Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa

Chương 7



“Đừng lớn tiếng với con gái tôi.”

Lục Cảnh Thâm lập tức nghẹn lại.

Tống Nhược Nghi đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì.

Nhưng sắc mặt cô đã trắng bệch.

Cô nhìn Lục Cảnh Thâm.

Rồi lại nhìn Lục Hoài An.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên hỏi:

“Cảnh Thâm.”

Lục Cảnh Thâm lập tức quay sang.

“Nhược Nghi…”

“Anh có thật sự là Lục Cảnh Thâm không?”

Câu hỏi ấy khiến cả hội trường im lặng.

Lục Cảnh Thâm cứng đờ.

Sau đó anh ta lập tức nắm lấy tay cô.

“Nhược Nghi, em đừng tin những lời vô căn cứ này!”

“Chúng ta đã quen nhau năm năm!”

“Em không tin anh sao?”

Tống Nhược Nghi nhìn anh ta.

Một lúc lâu sau, cô chậm rãi rút tay về.

“Em chỉ muốn biết sự thật.”

Lục Cảnh Thâm lập tức biến sắc.

“Nhược Nghi!”

Cô không đáp.

Chỉ quay sang Phúc bá.

“Phúc bá, chuyện nhận thân năm đó có kết quả xét nghiệm ADN không?”

Phúc bá gật đầu.

“Có.”

“Vậy làm lại một lần nữa.”

Lục Cảnh Thâm lập tức hoảng hốt.

“Không được!”

Tống Nhược Nghi nhìn anh ta.

“Tại sao?”

“Anh…”

Lục Cảnh Thâm cắn răng.

“Anh không muốn bị người khác nghi ngờ!”

Tống Nhược Nghi bình tĩnh đáp:

“Nếu anh thật sự là thiếu gia nhà họ Lục, xét nghiệm sẽ chứng minh điều đó.”

Lục Cảnh Thâm im lặng.

Phúc bá lập tức nói:

“Tôi sẽ liên hệ lão gia!”

“Chuyện này phải để lão gia quyết định!”

Đúng lúc ấy, điện thoại ông đột nhiên vang lên.

Phúc bá cúi đầu nhìn.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Là lão gia!”

Ông vội vàng nghe máy.

“Alo, lão gia!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm.

Chương 5

“Phúc Sinh.”

“Tôi đã nhận được tin.”

“Đưa cả hai người đến bệnh viện.”

“Lập tức xét nghiệm ADN.”

Phúc bá run rẩy.

“Vâng!”

Ông vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại vang lên một câu.

“Còn nữa.”

“Bảo hôn lễ tạm dừng.”

“Trước khi xác định thân phận, không ai được phép kết hôn dưới danh nghĩa người thừa kế nhà họ Lục.”

Phúc bá lập tức đáp:

“Vâng, lão gia!”

Cuộc gọi kết thúc.

Cả hội trường lập tức náo loạn.

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn Khương Đình Châu.

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“ADN là gì ạ?”

Ông kiên nhẫn giải thích:

“Là một cách để kiểm tra quan hệ huyết thống.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Có phải giống xem bói không?”

“Không giống lắm.”

“Vậy cái nào giỏi hơn?”

Khương Đình Châu suy nghĩ.

“Trong chuyện xác định cha mẹ ruột, xét nghiệm ADN đáng tin cậy hơn.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Vậy tốt quá!”

“Không cần xem bói cũng tìm được cha mẹ!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Nhưng ngay lúc ấy, cô bé bỗng nhìn về phía Lục Cảnh Thâm.

Sắc mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi.

“Ủa?”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nhìn Lục Cảnh Thâm.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Cha ơi…”

“Người xấu sắp chạy rồi!”

CHƯƠNG 4: CHÚ ƠI, CHẠY TRỐN KHÔNG NGOAN ĐÂU!

Lục Cảnh Thâm quả thật muốn chạy.

Ngay khi Phúc bá gọi điện cho Lục lão gia tử, anh ta đã biết mọi chuyện không ổn.

Năm đó, để có được thân phận thiếu gia nhà họ Lục, mẹ anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc người phụ trách xét nghiệm.

Kết quả ADN bị đánh tráo.

Hồ sơ bệnh án bị sửa đổi.

Ngay cả những bức ảnh thời thơ ấu cũng được làm giả.

Suốt mười tám năm, anh ta sống trong nhung lụa.

Được hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Được người người kính trọng.

Được gọi là người thừa kế nhà họ Lục.

Anh ta đã quen với cuộc sống ấy.

Quen đến mức gần như quên mất thân phận thật của mình.

Nhưng hôm nay, một đứa bé ba tuổi rưỡi đột nhiên xuất hiện.

Chỉ bằng vài câu nói đã khiến tất cả sụp đổ.

Lục Cảnh Thâm không cam tâm.

Anh ta tuyệt đối không thể để mọi chuyện bị phơi bày!

Trong lúc mọi người đang bàn bạc chuyện xét nghiệm, Lục Cảnh Thâm lặng lẽ lùi về phía cửa phụ.

Anh ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn.

【Mẹ, xảy ra chuyện rồi!】

【Người năm đó xuất hiện!】

【Con phải đi ngay!】

Tin nhắn vừa gửi đi, anh ta lập tức xoay người.

Nhưng vừa bước được hai bước, một giọng nói non nớt đã vang lên.

“Chú ơi!”

Lục Cảnh Thâm cứng đờ.

Tuế Tuế đang đứng cách đó không xa, tay cầm cây kẹo hồ lô.

Bé nghiêng đầu.

“Chú đi đâu vậy?”

Lục Cảnh Thâm cố gắng mỉm cười.

“Chú đi vệ sinh.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Nhà vệ sinh ở bên kia mà!”

Cô bé chỉ về hướng ngược lại.

Lục Cảnh Thâm: “…”

Anh ta nghiến răng.

“Chú muốn đi nhà vệ sinh khác!”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“À!”

“Vậy chú đi đi!”

Lục Cảnh Thâm thở phào.

Nhưng anh ta vừa quay người, Tuế Tuế đã vui vẻ bổ sung:

Chương trước Chương tiếp
Loading...