!”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Hai trăm?!”

Cô bé quay đầu nhìn cha.

“Cha ơi!”

“Dạ?”

“Chúng ta phát tài rồi!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục triệu của con gái.

Sau đó im lặng gật đầu.

“Ừ.”

“Phát tài rồi.”

CHƯƠNG 6: KẺ MẠO DANH KHÔNG CAM TÂM

Chương trước Chương tiếp
Loading...