Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 9



Lục lão gia tử lập tức hiểu ra.

Ông quay sang Phúc bá.

“Làm theo lời Đình Châu.”

“Vâng!”

Vị bác sĩ trung niên đứng cuối hành lang lập tức biến sắc.

Ông ta vội vàng cúi đầu.

Nhưng Tuế Tuế đã nhìn thấy.

Cô bé nghiêm túc giơ tay.

“Chú ơi!”

Bác sĩ khựng lại.

Tuế Tuế chỉ vào túi áo ông ta.

“Tiền của chú đang khóc đó!”

Bác sĩ: “…”

Cả hành lang: “…”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Tiền bẩn không vui đâu!”

“Chú trả lại đi!”

Sắc mặt bác sĩ lập tức trắng bệch.

Ông ta vô thức lùi lại một bước.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Màn hình sáng lên.

Một tin nhắn hiện ra.

【Nhớ làm đúng như đã bàn. Sau khi xong việc, tôi sẽ chuyển nốt năm triệu.】

Bác sĩ hoảng hốt tắt màn hình.

Nhưng đã muộn.

Lục lão gia tử đứng ngay bên cạnh.

Ông nhìn thấy tất cả.

Sắc mặt lập tức lạnh như băng.

“Bắt ông ta lại!”

Hai vệ sĩ lập tức bước tới.

Bác sĩ hoảng loạn.

“Lục lão gia tử!”

“Ngài nghe tôi giải thích!”

Lục lão gia tử lạnh lùng nói:

“Để cảnh sát nghe ông giải thích.”

Lục Cảnh Thâm đứng cách đó không xa, toàn thân run rẩy.

Tuế Tuế nhìn anh ta.

Sau đó nghiêm túc thở dài.

“Haiz…”

“Chú ơi…”

“Chú sắp không có tiền mua bánh nữa rồi!”

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ADN KHIẾN CẢ NHÀ HỌ LỤC CHẤN ĐỘNG

Kết quả xét nghiệm được chờ đợi trong bầu không khí nặng nề.

Lục lão gia tử không rời bệnh viện.

Tống lão phu nhân cũng ở lại.

Tống Nhược Nghi đã thay váy cưới bằng một bộ quần áo đơn giản.

Cô ngồi cạnh bà nội, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối vẫn siết chặt.

Cô đã chuẩn bị cho hôn lễ này suốt nửa năm.

Từng tự tay chọn hoa cưới.

Từng thử váy cưới hơn mười lần.

Từng nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn.

Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, tất cả đều đảo lộn.

Người đàn ông cô định kết hôn có thể không phải người cô vẫn tưởng.

Thậm chí thân phận của anh ta cũng có thể là giả.

Tống Nhược Nghi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ bé đột nhiên đưa tới trước mặt cô.

“Chị xinh đẹp ơi!”

Tống Nhược Nghi ngẩng đầu.

Tuế Tuế đang đứng trước mặt cô.

Trong tay cầm một viên kẹo sữa.

“Cho chị nè!”

Tống Nhược Nghi khựng lại.

“Cho chị sao?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Ăn kẹo sẽ không buồn nữa!”

Tống Nhược Nghi nhìn viên kẹo nhỏ.

Một lúc lâu sau, cô bật cười.

“Cảm ơn Tuế Tuế.”

Cô nhận lấy.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Không có gì ạ!”

Sau đó bé ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai chân ngắn ngủn đung đưa.

Tống Nhược Nghi nhìn cô bé.

Một lúc sau, cô khẽ hỏi:

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Chị thật sự có duyên với anh bảo vệ kia sao?”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

“Rất có duyên!”

Tống Nhược Nghi im lặng.

“Nhưng chị không quen anh ấy.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Không quen?”

“Ừ.”

Cô bé suy nghĩ một chút.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Chị có từng làm rơi một con thỏ bông màu trắng hông?”

Tống Nhược Nghi lập tức khựng lại.

“Thỏ bông?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Con thỏ có một cái tai bị rách!”

Tống Nhược Nghi trợn tròn mắt.

“Chuyện đó…”

Đó là chuyện xảy ra khi cô mới tám tuổi.

Năm ấy, cô theo cha mẹ đến một khu nghỉ dưỡng.

Trong lúc chơi bên hồ, con thỏ bông yêu thích của cô bị rơi xuống nước.

Một cậu bé đã nhảy xuống nhặt giúp.

Nhưng vì dòng nước chảy xiết, cả hai suýt gặp nguy hiểm.

Cuối cùng, cậu bé bị thương ở vai.

Còn con thỏ bông bị rách một bên tai.

Tống Nhược Nghi vẫn nhớ rất rõ.

Bởi vì đó là lần đầu tiên cô cảm thấy có người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để giúp mình.

Nhưng sau hôm ấy, cậu bé đột nhiên biến mất.

Cô chưa từng gặp lại.

Tống Nhược Nghi run rẩy hỏi:

“Tuế Tuế, sao em biết chuyện này?”

Cô bé nghiêng đầu.

“Con nhìn thấy!”

“Vậy cậu bé năm đó…”

Tuế Tuế lập tức chỉ về phía cuối hành lang.

“Là chú bảo vệ!”

Tống Nhược Nghi đột nhiên đứng bật dậy.

Ở cuối hành lang, Lục Hoài An đang đứng bên cửa sổ.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú.

Tống Nhược Nghi nhìn anh.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một cậu bé năm xưa.

Cậu bé ấy đứng bên hồ, toàn thân ướt sũng.

Trên vai chảy máu.

Nhưng vẫn cố gắng đưa con thỏ bông cho cô.

“Đừng khóc.”

“Anh lấy lại được rồi.”

Tống Nhược Nghi cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Cô chậm rãi bước tới.

“Lục Hoài An.”

Anh quay đầu.

“Tống tiểu thư?”

Cô nhìn anh.

Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:

“Anh có nhớ một con thỏ bông màu trắng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...