Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa
Chương 5
Nhưng Khương Đình Châu thì khác.
Nhà họ Khương hiện đang là một trong những gia tộc có thế lực nhất giới kinh doanh.
Đặc biệt sau vụ hợp đồng Vạn Thịnh, danh tiếng của Khương Đình Châu càng tăng cao.
Lục Cảnh Thâm không muốn đắc tội ông.
Anh ta chỉ đành miễn cưỡng cười.
“Khương tổng, tôi không có ý đó.”
Khương Đình Châu không đáp.
Ông cúi đầu nhìn con gái.
“Tuế Tuế, con nhìn thấy gì?”
Cô bé lập tức nghiêm túc.
“Con thấy một sợi tơ hồng!”
“Ừ?”
“Sợi tơ hồng của chị cô dâu không nối với chú kia!”
Tuế Tuế chỉ vào Lục Cảnh Thâm.
“Trên tay chú ấy chỉ có dây đen thôi!”
Tống Nhược Nghi khựng lại.
“Dây đen?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Dây đen là dây nói dối!”
“Chú ấy nói dối nhiều quá, dây quấn thành một cục luôn rồi!”
Cả hội trường: “…”
Lục Cảnh Thâm tức đến mức mặt đỏ bừng.
Nhưng Tuế Tuế vẫn chưa nói xong.
Bé quay đầu nhìn Lục Hoài An.
“Còn anh bảo vệ có tơ hồng rất đẹp!”
“Đỏ đỏ!”
“Lấp lánh!”
“Đầu bên kia nối với chị cô dâu!”
Tống Nhược Nghi nhìn cô bé.
Không hiểu sao, trái tim cô bỗng đập mạnh.
Cô vô thức quay sang Lục Hoài An.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khựng lại.
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ bất chợt dâng lên.
Giống như đã từng gặp nhau từ rất lâu.
Nhưng lại không thể nhớ ra.
Lục Cảnh Thâm đột nhiên bật cười.
“Được!”
“Hay lắm!”
Anh ta nhìn Tuế Tuế.
“Nếu cháu nói anh ta mới là chú rể thật, vậy cháu có bằng chứng gì?”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Bằng chứng?”
“Đúng!”
Lục Cảnh Thâm cười lạnh.
“Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy lời xem bói của một đứa trẻ?”
Tuế Tuế nghiêng đầu suy nghĩ.
Sau đó bé lấy từ trong ba lô ra ba đồng tiền cổ.
“Vậy con xem một quẻ!”
Lục Cảnh Thâm lập tức chế giễu.
“Được thôi!”
“Để tôi xem cháu định giở trò gì!”
Tuế Tuế không để ý.
Bé ngồi xổm xuống thảm đỏ.
Đặt ba đồng tiền vào lòng bàn tay.
Sau đó chắp hai tay, nghiêm túc lẩm bẩm:
“Ông trời ơi…”
“Ông đất ơi…”
“Có người lấy nhầm chú rể rồi!”
“Mau giúp Tuế Tuế tìm lại nha!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông đã quen với những câu chú ngữ kỳ lạ của con gái.
Nhưng các vị khách xung quanh thì chưa.
Không ít người bắt đầu bật cười.
“Đúng là trẻ con!”
“Còn tưởng có bản lĩnh gì ghê gớm.”
“Chẳng qua là trò chơi thôi.”
Tuế Tuế không tức giận.
Bé nhẹ nhàng tung đồng tiền.
Keng!
Keng!
Keng!
Ba đồng tiền rơi xuống thảm.
Hai đồng nằm ngửa.
Một đồng nằm nghiêng.
Tuế Tuế cúi đầu nhìn.
Sau đó bỗng nhíu mày.
“Ủa?”
Khương Đình Châu lập tức hỏi:
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế nhìn Lục Cảnh Thâm.
Rồi lại nhìn Lục Hoài An.
Cuối cùng, bé nghiêm túc nói:
“Có người đổi tên!”
Lục Cảnh Thâm lập tức cứng đờ.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Không chỉ đổi tên!”
“Còn đổi cả ngày sinh!”
“Đổi luôn ảnh hồi nhỏ!”
Bé ngẩng đầu nhìn Lục Hoài An.
“Chú bảo vệ ơi!”
Lục Hoài An khựng lại.
“Cháu gọi chú?”
“Dạ!”
“Chú có một vết sẹo hình trăng khuyết ở sau vai phải đúng hông?”
Sắc mặt Lục Hoài An lập tức thay đổi.
“Cháu…”
Anh vô thức đưa tay chạm vào vai phải.
Đó là vết sẹo có từ khi anh còn nhỏ.
Chương 4
Anh không nhớ mình bị thương thế nào.
Chỉ biết từ khi tỉnh dậy trong một bệnh viện ở vùng quê năm mười tuổi, vết sẹo ấy đã tồn tại.
Tuế Tuế nghiêm túc nói tiếp:
“Còn chú kia…”
Bé chỉ vào Lục Cảnh Thâm.
“Chú không có!”
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng đáp:
“Thì sao?”
Tuế Tuế phồng má.
“Nhưng ông nội nhà chú nói cháu trai có vết sẹo đó mà!”
Cả hội trường lập tức im lặng.
Lục Cảnh Thâm trợn tròn mắt.
Bởi vì chuyện ấy là thật.
Mười tám năm trước, cháu trai trưởng nhà họ Lục từng bị bỏng ở vai phải trong một vụ hỏa hoạn.
Vết sẹo có hình trăng khuyết.
Đó là một trong những đặc điểm nhận dạng được ghi trong hồ sơ tìm kiếm năm xưa.
Nhưng sau khi Lục Cảnh Thâm được đưa về nhận thân, gia đình không còn công khai nhắc đến vết sẹo.
Chỉ những người thân cận nhất mới biết.
Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi làm sao có thể biết được?
Lục Cảnh Thâm bắt đầu hoảng loạn.
“Cháu… cháu nghe ai nói?”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Con nhìn thấy!”
“Không thể nào!”
“Có thể mà!”
Cô bé chỉ vào trán anh ta.
“Trên mặt chú viết hết rồi!”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ cửa hội trường.
“Để tôi xem!”
Mọi người quay đầu.
Một ông lão tóc bạc đang chống gậy bước vào.
Theo sau là hai người đàn ông mặc vest.
Lục Cảnh Thâm vừa nhìn thấy ông lão, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Phúc… Phúc bá?”