Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 10
“Chuyện này thật sự khó giải thích.”
Mạnh Quốc Đống không quan tâm.
Ông chỉ vội vàng hỏi:
“Mẹ tôi có nguy hiểm không?”
Bác sĩ đáp:
“Hiện tại chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm tức thời, nhưng cần đưa bà đến bệnh viện kiểm tra kỹ.”
Mạnh Quốc Đống lập tức gật đầu.
“Được!”
“Đưa mẹ tôi đi ngay!”
Nhưng đúng lúc ấy, Mạnh lão phu nhân đột nhiên mở mắt.
“Quốc Đống…”
Mạnh Quốc Đống lập tức khựng lại.
“Mẹ!”
Bà chậm rãi ngồi dậy.
Mái tóc vẫn bạc trắng.
Nhưng khuôn mặt đã không còn già nua đáng sợ như lúc trước.
Những nếp nhăn sâu dần dịu lại.
Ánh mắt cũng có thần hơn.
Bà nhìn con trai.
Rồi nhìn những người xung quanh.
Cuối cùng, ánh mắt dừng trên Tuế Tuế.
“Bé con…”
Tuế Tuế lập tức chạy tới.
“Bà ơi!”
Mạnh lão phu nhân run rẩy đưa tay.
“Cháu…”
“Cháu cứu bà sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Con lấy lại đèn cho bà rồi!”
Mạnh lão phu nhân lập tức đỏ hoe mắt.
Bà đưa tay ôm cô bé.
“Cảm ơn cháu…”
“Cảm ơn cháu…”
Tuế Tuế ngoan ngoãn vỗ lưng bà.
“Không có gì ạ!”
“Bà đừng khóc!”
“Khóc nhiều sẽ mệt!”
Mạnh lão phu nhân vừa khóc vừa cười.
“Được…”
“Bà không khóc…”
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bởi vì bà biết.
Mình vừa được cứu.
Không chỉ cứu mạng.
Mà còn cứu cả một gia đình suýt nữa tan vỡ.
Mạnh Tử Hiên được đưa vào phòng nghỉ.
Bác sĩ kiểm tra cho anh ta.
Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh ta hỏi là:
“Bà nội đâu?”
Mạnh Quốc Đống đứng bên giường.
Ánh mắt phức tạp.
“Bà con đã qua cơn nguy hiểm.”
Mạnh Tử Hiên lập tức thở phào.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại run rẩy hỏi:
“Vậy… con thì sao?”
Mạnh Quốc Đống im lặng.
Bác sĩ đứng bên cạnh đáp:
“Các chỉ số của cậu hiện tại ổn định, nhưng với tiền sử bệnh tim, cần kiểm tra chuyên sâu.”
Mạnh Tử Hiên lập tức tái mặt.
Anh ta nhìn cha.
“Cha…”
“Có phải con sẽ chết không?”
Mạnh Quốc Đống nhìn con trai.
Một lúc lâu sau, ông chậm rãi đáp:
“Cha không biết.”
Mạnh Tử Hiên lập tức đỏ hoe mắt.
“Cha…”
Mạnh Quốc Đống ngồi xuống.
Giọng nói trầm xuống.
“Nhưng dù thế nào, cha cũng sẽ đưa con đi chữa bệnh.”
“Chúng ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất.”
“Dùng phương pháp điều trị phù hợp nhất.”
“Không ai được phép lấy tuổi thọ của người khác để đổi cho con nữa.”
Mạnh Tử Hiên lập tức bật khóc.
“Cha…”
Mạnh Quốc Đống nhìn con trai.
Ánh mắt đầy đau lòng.
“Con có biết bà nội đã chịu khổ thế nào không?”
Mạnh Tử Hiên cúi đầu.
“Con biết…”
“Con xin lỗi…”
Mạnh Quốc Đống thở dài.
“Người con cần xin lỗi không phải cha.”
Mạnh Tử Hiên im lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta chậm rãi gật đầu.
“Con hiểu rồi.”
Buổi tối.
Mạnh lão phu nhân được đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi xác nhận tình trạng ổn định, bà được chuyển về phòng bệnh riêng để theo dõi.
Mạnh Tử Hiên chống tay bước vào.
Sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt.
Nhưng ánh mắt đã khác trước.
Anh ta đứng trước giường bà.
Một lúc lâu sau, đột nhiên quỳ xuống.
“Bà nội.”
Mạnh lão phu nhân lập tức khựng lại.
“Tử Hiên?”
Anh ta cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống sàn.
“Cháu xin lỗi…”
“Cháu đã ích kỷ…”
“Cháu biết bà ngày càng yếu đi…”
“Nhưng cháu không dám hỏi…”
“Cháu sợ…”
“Cháu sợ nếu hỏi ra, bà sẽ không tiếp tục cứu cháu nữa…”
Mạnh lão phu nhân lập tức đỏ hoe mắt.
Bà đưa tay.
“Cháu ngoan…”
Mạnh Tử Hiên lắc đầu.
“Cháu không ngoan!”
Anh ta bật khóc.
“Cháu đã lấy của bà hai mươi chín năm!”
“Cháu suýt nữa hại chết bà!”
Mạnh lão phu nhân nhìn cháu trai.
Một lúc lâu sau, bà khẽ thở dài.
“Tử Hiên.”
Anh ta ngẩng đầu.
“Bà nội…”
Bà nhẹ nhàng nói:
“Bà cứu cháu vì bà thương cháu.”
“Nhưng bà đã sai.”
Mạnh Tử Hiên lập tức khựng lại.
Mạnh lão phu nhân tiếp tục:
“Bà tưởng chỉ cần cháu sống, bà chịu khổ thế nào cũng được.”
“Nhưng bà quên mất…”
“Bà cũng là mẹ của cha cháu.”
“Là bà nội của những đứa cháu khác.”
“Bà còn rất nhiều người thương yêu.”
“Bà không thể tự ý vứt bỏ mạng sống của mình.”
Mạnh Tử Hiên bật khóc nức nở.
“Bà nội…”
Bà nhẹ nhàng xoa đầu anh ta.
“Sau này, chúng ta cùng chữa bệnh.”
“Không được làm chuyện dại dột nữa.”
Mạnh Tử Hiên gật đầu.
“Cháu hứa…”
“Cháu thật sự hứa…”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Một cái đầu nhỏ xíu ló vào.
“Bà ơi!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Tuế Tuế đang đứng ở cửa.
Trong tay ôm một túi bánh bao.
Khương Đình Châu đứng phía sau, vẻ mặt bất lực.
Mạnh lão phu nhân lập tức mỉm cười.
“Tuế Tuế!”
Cô bé vui vẻ chạy tới.
“Bà ơi!”
“Con mang bánh cho bà!”
Mạnh lão phu nhân bật cười.