Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 6



Ông lão không nhìn anh ta.

Ông chỉ nhìn chằm chằm Lục Hoài An.

Đôi mắt già nua dần đỏ hoe.

“Thiếu gia…”

Lục Hoài An khựng lại.

Ông lão run rẩy bước tới.

“Cậu…”

“Cậu thật sự còn sống…”

Nói xong, ông đột nhiên quỳ xuống.

“Thiếu gia!”

“Lão nô đến muộn rồi!”

Cả hội trường lập tức náo loạn.

Tuế Tuế đứng bên cạnh, vui vẻ vỗ tay.

“Đúng rồi!”

“Chú rể thật được tìm thấy rồi!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bé lại ngẩng đầu nhìn Khương Đình Châu.

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Bây giờ con được ăn bánh cưới chưa?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn sân khấu đang hỗn loạn.

Sau đó cúi đầu nhìn con gái.

“Chắc phải đợi thêm một chút.”

Tuế Tuế lập tức thở dài.

“Haiz…”

“Làm thần toán cũng mệt ghê!”

CHƯƠNG 3: CHIẾC VÒNG NGỌC CỦA THIẾU GIA THẬT

Phúc bá quỳ trên thảm đỏ, hai vai run rẩy.

Lục Hoài An vội vàng cúi xuống đỡ ông.

“Ông đứng dậy trước đi.”

Phúc bá ngẩng đầu nhìn anh.

Càng nhìn, nước mắt càng chảy nhiều.

“Giống…”

“Thật sự quá giống…”

Lục Hoài An khẽ nhíu mày.

“Giống ai?”

Phúc bá nghẹn ngào.

“Giống mẹ cậu.”

Lục Hoài An lập tức cứng đờ.

Từ khi có ký ức, anh chưa từng biết cha mẹ ruột mình là ai.

Người nuôi anh lớn lên là một bà cụ bán mì ở thị trấn nhỏ.

Bà nhặt được anh trong bệnh viện huyện.

Khi ấy anh mới mười tuổi, trên người đầy thương tích, đầu óc mơ hồ.

Anh không nhớ tên thật.

Không nhớ nhà ở đâu.

Chỉ nhớ mang máng hai chữ “Hoài An”.

Bà cụ liền lấy đó đặt tên cho anh.

Mãi đến năm anh hai mươi ba tuổi, bà cụ qua đời.

Anh mới rời thị trấn lên thành phố tìm việc.

Không ngờ hôm nay lại có người nói anh là thiếu gia nhà họ Lục.

Phúc bá run rẩy nắm lấy tay anh.

“Thiếu gia, năm đó cậu mất tích sau vụ hỏa hoạn.”

“Lão gia tìm cậu suốt mười tám năm!”

“Chúng tôi đều tưởng…”

Ông nghẹn ngào không nói tiếp.

Lục Hoài An im lặng.

Một lúc sau, anh chậm rãi hỏi:

“Vậy người đang đứng trên sân khấu là ai?”

Phúc bá quay đầu nhìn Lục Cảnh Thâm.

Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Đó cũng là điều tôi muốn biết!”

Lục Cảnh Thâm lập tức nổi giận.

“Phúc bá!”

“Ông đang làm gì vậy?”

“Tôi mới là thiếu gia nhà họ Lục!”

Phúc bá chống gậy đứng dậy.

“Cảnh Thâm thiếu gia, chuyện này không thể chỉ dựa vào lời nói.”

Lục Cảnh Thâm nghiến răng.

“Ông già rồi nên hồ đồ sao?”

Phúc bá không đáp.

Ông chỉ nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay anh ta.

“Chiếc vòng này…”

Lục Cảnh Thâm lập tức giấu tay.

Nhưng Phúc bá đã nhìn thấy.

Sắc mặt ông thay đổi dữ dội.

“Đây là vòng ngọc của phu nhân!”

Lục Hoài An lập tức ngẩng đầu.

Phúc bá run rẩy nói:

“Năm đó, trước khi qua đời, phu nhân đã đích thân đeo chiếc vòng này cho thiếu gia.”

“Bên trong có khắc một chữ An.”

Lục Cảnh Thâm cười lạnh.

“Đúng vậy!”

“Cho nên nó mới ở trên tay tôi!”

Phúc bá nhìn anh ta.

“Vậy tại sao mười tám năm trước, khi cậu được đưa về, trên tay cậu lại không có chiếc vòng?”

Lục Cảnh Thâm khựng lại.

Phúc bá tiếp tục:

“Lúc ấy cậu nói vòng đã bị mất trong vụ hỏa hoạn.”

“Ba năm sau, cậu mới đột nhiên lấy nó ra.”

“Cậu nói đã tìm lại được từ một người bán đồ cũ.”

Lục Cảnh Thâm nghiến răng.

“Thì sao?”

Phúc bá lạnh lùng đáp:

“Nhưng tôi nhớ rất rõ.”

“Chiếc vòng năm đó có một vết nứt nhỏ ở mặt trong.”

“Vết nứt ấy do phu nhân vô tình làm rơi.”

“Không ai biết ngoài tôi và phu nhân.”

Lục Cảnh Thâm lập tức tái mặt.

Phúc bá đưa tay.

“Đưa vòng cho tôi xem.”

“Không!”

Lục Cảnh Thâm lùi lại.

“Đây là đồ của tôi!”

Đúng lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên giơ tay.

“Con biết!”

Mọi người đồng loạt nhìn cô bé.

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào chiếc vòng.

“Bên trong không chỉ có chữ An!”

Phúc bá khựng lại.

“Còn gì nữa?”

Cô bé nghiêng đầu.

“Có một ngôi sao nhỏ!”

Phúc bá lập tức trợn tròn mắt.

“Ngôi sao?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Ở bên cạnh chữ An!”

Phúc bá run rẩy.

“Đúng…”

“Đúng rồi…”

Ông nhìn cô bé, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Phu nhân từng nói, thiếu gia là ngôi sao nhỏ của bà ấy.”

“Cho nên bà ấy đặc biệt nhờ thợ khắc thêm một ngôi sao bên cạnh tên.”

“Chuyện này…”

Phúc bá nghẹn ngào.

“Ngay cả lão gia cũng không biết!”

Lục Cảnh Thâm lập tức hoảng loạn.

“Không thể nào!”

Tuế Tuế phồng má.

“Có mà!”

Bé nghiêm túc nhìn anh ta.

“Chú lấy vòng của người khác!”

“Lấy xong còn không biết bên trong có gì!”

Lục Cảnh Thâm tức đến mức mặt đỏ bừng.

“Câm miệng!”

Khương Đình Châu lập tức lạnh mặt.

“Lục Cảnh Thâm.”

Giọng ông trầm xuống.

“Tôi đã nhắc anh một lần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...