Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 12



Giọng nói như già đi mười tuổi.

“Phúc Sinh.”

Phúc bá lập tức bước tới.

“Lão gia…”

“Báo cảnh sát.”

Lục Cảnh Thâm lập tức ngẩng đầu.

“Ông nội!”

Lục lão gia tử nhắm mắt.

“Báo cảnh sát.”

“Điều tra lại toàn bộ vụ hỏa hoạn năm đó.”

“Không được bỏ sót bất kỳ ai.”

Lục Cảnh Thâm lập tức bò tới.

“Ông nội!”

“Xin ông!”

Nhưng Lục lão gia tử không nhìn anh ta nữa.

Ông chỉ khẽ nói:

“Ta đã có lỗi với Hoài An một lần.”

“Không thể tiếp tục có lỗi với nó.”

Chiều hôm ấy, cảnh sát đến bệnh viện lấy lời khai ban đầu.

Lục Cảnh Thâm được mời về làm việc để phục vụ điều tra.

Vị bác sĩ nhận tiền hối lộ cũng bị điều tra.

Những hồ sơ nhận thân năm xưa được niêm phong để kiểm tra lại.

Lục lão gia tử yêu cầu luật sư của gia tộc phối hợp cung cấp toàn bộ tài liệu.

Tống Nhược Nghi đứng bên cửa sổ.

Nhìn Lục Cảnh Thâm rời đi.

Trong lòng cô không có cảm giác vui sướng.

Chỉ có sự mệt mỏi.

Năm năm quen biết.

Nửa năm chuẩn bị hôn lễ.

Cuối cùng đổi lại một sự thật khó chấp nhận.

Cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Đặt lên bàn.

Sau đó quay sang Tống lão phu nhân.

“Bà nội.”

Tống lão phu nhân nhìn cháu gái.

“Ừ?”

“Con muốn hủy hôn.”

Bà im lặng một lúc.

Sau đó nhẹ nhàng nắm tay cô.

“Được.”

Tống Nhược Nghi khựng lại.

“Bà không trách con sao?”

Tống lão phu nhân lắc đầu.

“Bà chỉ mong con hạnh phúc.”

“Không phải mong con lấy được người giàu nhất.”

Tống Nhược Nghi lập tức đỏ hoe mắt.

Cô ôm chặt bà.

“Bà nội…”

Tống lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng cháu gái.

Chương 8

“Không sao.”

“Chúng ta về nhà.”

Đúng lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên chạy tới.

“Chị xinh đẹp!”

Tống Nhược Nghi vội vàng lau nước mắt.

“Tuế Tuế?”

Cô bé nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn trên bàn.

Sau đó ngẩng đầu.

“Chị không cưới chú kia nữa hả?”

Tống Nhược Nghi gật đầu.

“Ừ.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

Tống Nhược Nghi khựng lại.

Cô bé nghiêm túc nói:

“Nhẫn này không đẹp!”

“Chị đừng buồn!”

“Sau này chú rể thật sẽ mua nhẫn đẹp hơn!”

Tống Nhược Nghi nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, bật cười.

“Em chắc chắn sao?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Chắc chắn!”

“Con xem được!”

“Chị sẽ có một chiếc nhẫn rất đẹp!”

“Còn có một em bé gái!”

Tống Nhược Nghi lập tức đỏ mặt.

“Tuế Tuế!”

Cô bé nghiêng đầu.

“Dạ?”

“Em còn nhỏ, đừng nói chuyện này nữa!”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Nhưng em bé rất đáng yêu mà!”

“…”

“Giống Tuế Tuế nè!”

Tống Nhược Nghi: “…”

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

CHƯƠNG 7: ANH BẢO VỆ KHÔNG MUỐN LÀM THIẾU GIA

Sau khi thân phận được xác nhận, Lục Hoài An được Lục lão gia tử đón về nhà.

Nhưng chuyện không thuận lợi như mọi người tưởng tượng.

Bởi vì anh không muốn lập tức tiếp quản tập đoàn.

Càng không muốn tổ chức tiệc nhận thân rầm rộ.

Lục lão gia tử ngồi trong phòng khách, vẻ mặt khó hiểu.

“Hoài An, cháu là cháu trai ruột của ông.”

“Tập đoàn Lục thị vốn có phần của cháu.”

“Cháu không cần phải tiếp tục làm bảo vệ nữa.”

Lục Hoài An im lặng.

Một lúc sau, anh chậm rãi đáp:

“Ông nội.”

“Cháu biết ông muốn bù đắp cho cháu.”

“Nhưng cháu không biết quản lý công ty.”

“Cháu cũng không hiểu những chuyện trong giới kinh doanh.”

“Đột nhiên giao tập đoàn cho cháu, không tốt cho ai cả.”

Lục lão gia tử khựng lại.

Lục Hoài An tiếp tục:

“Cháu muốn học từ đầu.”

“Cháu không muốn vì thân phận mà nhận thứ mình chưa đủ khả năng đảm đương.”

Lục lão gia tử nhìn anh.

Một lúc lâu sau, đôi mắt ông dần đỏ hoe.

“Được…”

“Được!”

Ông bật cười.

“Cháu muốn học thì ông dạy!”

“Không biết cũng không sao!”

“Chúng ta từ từ học!”

Lục Hoài An mỉm cười.

“Cảm ơn ông nội.”

Cùng lúc đó.

Tại biệt thự nhà họ Khương.

Tuế Tuế đang ngồi trước bàn trà, nghiêm túc đếm kẹo hồ lô.

Một cây.

Hai cây.

Ba cây.

Bốn cây.

Năm cây.

Đếm đến cây thứ mười, cô bé đột nhiên ngẩng đầu.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu đang đọc tài liệu, lập tức nhìn sang.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Người lớn cưới nhau là để làm gì ạ?”

Khương Đình Châu khựng lại.

Ông suy nghĩ một chút.

“Vì họ yêu thương nhau, muốn cùng nhau xây dựng gia đình.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Giống cha yêu Tuế Tuế hả?”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Cũng là yêu thương, nhưng tình cảm giữa vợ chồng khác với tình cảm cha con.”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi tiếp:

“Vậy cưới nhau có được ăn bánh kem hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bật cười.

“Thường thì có.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng lên.

“Vậy con muốn cưới!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...