Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 3



Sau đó nghiêm túc đếm ngón tay.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

“Bốn…”

Cô bé đột nhiên trợn tròn mắt.

“Á!”

“Con lớn rồi!”

Mạnh Quốc Đống bật cười thành tiếng.

“Đúng là đáng yêu!”

Khương Đình Châu bất lực mỉm cười.

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Con lớn rồi!”

“Vậy con được ăn thêm một cái bánh bao!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông không biết tuổi tác và bánh bao có liên quan gì với nhau.

Nhưng quyết định không tranh luận.

Mạnh Quốc Đống dẫn hai cha con đến trước mặt mẹ mình.

“Mẹ.”

“Khương tổng đến rồi.”

Mạnh lão phu nhân lập tức ngẩng đầu.

Bà mỉm cười.

“Đình Châu.”

Khương Đình Châu lễ phép chào.

“Mạnh bà bà.”

Mạnh lão phu nhân nhìn Tuế Tuế.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

“Ôi chao!”

“Đây là bé Tuế Tuế sao?”

Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu.

“Con chào bà ạ!”

Mạnh lão phu nhân vui vẻ.

“Đáng yêu quá!”

Bà đưa tay.

“Lại đây bà xem nào.”

Tuế Tuế lập tức bước tới.

Nhưng vừa đến gần, cô bé đột nhiên khựng lại.

Đôi mắt tròn xoe mở lớn.

Bởi vì trên đầu Mạnh lão phu nhân…

Có rất nhiều ngọn đèn.

Một ngọn.

Hai ngọn.

Ba ngọn.

Mười ngọn.

Hai mươi ngọn.

Năm mươi ngọn.

Chín mươi ngọn.

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn đến mức cổ mỏi nhừ.

Cuối cùng, cô bé trợn tròn mắt.

“Oa!”

Mạnh lão phu nhân bật cười.

“Sao vậy cháu?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ lên đầu bà.

“Bà ơi!”

“Ừ?”

“Trên đầu bà có rất nhiều đèn!”

Mạnh lão phu nhân ngẩn ra.

“Đèn?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Dạ!”

“Rất nhiều!”

“Đếm không hết luôn!”

Mạnh lão phu nhân bật cười.

“Chắc cháu nhìn thấy đèn trang trí trên trần nhà rồi.”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Không phải!”

“Đèn ở trên đầu bà cơ!”

Mạnh lão phu nhân mỉm cười.

“Vậy sao?”

Cô bé nghiêm túc gật đầu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt bé đột nhiên biến mất.

Bởi vì một ngọn đèn vừa tắt.

Phụt!

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Ủa?”

Cô bé ngẩng đầu.

Ngay lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.

“Bà nội!”

Mọi người quay đầu.

Một thanh niên mặc vest trắng đang bước tới.

Anh ta khoảng hai mươi lăm tuổi.

Gương mặt tuấn tú.

Nụ cười ấm áp.

Trong tay cầm một chiếc hộp gấm.

Đó là cháu trai út của Mạnh lão phu nhân.

Mạnh Tử Hiên.

Anh ta bước tới, dịu dàng nắm tay bà.

“Bà nội, hôm nay bà đẹp quá!”

Mạnh lão phu nhân lập tức bật cười.

“Chỉ được cái miệng ngọt!”

Mạnh Tử Hiên mỉm cười.

“Cháu nói thật mà!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Phụt!

Một ngọn đèn nữa trên đầu bà tắt.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

Cô bé quay phắt sang Mạnh Tử Hiên.

Rồi lại nhìn Mạnh lão phu nhân.

“Ủa?”

Mạnh Tử Hiên cúi xuống nhìn cô bé.

“Đây là ai vậy?”

Mạnh Quốc Đống lập tức giới thiệu:

“Đây là con gái Khương tổng.”

“Khương Tuế Tuế.”

Mạnh Tử Hiên mỉm cười.

“Chào em.”

Tuế Tuế không đáp.

Chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Mạnh Tử Hiên hơi khựng lại.

“Sao vậy?”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Anh ơi…”

“Ừ?”

“Anh vừa lấy đồ của bà!”

Mạnh Tử Hiên lập tức ngẩn ra.

“Lấy đồ?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Anh lấy hai cái đèn!”

Mạnh Tử Hiên bật cười.

“Đèn gì cơ?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ lên đầu Mạnh lão phu nhân.

“Đèn tuổi thọ!”

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Mạnh Quốc Đống nhíu mày.

“Tuế Tuế, cháu nói gì?”

Cô bé ngẩng đầu.

“Con nói anh ấy lấy đèn của bà!”

Mạnh Tử Hiên bật cười.

“Em gái nhỏ, em xem phim nhiều quá rồi.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Không phải!”

“Con nhìn thấy thật mà!”

Mạnh lão phu nhân mỉm cười xoa đầu bé.

“Được rồi, bà biết cháu có bản lĩnh.”

“Nhưng hôm nay là sinh nhật bà, chúng ta không nói chuyện xui xẻo nữa nhé?”

Tuế Tuế khựng lại.

Cô bé nhìn khuôn mặt hiền từ của bà.

Một lúc lâu sau, ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ…”

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không đúng.

Bởi vì ngay khi Mạnh Tử Hiên nắm tay bà…

Một sợi chỉ đen mảnh như tóc đang từ cổ tay anh ta chui vào lòng bàn tay Mạnh lão phu nhân.

Nó giống như một con đỉa nhỏ.

Lặng lẽ hút lấy ánh sáng vàng nhạt trên người bà.

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Không được…”

Nửa tiếng sau.

Tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu.

Mạnh lão phu nhân ngồi ở vị trí trung tâm.

Con cháu lần lượt lên chúc thọ.

Mạnh Quốc Đống dâng trà.

Mạnh phu nhân tặng vòng ngọc.

Các cháu nội cháu ngoại lần lượt dâng quà.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Tuế Tuế ngồi bên cạnh Khương Đình Châu.

Trước mặt là một chiếc đĩa nhỏ đầy bánh kem.

Nhưng lần này, cô bé không còn tâm trạng ăn.

Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Mạnh lão phu nhân.

Khương Đình Châu lập tức nhận ra.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Có chuyện gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...