Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 11
“Bánh gì vậy?”
Tuế Tuế nghiêm túc mở túi.
“Bánh bao thịt!”
“Rất ngon!”
Sau đó bé lấy một chiếc bánh nhỏ.
Đưa cho bà.
“Bà ăn đi!”
Mạnh lão phu nhân nhận lấy.
“Cảm ơn cháu.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
Nhưng ngay khi quay đầu nhìn Mạnh Tử Hiên, cô bé đột nhiên nghiêm túc.
Chương 8
“Anh ơi!”
Mạnh Tử Hiên khựng lại.
“Ừ?”
“Anh còn sợ chết hông?”
Cả phòng lập tức im lặng.
Mạnh Tử Hiên nhìn cô bé.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Còn.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Vậy hả?”
Anh ta cười khổ.
“Ừ.”
“Anh vẫn sợ.”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa.
Đưa cho anh ta.
“Vậy ăn kẹo đi!”
Mạnh Tử Hiên ngẩn ra.
“Kẹo?”
“Dạ!”
“Con sợ tiêm cũng ăn kẹo!”
“Ăn xong sẽ bớt sợ!”
Mạnh Tử Hiên nhìn viên kẹo nhỏ.
Một lúc lâu sau, bật cười.
Anh nhận lấy.
“Cảm ơn em.”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Không có gì!”
Sau đó cô bé bổ sung:
“Nhưng anh phải nhớ!”
“Đồ của ai thì trả người đó!”
“Không được lấy trộm!”
Mạnh Tử Hiên cúi đầu.
“Anh nhớ rồi.”
Tuế Tuế lập tức hài lòng.
“Vậy tốt quá!”
Đêm hôm ấy.
Khương Đình Châu đưa Tuế Tuế về nhà.
Trên xe, cô bé ngồi trong ghế an toàn.
Ôm con vịt vàng.
Hai mắt lim dim.
Khương Đình Châu nhẹ nhàng hỏi:
“Tuế Tuế.”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con có mệt không?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Mệt ạ!”
“Vậy ngủ đi.”
Cô bé lắc đầu.
“Chưa được!”
Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Con chưa nhận tiền công!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười.
“Con muốn gì?”
Tuế Tuế lập tức giơ ba ngón tay.
“Ba cây kẹo hồ lô!”
“Được.”
“Hai hộp sữa dâu!”
“Được.”
“Một con gà quay!”
“Được.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Cha tốt nhất!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại nghiêm túc bổ sung:
“Còn nữa!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Còn gì?”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó nhỏ giọng nói:
“Con muốn bà sống lâu!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Cô bé ôm con vịt vàng.
Giọng nói non nớt vang lên.
“Bà tốt lắm!”
“Bà cho con bánh!”
“Bà còn xoa đầu con!”
“Con muốn bà sống đến chín mươi chín tuổi!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, ông mỉm cười.
“Cha cũng mong vậy.”
Tuế Tuế lập tức hài lòng.
Sau đó cô bé ngáp một cái.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Con buồn ngủ…”
“Ngủ đi.”
Tuế Tuế nhắm mắt.
Nhưng trước khi ngủ, bé vẫn không quên lẩm bẩm:
“Nhớ gà quay nha…”
Khương Đình Châu bật cười.
“Cha nhớ.”
Ở một nơi khác.
Trong căn phòng tối.
Một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi trước bàn thờ.
Trên bàn đặt một chiếc đèn lồng đỏ đã vỡ.
Ông ta nhìn những mảnh vụn.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Thanh Huyền…”
“Lại là ngươi…”
Người đàn ông chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là một cô gái trẻ.
Gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt dịu dàng.
Phía sau tấm ảnh có viết hai chữ.
Lâm Vãn.
Ông ta nhìn bức ảnh.
Một lúc lâu sau, khẽ cười.
“Xem ra…”
“Đứa trẻ năm đó thật sự đã lớn rồi.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.
Ngọn nến trên bàn khẽ rung.
Người đàn ông chậm rãi cất tấm ảnh vào hộp.
Sau đó đứng dậy.
“Đã đến lúc gặp lại.”
CHƯƠNG 5: ÔNG GIÀ TRỘM TUỔI THỌ KHAI RA SỰ THẬT
Ba ngày sau.
Tại một phòng bệnh được canh giữ nghiêm ngặt.
Ông lão áo xám chậm rãi mở mắt.
Toàn thân đau nhức.
Mái tóc bạc trắng rụng gần hết.
Hai tay run rẩy.
Ông ta cố gắng ngồi dậy.
Nhưng vừa nhúc nhích đã cảm thấy ngực đau dữ dội.
“Khụ!”
“Khụ khụ!”
Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên.
“Ông tỉnh rồi hả?”
Ông lão áo xám lập tức cứng đờ.
Ông ta chậm rãi quay đầu.
Chỉ thấy một cô bé mặc váy vàng đang ngồi bên cửa sổ.
Trong tay ôm con vịt vàng.
Trước mặt đặt một hộp bánh quy.
Cô bé vừa ăn vừa nhìn ông ta.
Đôi mắt tròn xoe.
“Ông ơi!”
“Ông có muốn ăn bánh hông?”
Ông lão áo xám lập tức tái mặt.
“Ngươi…”
“Ngươi đến đây làm gì?!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Con đến thăm ông!”
Ông lão: “…”
Cô bé nghiêm túc bổ sung:
“Còn đến hỏi chuyện nữa!”
Ông lão lập tức lạnh mặt.
“Ta không có gì để nói!”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Thật hả?”
“Đúng!”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ.
Đặt lên bàn.
“Vậy con hỏi con rắn nha!”
Ông lão áo xám lập tức biến sắc.
“Đừng!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Sao vậy?”
Ông ta run rẩy.
“Đừng mở hộp!”
Cô bé nghiêm túc nhìn ông ta.
“Nhưng ông không chịu nói!”
Ông lão nghiến răng.
Một lúc lâu sau, khàn giọng:
“Ngươi muốn hỏi gì?”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vậy tốt quá!”
Cô bé cất hộp gỗ.