Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 2: Cô Dâu Ơi, Chú Rể Của Cô Đang Ở Ngoài Cổng Kìa
Chương 8
“Con đi cùng chú nha!”
Lục Cảnh Thâm suýt nữa ngã.
“Không cần!”
“Tại sao ạ?”
“Chú là đàn ông!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Con biết mà!”
“…”
“Nhưng con sợ chú đi lạc!”
Lục Cảnh Thâm tức đến mức ngực phập phồng.
Anh ta không muốn dây dưa nữa.
Lập tức bước nhanh về phía cửa phụ.
Tuế Tuế nhìn theo.
Sau đó thở dài.
“Haiz…”
“Người lớn thật không ngoan!”
Bé lấy từ trong ba lô ra một lá bùa vàng.
Nhẹ nhàng thổi một hơi.
“Đi nào!”
Lá bùa lập tức bay lên.
Như một con bướm nhỏ, nó lượn qua đầu đám đông rồi dán thẳng lên lưng Lục Cảnh Thâm.
Bộp!
Lục Cảnh Thâm khựng lại.
Anh ta cảm thấy sau lưng hơi nóng.
Nhưng không để ý.
Tiếp tục bước đi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Đột nhiên—
Rầm!
Anh ta ngã sấp xuống thảm.
Cả hội trường lập tức quay đầu.
Lục Cảnh Thâm nghiến răng đứng dậy.
Nhưng vừa nhấc chân, anh ta lại ngã.
Rầm!
Lần này còn thảm hơn.
Mũi đập thẳng xuống sàn.
Máu mũi lập tức chảy ra.
Khách mời xung quanh kinh ngạc.
“Lục thiếu gia làm sao vậy?”
“Có phải uống rượu quá nhiều không?”
“Hay bị tụt huyết áp?”
Lục Cảnh Thâm tức đến mức mặt đỏ bừng.
Anh ta chống tay đứng dậy.
Nhưng hai chân giống như bị thứ gì đó giữ chặt.
Không thể bước nổi.
Tuế Tuế đứng cách đó không xa, nghiêm túc chống nạnh.
“Chú ơi!”
“Chạy trốn không ngoan đâu!”
Lục Cảnh Thâm quay phắt sang.
“Là cháu làm?”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Con không biết chú đang nói gì!”
Nói xong, bé lập tức quay đầu nhìn Khương Đình Châu.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Chú kia ngã rồi!”
“Cha mau gọi người đỡ chú ấy đi!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Rồi nhìn lá bùa vàng đang dán trên lưng Lục Cảnh Thâm.
Ông im lặng hai giây.
Sau đó bình tĩnh quay sang vệ sĩ.
“Đỡ Lục thiếu gia dậy.”
“Vâng!”
Hai vệ sĩ lập tức bước tới.
Nhưng kỳ lạ thay, khi họ đỡ Lục Cảnh Thâm đứng lên, anh ta vẫn không thể bước đi.
Chỉ cần nhấc chân là lập tức mất thăng bằng.
Cuối cùng, hai người đành dìu anh ta ngồi xuống ghế.
Lục Cảnh Thâm tức đến mức nghiến răng.
Nhưng không dám nói gì nữa.
Một tiếng sau.
Tại bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Lục thị.
Lục lão gia tử đích thân có mặt.
Ông năm nay bảy mươi sáu tuổi.
Tóc đã bạc trắng.
Nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén.
Khi nhìn thấy Lục Hoài An, ông lập tức khựng lại.
Chiếc gậy trong tay rơi xuống đất.
Cạch!
“Con…”
Giọng ông run rẩy.
Lục Hoài An đứng cách đó vài bước, không biết nên nói gì.
Phúc bá vội vàng bước tới.
“Lão gia…”
Lục lão gia tử giơ tay ngăn lại.
Ông chậm rãi bước tới trước mặt Lục Hoài An.
Nhìn khuôn mặt anh thật lâu.
Sau đó run rẩy đưa tay chạm vào gò má.
“Giống…”
“Thật sự rất giống…”
Đôi mắt ông đỏ hoe.
“Giống cha con lúc trẻ…”
Lục Hoài An khẽ mím môi.
“Ông…”
Anh không biết nên xưng hô thế nào.
Lục lão gia tử lập tức nghẹn ngào.
“Đừng gọi vội.”
Ông cố gắng bình tĩnh.
“Chúng ta làm xét nghiệm trước.”
Lục Hoài An gật đầu.
“Được.”
Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
Lục lão gia tử quay sang anh ta.
“Cảnh Thâm.”
Lục Cảnh Thâm lập tức cúi đầu.
“Ông nội…”
“Con cũng làm xét nghiệm.”
“Vâng…”
Anh ta không dám từ chối.
Bởi vì toàn bộ đường lui đã bị chặn.
Nhưng trong lòng anh ta vẫn ôm một tia hy vọng.
Mẹ anh ta chắc chắn đã chuẩn bị từ trước.
Chỉ cần người trong bệnh viện vẫn nghe lời bà ấy, kết quả xét nghiệm vẫn có thể bị thay đổi.
Lục Cảnh Thâm lặng lẽ siết chặt điện thoại.
Đúng lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên kéo tay áo Khương Đình Châu.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn về phía phòng xét nghiệm.
“Có người xấu trong đó!”
Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.
“Con nhìn thấy gì?”
Tuế Tuế chỉ vào một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng ở cuối hành lang.
“Chú kia!”
“Trong túi chú có tiền bẩn!”
Khương Đình Châu nhìn theo.
Đó là một bác sĩ trung niên.
Ông ta đang cầm hồ sơ xét nghiệm.
Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Sắc mặt có vẻ căng thẳng.
Khương Đình Châu lập tức hiểu ra điều gì đó.
Ông quay sang Lục lão gia tử.
“Lục lão.”
Lục lão gia tử ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Khương Đình Châu bình tĩnh nói:
“Tôi đề nghị xét nghiệm đồng thời tại hai cơ sở độc lập.”
“Và toàn bộ quá trình lấy mẫu cần được chứng kiến, niêm phong theo đúng quy trình.”
Lục lão gia tử lập tức nhíu mày.
“Cậu nghi ngờ có người động tay động chân?”
Khương Đình Châu không trả lời trực tiếp.
Ông chỉ nhìn về phía bác sĩ trung niên.
Chương 6