Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa
Chương 3
Xuyên qua vườn hoa phía sau khách sạn.
Cuối cùng dừng lại ở cánh cổng sắt phía xa.
Cô bé lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Con thấy rồi!”
Tống lão phu nhân vội hỏi:
“Thấy gì?”
Tuế Tuế vui vẻ chỉ ra ngoài.
“Chú rể thật!”
“Đang đứng ngoài cổng!”
Cùng lúc đó.
Tại cổng sau khách sạn Hoàng Đình.
Một chàng trai trẻ mặc đồng phục bảo vệ đang đứng dưới nắng.
Anh tên là Lục Hoài An.
Hai mươi tám tuổi.
Mới đến khách sạn làm việc được ba tháng.
Gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, nhưng trên tay có một vết sẹo dài.
Một đồng nghiệp bước tới, đưa cho anh chai nước.
“Hoài An, hôm nay khách đông thật đấy.”
Lục Hoài An gật đầu.
“Ừ.”
Đồng nghiệp nhìn vào trong đại sảnh.
“Nghe nói hôm nay thiếu gia nhà họ Lục kết hôn.”
“Đúng là người có tiền!”
“Chỉ riêng hoa trang trí đã tốn mấy triệu rồi!”
Lục Hoài An không nói gì.
Anh chỉ nhìn về phía sân khấu qua cánh cửa kính xa xa.
Không hiểu sao, từ sáng đến giờ, ngực anh luôn có cảm giác khó chịu.
Giống như có thứ gì đó rất quan trọng đang chờ mình.
Đồng nghiệp thấy anh thất thần, lập tức trêu chọc:
“Sao vậy? Ghen tị với chú rể à?”
Lục Hoài An bật cười.
“Không có.”
“Vậy sao cứ nhìn vào trong?”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó lắc đầu.
“Không biết.”
“Chỉ cảm thấy…”
Anh ngừng lại.
“Giống như mình từng đến nơi này.”
Đồng nghiệp bật cười.
“Khách sạn này ngày nào cậu chẳng đến làm việc!”
Lục Hoài An cũng cười theo.
Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác kỳ lạ.
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trên cổ tay trái của anh, chiếc vòng chỉ đỏ cũ kỹ bỗng rung lên.
Lục Hoài An cúi đầu.
Chiếc vòng ấy là vật duy nhất anh mang theo từ nhỏ.
Anh không biết ai đã buộc nó.
Cũng không biết tại sao mình luôn không nỡ tháo xuống.
Chỉ nhớ từ khi có ký ức, nó đã ở trên cổ tay anh.
Bỗng nhiên—
Rắc!
Một hạt gỗ nhỏ trên chiếc vòng đột nhiên nứt ra.
Lục Hoài An khựng lại.
Anh đưa tay chạm vào.
Ngay giây tiếp theo, trong đầu anh bỗng vang lên một giọng nói trẻ con.
“Chú rể ơi!”
“Chú đứng đó làm gì?”
“Mau vào cưới vợ đi chứ!”
Lục Hoài An giật mình.
Anh lập tức quay đầu nhìn quanh.
Không có ai.
Đồng nghiệp tò mò hỏi:
“Cậu tìm gì vậy?”
Lục Hoài An nhíu mày.
“Cậu có nghe thấy tiếng trẻ con không?”
Đồng nghiệp lắc đầu.
“Không.”
Lục Hoài An càng thêm khó hiểu.
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên.
Là một số lạ.
Anh do dự hai giây rồi nghe máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó vang lên giọng nói run rẩy của một ông lão.
“Xin hỏi…”
“Cậu có phải tên Lục Hoài An không?”
Anh khựng lại.
“Đúng vậy.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khóc.
“Thiếu gia!”
“Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!”
Lục Hoài An chết lặng.
“Ông là ai?”
Ông lão nghẹn ngào.
“Tôi là quản gia cũ của nhà họ Lục!”
“Mười tám năm trước, cậu bị người ta đưa đi mất!”
“Chúng tôi tìm cậu suốt mười tám năm!”
Lục Hoài An cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Ông đang nói gì vậy?”
Ông lão vội vàng nói:
“Thiếu gia, cậu nghe tôi!”
“Người đang tổ chức hôn lễ trong khách sạn hôm nay…”
“Chính là kẻ đã mạo danh thân phận của cậu!”
Lục Hoài An lập tức cứng đờ.
Cùng lúc đó.
Trong đại sảnh hôn lễ.
Tiếng nhạc du dương vang lên.
Người dẫn chương trình mỉm cười tuyên bố:
“Sau đây, xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới!”
Tống Nhược Nghi mặc váy cưới trắng tinh, đứng dưới ánh đèn pha lê.
Đối diện cô là Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, đưa tay cầm chiếc nhẫn kim cương.
“Nhược Nghi, cuối cùng chúng ta cũng đến được ngày hôm nay.”
Tống Nhược Nghi mỉm cười.
Nhưng không hiểu sao, ngay khi anh ta chuẩn bị đeo nhẫn, cô đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh buốt.
Giống như có một sợi dây vô hình đang kéo mình về phía sau.
Cô vô thức quay đầu.
Đúng lúc ấy—
Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên giữa hội trường.
“Khoan đã!”
Tất cả khách mời đồng loạt quay đầu.
Một cô bé mặc váy yếm màu vàng đang chạy lạch bạch lên sân khấu.
Trên lưng đeo ba lô hình vịt.
Trong tay còn cầm một cây kẹo hồ lô.
Khương Đình Châu vừa đứng dậy đã không kịp ngăn.
“Tuế Tuế!”
Nhưng cô bé đã chạy đến trước mặt cô dâu.
Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc tuyên bố:
“Chị xinh đẹp ơi!”
“Chị cưới nhầm người rồi!”
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Lục Cảnh Thâm sa sầm mặt.
“Con nhà ai vậy?”
“Bảo vệ đâu! Mau đưa nó xuống!”
Tuế Tuế không hề sợ hãi.