Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 12
Sau đó nghiêm túc giơ một ngón tay.
“Câu thứ nhất!”
“Ông tên gì?”
Ông lão im lặng.
Tuế Tuế chớp mắt.
“Ông không nhớ tên hả?”
Ông ta nghiến răng.
“Ta tên Huyền Xà.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Rắn đen?”
Ông lão: “…”
“Là Huyền Xà!”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Ông Rắn Đen!”
Ông lão: “…”
Ông ta quyết định không tranh luận với một đứa trẻ.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Câu thứ hai!”
“Tại sao ông trộm tuổi thọ của bà?”
Huyền Xà im lặng.
Một lúc lâu sau, ông ta khàn giọng:
“Vì ta cần tuổi thọ.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Để làm gì?”
Huyền Xà cười lạnh.
“Để sống.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Nhưng ông vẫn đang sống mà!”
Huyền Xà lập tức nghẹn lại.
Cô bé nghiêm túc nói:
“Ông muốn sống thì phải ăn cơm!”
“Ngủ đúng giờ!”
“Không được thức khuya!”
“Không phải đi trộm đèn của người khác!”
Huyền Xà: “…”
Ông ta đột nhiên cảm thấy mình đang bị một đứa trẻ dạy cách dưỡng sinh.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Câu thứ ba!”
“Ai dạy ông làm con rắn?”
Huyền Xà lập tức biến sắc.
Ông ta cúi đầu.
Không nói.
Tuế Tuế nhìn ông ta.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Là một ông mặc áo đen đúng hông?”
Huyền Xà lập tức ngẩng đầu.
“Ngươi…”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Con nhìn thấy!”
“Ông ấy đứng sau lưng ông!”
“Nhưng mặt đen thui!”
Huyền Xà lập tức run rẩy.
“Không thể nào…”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Ông biết ông ấy hả?”
Huyền Xà cắn răng.
Một lúc lâu sau, khàn giọng:
“Ta không biết tên thật.”
“Chỉ biết người đó được gọi là Hắc tiên sinh.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Hắc tiên sinh?”
“Đúng.”
“Ông ấy cho ta Khế Mệnh Xà.”
“Dạy ta cách lấy tuổi thọ.”
“Đổi lại…”
Huyền Xà ngừng lại.
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Đổi lại gì?”
Huyền Xà cúi đầu.
“Ta phải giao cho ông ta một nửa tuổi thọ lấy được.”
Chương 9
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Một nửa?!”
Huyền Xà gật đầu.
Cô bé nghiêm túc đếm ngón tay.
“Hai mươi chín…”
“Một nửa…”
“Là…”
Cô bé đếm mãi.
Cuối cùng ngẩng đầu.
“Rất nhiều!”
Huyền Xà: “…”
Tuế Tuế phồng má.
“Ông ấy tham quá!”
Huyền Xà cười khổ.
“Đúng…”
“Ông ta rất tham…”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi tiếp:
“Vậy ông ấy ở đâu?”
Huyền Xà lập tức lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Thật hả?”
“Thật.”
“Ông không nói dối?”
Huyền Xà nhìn cô bé.
Một lúc lâu sau, khàn giọng:
“Lần này không.”
Tuế Tuế nghiêm túc quan sát ông ta.
Sau đó gật đầu.
“Được!”
“Con tin ông một lần!”
Huyền Xà thở phào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại lấy từ trong ba lô ra một lá bùa vàng.
Dán lên trán ông ta.
Bộp!
Huyền Xà lập tức cứng đờ.
“Ngươi làm gì?!”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Bùa không nói dối!”
“Sau này ông mà nói dối…”
“Bùa sẽ làm ông hắt xì!”
Huyền Xà: “…”
Ông ta vừa định phản bác.
Đột nhiên—
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi vang lên.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Thấy chưa!”
“Có hiệu quả!”
Huyền Xà: “…”
Ông ta tuyệt vọng nhắm mắt.
Khương Đình Châu đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Bên cạnh là Mạnh Quốc Đống.
Hai người đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
Mạnh Quốc Đống sắc mặt nặng nề.
“Không ngờ còn có kẻ đứng sau.”
Khương Đình Châu khẽ nhíu mày.
“Chuyện này chưa kết thúc.”
Mạnh Quốc Đống gật đầu.
“Tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Ông ngừng lại.
Sau đó nhìn Khương Đình Châu.
“Khương tổng.”
“Ừ?”
“Lần này thật sự cảm ơn anh.”
Khương Đình Châu lắc đầu.
“Người cứu mẹ anh là Tuế Tuế.”
Mạnh Quốc Đống mỉm cười.
“Tôi biết.”
Ông nhìn qua cửa kính.
Cô bé đang nghiêm túc dạy Huyền Xà cách ăn uống đúng giờ.
Khóe mắt Mạnh Quốc Đống bất giác đỏ lên.
“Nếu không có con bé…”
“Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.”
Khương Đình Châu im lặng.
Một lúc lâu sau, ông khẽ đáp:
“Tôi cũng vậy.”
Bởi vì từ khi Tuế Tuế xuất hiện, cuộc đời ông đã thay đổi quá nhiều.
Không chỉ có những chuyện kỳ lạ.
Mà còn có tiếng cười.
Có sự ấm áp.
Có cảm giác được chờ đợi mỗi khi trở về nhà.
Ông chưa từng nghĩ một đứa trẻ nhỏ bé lại có thể mang đến nhiều điều như vậy.
Buổi chiều.
Tuế Tuế rời bệnh viện.
Trước khi đi, cô bé còn nghiêm túc dặn Huyền Xà:
“Ông Rắn Đen!”
Huyền Xà lập tức khựng lại.
“Gì?”
“Ông phải ngoan nha!”
“…”
“Không được trộm đèn nữa!”
“…”
“Không được ăn con rắn!”
“…”
“Không được thức khuya!”
Huyền Xà: “…”
Ông ta nghiến răng.
“Biết rồi!”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vậy tốt quá!”
Sau đó bé quay đầu nhìn Khương Đình Châu.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Con dạy ông ấy xong rồi!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Giỏi lắm.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại nghiêm túc hỏi:
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Dạy người xấu có được nhận tiền công hông?”
Khương Đình Châu: “…”