Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa
Chương 4
Bé chỉ thẳng vào mặt anh ta.
“Chú không phải chú rể!”
Lục Cảnh Thâm tức giận đến mức bật cười.
“Vậy ai mới là chú rể?”
Tuế Tuế lập tức quay đầu.
Bàn tay mũm mĩm chỉ thẳng về phía cổng sau khách sạn.
“Ở ngoài kia!”
“Anh bảo vệ đang đứng ngoài cổng mới là chú rể thật!”
Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ.
Lục Cảnh Thâm cười lạnh.
“Một tên bảo vệ?”
“Cháu muốn nói vị hôn thê của chú nên lấy một tên bảo vệ?”
Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.
“Không phải!”
“Anh ấy không phải bảo vệ bình thường!”
“Anh ấy mới là thiếu gia thật!”
Chương 3
Lục Cảnh Thâm lập tức biến sắc.
Tuế Tuế nhìn anh ta.
Sau đó đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn cưới.
“Còn chú…”
Cô bé nghiêng đầu.
“Chú đang dùng đồ của người khác!”
“Dùng tên của người khác!”
“Ngay cả vận đào hoa cũng là đi mượn!”
Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Thâm hoàn toàn biến mất.
Khương Đình Châu vừa bước tới đã nghe thấy câu cuối cùng.
Ông lập tức nhíu mày.
“Tuế Tuế…”
Nhưng cô bé đã ngẩng đầu nhìn cha.
“Cha ơi!”
“Dạ?”
“Chúng ta phải gọi chú rể thật vào!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
“Để làm gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Để trả cô dâu cho anh ấy!”
Cả hội trường: “…”
Tống Nhược Nghi: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Ông đột nhiên cảm thấy, hôm nay mình không nên đưa con gái đi ăn cưới.
Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa lớn của hội trường bỗng bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đứng ở cửa.
Trong tay anh cầm chiếc điện thoại vẫn chưa ngắt cuộc gọi.
Ánh mắt anh xuyên qua đám đông.
Cuối cùng dừng trên khuôn mặt Lục Cảnh Thâm.
Anh chậm rãi mở miệng:
“Lục Cảnh Thâm.”
“Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Chiếc vòng ngọc mẹ tôi để lại năm tôi mười tuổi…”
“Tại sao lại nằm trên cổ tay anh?”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức trắng bệch.
Còn Tuế Tuế đứng trên sân khấu, vừa nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa đã vui vẻ vỗ tay.
“Đúng rồi!”
“Chú rể thật đến rồi!”
“Bây giờ có thể ăn bánh cưới chưa ạ?”
CHƯƠNG 2: CHÚ RỂ THẬT KHÔNG CÓ TIỀN MUA NHẪN
Cả hội trường im phăng phắc.
Lục Hoài An đứng ở cửa, trên người vẫn mặc bộ đồng phục bảo vệ màu đen.
Đôi giày da đã cũ.
Tay áo còn dính một vệt bụi.
So với Lục Cảnh Thâm đang mặc bộ vest đặt may riêng trị giá hàng trăm nghìn tệ, anh trông chẳng khác nào một người đến nhầm chỗ.
Nhưng điều kỳ lạ là khi hai người đứng đối diện nhau, không ít khách mời lại cảm thấy anh bảo vệ kia có vài phần giống Lục lão gia tử.
Đặc biệt là đôi mắt.
Lục lão gia tử năm nay đã ngoài bảy mươi, nổi tiếng có ánh mắt sắc bén.
Mà ánh mắt của người bảo vệ trước mặt cũng giống hệt như vậy.
Lục Cảnh Thâm là người phản ứng đầu tiên.
Anh ta lập tức sa sầm mặt.
“Bảo vệ đâu?”
“Ai cho người không phận sự vào đây?”
Hai nhân viên an ninh lập tức chạy tới.
Nhưng Lục Hoài An không nhúc nhích.
Anh chỉ nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trên cổ tay Lục Cảnh Thâm.
“Tôi hỏi anh một lần nữa.”
“Chiếc vòng đó từ đâu mà có?”
Lục Cảnh Thâm vô thức giấu tay ra sau lưng.
Động tác ấy rất nhỏ.
Nhưng không qua được mắt Tống Nhược Nghi.
Cô khẽ nhíu mày.
“Cảnh Thâm, anh biết người này sao?”
Lục Cảnh Thâm lập tức quay sang cô.
“Nhược Nghi, em đừng nghe anh ta nói bậy.”
“Chắc chắn có người cố tình gây rối hôn lễ của chúng ta!”
Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn Lục Hoài An.
“Anh muốn tiền phải không?”
“Bao nhiêu?”
“Một trăm nghìn?”
“Hai trăm nghìn?”
“Hay một triệu?”
Lục Hoài An im lặng.
Lục Cảnh Thâm cười lạnh.
“Chỉ cần anh lập tức rời khỏi đây, tôi có thể cho anh một triệu.”
Trong hội trường lập tức vang lên tiếng xì xào.
Một triệu tệ!
Đối với một nhân viên bảo vệ bình thường, đó là số tiền có thể phải làm việc cả đời mới kiếm được.
Nhưng Lục Hoài An chỉ hỏi:
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Thâm cứng đờ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên.
“Chú ơi!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Tuế Tuế đang đứng bên cạnh Khương Đình Châu, nghiêm túc giơ một ngón tay.
“Chú nói sai rồi!”
Lục Cảnh Thâm nghiến răng.
“Lại là cháu!”
Tuế Tuế không sợ.
Bé chỉ vào chiếc vòng ngọc.
“Đó không phải đồ của chú!”
“Chú lấy trộm!”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức thay đổi.
“Con nhóc này, đừng có nói bậy!”
Khương Đình Châu lạnh lùng bước lên một bước.
“Lục thiếu gia.”
“Chú ý lời nói với con gái tôi.”
Lục Cảnh Thâm lập tức nghẹn lại.
Anh ta có thể không coi một đứa trẻ ra gì.