Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa
Chương 13
Khương Đình Châu suýt nữa làm rơi tài liệu.
“Không được!”
Tuế Tuế giật mình.
“Tại sao ạ?”
Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.
“Con còn nhỏ.”
“Phải lớn lên mới được nghĩ đến chuyện đó.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Lớn bao nhiêu?”
“Rất lớn.”
“Bốn tuổi được hông?”
“Không.”
“Năm tuổi?”
“Không.”
“Mười tuổi?”
“Cũng không.”
Tuế Tuế lập tức thất vọng.
“Haiz…”
“Muốn ăn bánh kem khó quá!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông im lặng hai giây.
Sau đó gọi quản gia Trần.
“Chuẩn bị một chiếc bánh kem dâu tây.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Cha ơi!”
“Dạ?”
“Không cần cưới cũng được ăn bánh hả?”
Khương Đình Châu bất lực gật đầu.
“Được.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ nhảy dựng lên.
“Vậy con không cưới nữa!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông đột nhiên cảm thấy mình vừa giải quyết được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Ba ngày sau.
Lục lão gia tử đích thân đến nhà họ Khương.
Ông mang theo rất nhiều quà.
Nào là đồ chơi.
Quần áo.
Trang sức.
Và cả một chiếc xe đồ chơi màu hồng.
Nhưng thứ Tuế Tuế thích nhất lại là hai trăm cây kẹo hồ lô.
Khi nhìn thấy những hộp kẹo được xếp ngay ngắn, cô bé lập tức trợn tròn mắt.
“Oa!”
“Ông ơi!”
Lục lão gia tử bật cười.
“Thích không?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Thích ạ!”
“Vậy ông tặng hết cho cháu.”
Cô bé lập tức ôm lấy chân ông.
“Ông tốt nhất!”
Lục lão gia tử vui đến mức không khép miệng được.
Ông cúi xuống bế Tuế Tuế lên.
“Bé con, lần này thật sự phải cảm ơn cháu.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Cảm ơn con?”
“Ừ.”
“Nếu không có cháu, có lẽ ông cả đời cũng không tìm lại được Hoài An.”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đưa tay xoa đầu ông.
“Ông đừng buồn nha!”
“Bây giờ tìm được rồi mà!”
Lục lão gia tử lập tức đỏ hoe mắt.
“Đúng…”
“Tìm được rồi…”
Tuế Tuế tiếp tục:
“Sau này ông phải ăn cơm đúng giờ!”
“Ngủ sớm!”
“Không được khóc nhiều!”
Lục lão gia tử bật cười.
“Được!”
“Ông nghe lời cháu!”
Khương Đình Châu ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi bất giác cong lên.
Nhưng ngay lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên nghiêm túc nhìn khuôn mặt Lục lão gia tử.
Một lúc sau, bé nhíu mày.
“Ủa?”
Lục lão gia tử lập tức hỏi:
“Sao vậy cháu?”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Ông ơi…”
“Ừ?”
“Ông có một chuyện chưa nói với chú Hoài An!”
Lục lão gia tử lập tức khựng lại.
Khương Đình Châu cũng ngẩng đầu.
Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào ngực ông.
“Trong lòng ông có một cái hộp!”
“Ông giấu lâu quá rồi!”
Sắc mặt Lục lão gia tử lập tức thay đổi.
Ông nhìn cô bé.
Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:
“Cháu… nhìn thấy gì?”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Con thấy một bức thư!”
“Trong thư có tên chú Hoài An!”
Lục lão gia tử lập tức cứng đờ.
Bởi vì trong két sắt phòng ngủ của ông thật sự có một bức thư.
Đó là bức thư con dâu ông để lại trước khi qua đời.
Ông đã giữ suốt mười tám năm.
Chưa từng cho ai xem.
Ngay cả Phúc bá cũng không biết.
Lục lão gia tử run rẩy hỏi:
“Tuế Tuế…”
“Cháu có biết trong thư viết gì không?”
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Không rõ ạ!”
“Nhưng con thấy một câu!”
“Câu gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Đừng để Hoài An lớn lên trong thù hận.”
Lục lão gia tử lập tức bật khóc.
Bởi vì đó chính là câu cuối cùng trong bức thư.
CHƯƠNG 8: BỨC THƯ CỦA NGƯỜI MẸ ĐÃ MẤT
Lục lão gia tử trở về nhà ngay trong chiều hôm ấy.
Ông mở két sắt.
Lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ.
Bên trong có một bức thư đã ngả vàng.
Nét chữ trên giấy mềm mại, ngay ngắn.
Đó là chữ của con dâu ông.
Mẹ ruột Lục Hoài An.
Tên bà là Thẩm Thanh Ninh.
Mười tám năm trước, bà qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Trước khi mất, bà đã để lại bức thư này.
Nhưng vì Hoài An mất tích, Lục lão gia tử chưa từng có cơ hội đưa cho cháu.
Ông giữ nó suốt mười tám năm.
Hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc.
Buổi tối.
Lục Hoài An được gọi đến thư phòng.
Lục lão gia tử ngồi bên cửa sổ.
Trên bàn đặt chiếc hộp gỗ.
“Hoài An.”
Anh bước tới.
“Ông nội.”
Lục lão gia tử chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Lục Hoài An ngồi xuống.
Ông đẩy chiếc hộp về phía anh.
“Đây là thứ mẹ cháu để lại.”
Lục Hoài An lập tức khựng lại.
“Mẹ cháu?”
“Ừ.”
“Bà ấy viết trước khi qua đời.”
Lục Hoài An run rẩy mở hộp.
Bên trong là một bức thư.
Anh chậm rãi lấy ra.
Trên phong bì viết:
Gửi Hoài An của mẹ.
Chỉ năm chữ.
Nhưng đủ khiến mắt anh đỏ hoe.
Anh mở thư.
Nét chữ mềm mại hiện ra.
Hoài An của mẹ.
Chương 9