Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 14



Nếu con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa.

Mẹ xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên.

Mẹ không biết sau này con sẽ trở thành người như thế nào.

Có thể con sẽ rất giỏi giang.

Cũng có thể con chỉ là một người bình thường.

Nhưng dù con trở thành ai, mẹ cũng sẽ tự hào về con.

Mẹ không cần con phải giàu có nhất.

Không cần con phải đứng ở vị trí cao nhất.

Mẹ chỉ mong con sống bình an.

Nếu sau này có người làm tổn thương con, mẹ mong con đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình.

Nhưng mẹ cũng mong con đừng vì thù hận mà đánh mất lòng tốt.

Đừng để Hoài An của mẹ lớn lên trong thù hận.

Bởi vì tên của con là Hoài An.

Mẹ mong cả đời con được bình an.

Yêu con.

Mẹ.

Lục Hoài An đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt đã rơi xuống trang giấy.

Anh cúi đầu.

Rất lâu không nói gì.

Lục lão gia tử ngồi đối diện, đôi mắt cũng đỏ hoe.

“Hoài An…”

“Ông xin lỗi.”

Lục Hoài An lắc đầu.

Một lúc lâu sau, anh khàn giọng:

“Ông nội.”

“Ừ?”

“Cháu không trách ông.”

Lục lão gia tử lập tức khựng lại.

Lục Hoài An ngẩng đầu.

“Cháu biết ông đã tìm cháu rất lâu.”

“Cháu cũng biết ông không cố ý.”

“Nhưng…”

Anh ngừng lại.

“Cháu không thể tha thứ cho những người đã hại cháu ngay lập tức.”

Lục lão gia tử gật đầu.

“Ông hiểu.”

Lục Hoài An nhìn bức thư.

“Cháu sẽ không để thù hận điều khiển cuộc đời mình.”

“Nhưng những người làm sai phải chịu trách nhiệm.”

Lục lão gia tử lập tức đỏ hoe mắt.

“Đúng…”

“Cháu nói đúng…”

Ông nhẹ nhàng nắm tay cháu trai.

“Ông sẽ ở bên cháu.”

Một tuần sau.

Vụ việc năm xưa có tiến triển quan trọng.

Cảnh sát tìm được người từng phụ trách kho hàng nơi xảy ra hỏa hoạn.

Người này khai rằng đã nhận tiền để khóa cửa kho trong một khoảng thời gian.

Người thuê ông ta là mẹ ruột Lục Cảnh Thâm.

Tên bà ta là Hà Mỹ Lan.

Năm đó, Hà Mỹ Lan làm việc cho một công ty cung ứng có quan hệ với nhà họ Lục.

Bà ta biết rõ thân phận Lục Hoài An.

Cũng biết cậu bé thường đến khu nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Vì muốn con trai mình thay thế Hoài An, bà ta đã lên kế hoạch bắt cóc.

Ban đầu, bà ta chỉ định đưa Hoài An đến một nơi xa.

Nhưng trong quá trình thực hiện, nhà kho bất ngờ bốc cháy.

Hoài An may mắn trốn thoát qua một cửa thông gió.

Sau đó được người đi đường đưa đến bệnh viện.

Hà Mỹ Lan tưởng cậu bé đã chết.

Bà ta nhanh chóng đưa con trai mình đến nhận thân, sử dụng hồ sơ giả và kết quả xét nghiệm bị đánh tráo.

Mười tám năm qua, bà ta sống trong sợ hãi.

Nhưng chưa từng chủ động thú nhận.

Khi sự thật bị phơi bày, Hà Mỹ Lan bị bắt để điều tra.

Những người tham gia làm giả hồ sơ năm xưa cũng lần lượt bị triệu tập.

Lục Cảnh Thâm phải chịu trách nhiệm về những hành vi mà anh ta đã thực hiện, bao gồm việc tham gia che giấu thân phận thật và những thủ đoạn gian dối sau này.

Không ai có thể dùng hai chữ “không biết” để xóa sạch tất cả.

Một tháng sau.

Tống Nhược Nghi chính thức hủy bỏ hôn ước với Lục Cảnh Thâm.

Nhà họ Tống cũng tuyên bố chấm dứt những thỏa thuận liên quan đến cuộc hôn nhân.

Nhưng Tống Nhược Nghi không lập tức đến với Lục Hoài An.

Cô cần thời gian.

Anh cũng vậy.

Hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau.

Cùng uống cà phê.

Cùng đi dạo.

Cùng kể lại những chuyện thời thơ ấu.

Từ hai người xa lạ, họ dần trở thành bạn bè.

Rồi từ bạn bè, một thứ tình cảm dịu dàng chậm rãi nảy nở.

Không vội vàng.

Không ép buộc.

Cũng không còn những lời hứa hào nhoáng.

Chỉ có sự chân thành.

Một buổi chiều.

Tống Nhược Nghi đến nhà họ Khương.

Cô mang theo một chiếc bánh kem dâu tây.

Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức chạy tới.

“Chị xinh đẹp!”

Tống Nhược Nghi mỉm cười.

“Tuế Tuế!”

Cô bé ôm chân cô.

“Chị đến chơi với con hả?”

“Ừ.”

Tống Nhược Nghi đưa bánh kem cho bé.

“Chị mang quà cho em.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Bánh kem!”

Cô bé vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.

Nhưng ngay khi chuẩn bị mở hộp, bé đột nhiên ngẩng đầu.

“Chị ơi!”

“Ừ?”

“Chị với chú bảo vệ thế nào rồi?”

Tống Nhược Nghi lập tức đỏ mặt.

“Tuế Tuế…”

Cô bé nghiêng đầu.

“Dạ?”

“Bọn chị chỉ là bạn.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

Tống Nhược Nghi thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại bổ sung:

“Bạn trước!”

“Sau đó mới thành vợ chồng!”

Tống Nhược Nghi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...