Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa
Chương 11
Khi kết quả xét nghiệm được công bố, Lục Cảnh Thâm không còn đường chối cãi.
Anh ta ngồi bất động trên ghế.
Hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Lục lão gia tử nhìn anh ta.
Ánh mắt đầy thất vọng.
“Cảnh Thâm.”
Lục Cảnh Thâm chậm rãi ngẩng đầu.
“Ông nội…”
“Đừng gọi ta như vậy.”
Giọng Lục lão gia tử run rẩy.
“Ta đã nuôi dưỡng cậu suốt mười tám năm.”
“Cho cậu ăn học.”
“Cho cậu địa vị.”
“Cho cậu tất cả những gì tốt nhất.”
“Vậy mà cậu…”
Ông nghẹn lại.
Lục Cảnh Thâm đột nhiên quỳ xuống.
“Ông nội!”
“Con sai rồi!”
“Con thật sự biết sai rồi!”
Anh ta bò tới nắm lấy ống quần ông.
“Xin ông đừng đuổi con đi!”
“Con đã sống ở nhà họ Lục mười tám năm!”
“Con coi ông là ông nội ruột!”
Lục lão gia tử nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, ông khẽ hỏi:
“Cậu biết mình không phải cháu ruột ta từ khi nào?”
Lục Cảnh Thâm lập tức cứng đờ.
“Con…”
“Trả lời!”
Giọng ông đột nhiên nghiêm khắc.
Lục Cảnh Thâm run rẩy.
“Ba năm trước…”
Lục lão gia tử nhìn anh ta.
“Ba năm trước?”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
“Con… con mới biết…”
Nhưng ngay lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên lắc đầu.
“Không đúng!”
Mọi người đồng loạt nhìn bé.
Cô bé nghiêm túc chỉ vào Lục Cảnh Thâm.
“Chú nói dối!”
Lục Cảnh Thâm lập tức ngẩng đầu.
“Cháu…”
Tuế Tuế phồng má.
“Chú biết từ lâu rồi!”
“Lúc mười tuổi chú đã biết!”
Lục Cảnh Thâm lập tức trắng bệch.
Lục lão gia tử chậm rãi quay đầu.
“Cảnh Thâm?”
Anh ta run rẩy.
“Con…”
Tuế Tuế nghiêm túc nói tiếp:
“Chú còn từng nhìn thấy anh bảo vệ!”
“Ở trong bệnh viện!”
Lục Hoài An lập tức khựng lại.
“Bệnh viện?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Chú kia đứng ngoài cửa sổ nhìn anh bảo vệ!”
“Sau đó có một người phụ nữ kéo chú đi!”
Lục Cảnh Thâm lập tức hét lên:
“Đừng nói nữa!”
Cả phòng im phăng phắc.
Tuế Tuế giật mình.
Cô bé lập tức ôm cổ Khương Đình Châu.
“Cha ơi…”
Khương Đình Châu nhẹ nhàng vỗ lưng con gái.
“Không sao.”
Sau đó ông lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Thâm.
“Anh dọa con gái tôi?”
Lục Cảnh Thâm lập tức cứng đờ.
Lục lão gia tử chống gậy đứng dậy.
“Cảnh Thâm.”
Giọng ông lạnh đến đáng sợ.
“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
Không nói.
Nhưng Tuế Tuế đã nhìn thấy.
Trên đầu anh ta, từng sợi khí đen đang cuộn lại.
Đó là những lời nói dối kéo dài suốt mười tám năm.
Cô bé nhìn một lúc.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Chú ơi…”
Lục Cảnh Thâm không đáp.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Chú có từng thấy ác mộng hông?”
Lục Cảnh Thâm khựng lại.
Cô bé nghiêng đầu.
“Có một anh trai đứng trong lửa!”
“Anh ấy gọi chú!”
“Chú sợ quá nên chạy!”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức trắng bệch.
Bởi vì đó chính xác là cơn ác mộng đeo bám anh ta suốt mười tám năm.
Trong mơ, anh ta luôn nhìn thấy một cậu bé đứng giữa biển lửa.
Cậu bé ấy không ngừng gọi:
“Cứu tôi!”
“Đừng bỏ tôi lại!”
Nhưng anh ta chưa từng quay đầu.
Chưa từng.
Lục Cảnh Thâm đột nhiên ôm đầu.
“Đừng nói nữa!”
“Đừng nói nữa!”
Lục lão gia tử nhìn anh ta.
Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
“Cảnh Thâm…”
“Vụ hỏa hoạn năm đó…”
“Có liên quan đến cậu?”
Lục Cảnh Thâm run rẩy.
Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên bật khóc.
“Con không cố ý!”
Cả phòng lập tức chết lặng.
Lục lão gia tử run giọng:
“Cậu nói gì?”
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu.
Nước mắt giàn giụa.
“Con thật sự không cố ý!”
“Năm đó mẹ con chỉ bảo con đưa anh ấy đến nhà kho!”
“Bà ấy nói sẽ có người đến đón!”
“Con không biết nhà kho sẽ cháy!”
“Con thật sự không biết!”
Lục Hoài An đứng bật dậy.
“Anh nói gì?”
Lục Cảnh Thâm nhìn anh.
Ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Tôi…”
“Tôi chỉ làm theo lời mẹ!”
“Bà ấy nói chỉ cần anh biến mất, tôi sẽ được sống sung sướng!”
“Bà ấy nói anh sẽ không chết!”
Lục Hoài An cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Những ký ức rời rạc đột nhiên ùa về.
Một nhà kho cũ.
Mùi xăng.
Tiếng cửa sắt đóng sầm.
Một cậu bé đứng bên ngoài.
Và ngọn lửa bùng lên.
Anh loạng choạng lùi lại.
Tống Nhược Nghi lập tức đỡ anh.
“Hoài An!”
Lục Hoài An nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, anh khàn giọng hỏi:
“Là anh?”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
“…”
“Người khóa cửa nhà kho năm đó…”
“Là anh?”
Lục Cảnh Thâm bật khóc.
“Tôi xin lỗi…”
Lục Hoài An không nói gì.
Nhưng bàn tay anh đã siết chặt.
Lục lão gia tử đứng bên cạnh, toàn thân run rẩy.
Ông không thể tin nổi.
Người ông nuôi dưỡng suốt mười tám năm lại có liên quan đến vụ mất tích của cháu ruột mình.
Ông chậm rãi ngồi xuống.