Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 9



Sau đó dùng sức kéo.

“Ra đây!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Mạnh Tử Hiên hét lên.

“Á!”

Một luồng ánh sáng đỏ bùng lên.

Con rắn đang bị chuông đồng giữ chặt đột nhiên vỡ thành vô số sợi chỉ.

Những sợi chỉ ấy quấn quanh cổ tay Mạnh Tử Hiên.

Sau đó bị Tuế Tuế kéo ra từng chút một.

Một đoạn.

Hai đoạn.

Ba đoạn.

Cuối cùng—

Phựt!

Toàn bộ sợi dây đỏ bị kéo khỏi cổ tay.

Mạnh Tử Hiên lập tức ngất đi.

Tuế Tuế ngã ngồi xuống đất.

Nhưng trong tay bé đã có một con rắn đỏ nhỏ xíu.

Nó đang giãy giụa.

Cô bé lập tức lấy hộp gỗ trong ba lô.

Nhét con rắn vào.

Đậy nắp.

Bộp!

“Bắt được rồi!”

Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.

Nhưng ngay khi cô bé vừa định đứng dậy—

Chiếc đèn lồng đỏ trong tay ông lão áo xám đột nhiên phát ra tiếng nổ.

Bùm!

Hai mươi chín ngọn lửa nhỏ bên trong đồng loạt bùng lên.

Ông lão áo xám lập tức bật cười điên cuồng.

“Ha ha ha!”

“Các ngươi tưởng thế là xong sao?”

“Tuổi thọ đã bị luyện hóa!”

“Không thể trả lại nữa!”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

Cô bé quay đầu.

Nhìn chiếc đèn lồng đỏ.

Sau đó nghiêm túc nhíu mày.

“Ông nói dối!”

Ông lão cười lạnh.

“Ta nói dối?”

“Đúng!”

Tuế Tuế chỉ vào chiếc đèn lồng.

“Đèn vẫn còn sáng!”

“Có nghĩa là tuổi thọ vẫn còn!”

Ông lão lập tức biến sắc.

Tuế Tuế nghiêm túc chống nạnh.

“Ông ơi!”

“Ông tưởng Tuế Tuế không biết đếm hả?”

Cả hội trường: “…”

Ông lão áo xám: “…”

Cô bé giơ tay.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

“…”

“Hai mươi chín!”

Sau đó cô bé vui vẻ.

“Đủ hết!”

Ông lão áo xám lập tức tái mặt.

Bởi vì cô bé nói đúng.

Hai mươi chín ngọn lửa kia chính là hai mươi chín năm tuổi thọ đã bị lấy đi.

Chỉ cần đèn còn cháy, tuổi thọ vẫn có thể trả lại.

Nhưng muốn lấy lại—

Phải phá chiếc đèn lồng.

Mà chiếc đèn ấy đã được ông ta luyện thành pháp khí.

Một khi bị phá, ông ta sẽ chịu phản phệ.

Ông lão lập tức hoảng loạn.

“Không!”

“Không được!”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn ông ta.

Sau đó cúi đầu lấy từ trong ba lô ra một chiếc kéo nhỏ.

Đó là chiếc kéo thủ công cô bé thường dùng để cắt giấy.

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

“Tuế Tuế?”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con định làm gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Cắt đèn!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn chiếc kéo nhỏ màu hồng.

Sau đó nhìn chiếc đèn lồng đỏ đang bốc cháy.

Một lúc lâu sau, ông hỏi:

“Có cần cha giúp không?”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Có ạ!”

Cô bé đưa chiếc kéo cho cha.

“Cha cầm giúp con!”

Khương Đình Châu nhận lấy.

Tuế Tuế lập tức lấy một lá bùa vàng.

Dán lên lưỡi kéo.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Bây giờ được rồi!”

Ông lão áo xám lập tức hét lên:

“Không!”

Nhưng đã muộn.

Tuế Tuế giơ tay.

“Cắt!”

Khương Đình Châu lập tức làm theo.

Rắc!

Một tiếng động giòn tan vang lên.

Sợi dây đỏ treo chiếc đèn lồng lập tức đứt.

Chiếc đèn rơi xuống.

Choang!

Lồng kính vỡ tan.

Hai mươi chín ngọn lửa nhỏ bay lên giữa không trung.

Chúng giống như những con đom đóm vàng.

Chậm rãi xoay tròn.

Sau đó đồng loạt bay về phía Mạnh lão phu nhân.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Về nhà đi!”

“Về nhà đi!”

Những đốm sáng vàng nhẹ nhàng chui vào người bà.

Trên đầu Mạnh lão phu nhân, từng ngọn đèn tuổi thọ lần lượt sáng lên.

Một ngọn.

Hai ngọn.

Ba ngọn.

Mười ngọn.

Chương 7

Hai mươi ngọn.

Cuối cùng—

Chín mươi chín ngọn đèn đồng loạt tỏa sáng!

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Đẹp quá!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Ông lão áo xám đột nhiên hét lên thảm thiết.

“Á!”

Một luồng khói đen bốc lên từ người ông ta.

Mái tóc vốn đã bạc trắng nhanh chóng rụng xuống.

Làn da nhăn nheo.

Cơ thể run rẩy.

Chỉ trong vài giây, ông ta già đi mấy chục tuổi.

Sau đó ngã gục xuống đất.

Bất tỉnh.

Cả hội trường chết lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn ông ta.

Sau đó thở dài.

“Haiz…”

“Đã bảo đừng trộm đồ rồi mà!”

CHƯƠNG 4: HAI MƯƠI CHÍN NĂM TUỔI THỌ TRỞ VỀ

Khi chiếc đèn lồng đỏ vỡ tan, cánh cửa đại sảnh cũng đột nhiên bật mở.

Rầm!

Một luồng gió mát tràn vào.

Những vị khách bị mắc kẹt lập tức thở phào.

Có người vội vàng chạy ra ngoài.

Có người ngồi bệt xuống đất.

Có người vẫn chưa hoàn hồn.

Mạnh Quốc Đống lập tức gọi bác sĩ riêng.

“Mau!”

“Mau kiểm tra cho mẹ tôi!”

Hai bác sĩ chạy tới.

Họ kiểm tra mạch.

Huyết áp.

Nhịp tim.

Sau đó nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Lạ quá…”

Mạnh Quốc Đống lập tức căng thẳng.

“Sao vậy?”

Một bác sĩ khẽ đáp:

“Các chỉ số sinh tồn đang ổn định trở lại.”

“Nhưng…”

Ông ta ngừng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...