Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 4
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Bà sắp hết đèn rồi!”
Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.
“Đèn gì?”
“Đèn tuổi thọ!”
Cô bé chỉ lên đầu Mạnh lão phu nhân.
“Lúc nãy có rất nhiều!”
“Bây giờ còn ít lắm!”
Khương Đình Châu nhìn theo.
Trong mắt ông, Mạnh lão phu nhân vẫn đang mỉm cười trò chuyện.
Không có gì bất thường.
Nhưng ông biết con gái không nói bừa.
“Con có biết nguyên nhân không?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Có!”
“Là gì?”
Cô bé chỉ vào Mạnh Tử Hiên.
“Anh kia!”
Khương Đình Châu lập tức nhìn theo.
Chương 3
Mạnh Tử Hiên đang đứng bên cạnh bà nội.
Anh ta mỉm cười dịu dàng.
Thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi han.
Trông vô cùng hiếu thuận.
Khương Đình Châu khẽ nhíu mày.
“Con chắc chắn?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Chắc chắn!”
“Anh ấy cứ gọi bà nội là đèn lại tắt!”
Khương Đình Châu im lặng.
Ông đang định hỏi thêm thì tiếng người dẫn chương trình vang lên.
“Sau đây, xin mời Mạnh thiếu gia dâng trà chúc thọ!”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Mạnh Tử Hiên mỉm cười bước lên sân khấu.
Trong tay anh ta cầm một chén trà sâm.
Anh ta quỳ xuống trước mặt Mạnh lão phu nhân.
“Bà nội.”
“Cháu chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Mạnh lão phu nhân vui vẻ.
“Được!”
“Cháu ngoan của bà!”
Mạnh Tử Hiên nâng chén trà.
“Bà nội, mời bà uống trà.”
Mạnh lão phu nhân mỉm cười đưa tay nhận lấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Trong mắt Tuế Tuế, sợi chỉ đen trên cổ tay Mạnh Tử Hiên đột nhiên phình to.
Nó hóa thành một con rắn nhỏ.
Miệng há rộng.
Cắn thẳng vào ngọn đèn sáng nhất trên đầu bà!
Phụt!
Mười ngọn đèn đồng loạt tắt.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Không được!”
Cô bé đặt mạnh đĩa bánh xuống.
Sau đó nhảy khỏi ghế.
“Bà ơi!”
Khương Đình Châu lập tức đứng dậy.
“Tuế Tuế!”
Nhưng cô bé đã chạy lạch bạch lên sân khấu.
Mạnh Tử Hiên vừa đưa chén trà đến trước mặt bà nội.
Đột nhiên—
Bốp!
Một bàn tay nhỏ xíu đập thẳng vào chén trà.
Choang!
Chén sứ rơi xuống đất.
Nước trà bắn tung tóe.
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Mạnh Tử Hiên trợn tròn mắt.
“Em làm gì vậy?!”
Tuế Tuế dang hai tay chắn trước mặt Mạnh lão phu nhân.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.
“Bà ơi!”
“Bà đừng uống!”
Mạnh lão phu nhân sững sờ.
“Tuế Tuế?”
Cô bé chỉ thẳng vào Mạnh Tử Hiên.
“Anh ấy đang lấy tuổi thọ của bà!”
Mạnh Tử Hiên lập tức biến sắc.
“Em nói bậy gì vậy?!”
Tuế Tuế phồng má.
“Không phải nói bậy!”
“Anh đã lấy của bà hai mươi chín năm rồi!”
Cả hội trường lập tức náo loạn.
Mạnh Quốc Đống đứng bật dậy.
“Tuế Tuế!”
“Chuyện này không thể nói lung tung!”
Nhưng cô bé không nhìn ông.
Chỉ nghiêm túc nhìn Mạnh lão phu nhân.
“Bà ơi…”
“Bà đã cho anh ấy quá nhiều rồi!”
“Không thể cho nữa!”
Mạnh lão phu nhân khựng lại.
Bà nhìn Tuế Tuế.
Rồi lại nhìn Mạnh Tử Hiên.
Một lúc lâu sau, bà khẽ hỏi:
“Tuế Tuế…”
“Cháu nói gì?”
Cô bé ngẩng đầu.
“Bà ơi…”
“Bà có biết không?”
“Bà vốn có thể sống đến chín mươi chín tuổi!”
“Nhưng bây giờ…”
Tuế Tuế cúi đầu đếm ngón tay.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Cuối cùng, cô bé ngẩng đầu.
Giọng nói non nớt vang lên giữa hội trường.
“Bà chỉ còn ba ngày thôi!”
Cả hội trường lập tức chết lặng.
Mạnh Tử Hiên tái mặt.
“Câm miệng!”
Anh ta đột nhiên lao tới.
Nhưng chưa kịp chạm vào Tuế Tuế, Khương Đình Châu đã bước lên chắn trước mặt con gái.
Ánh mắt ông lạnh lẽo.
“Mạnh thiếu gia.”
“Anh định làm gì con gái tôi?”
Mạnh Tử Hiên lập tức cứng đờ.
“Khương tổng…”
Khương Đình Châu không đáp.
Ông cúi xuống bế Tuế Tuế lên.
“Con có sao không?”
Cô bé lắc đầu.
“Không ạ!”
Sau đó bé nghiêm túc chỉ vào Mạnh Tử Hiên.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Anh ấy có một con sâu đen!”
“Con sâu đang ăn tuổi thọ của bà!”
Mạnh Tử Hiên lập tức trắng bệch.
Nhưng ngay lúc ấy—
Mạnh lão phu nhân đột nhiên ho khan.
“Khụ!”
“Khụ khụ!”
Mọi người lập tức quay đầu.
Chỉ thấy bà đang ngồi trên ghế, hai tay run rẩy.
Khuôn mặt vốn hồng hào đột nhiên trở nên tái nhợt.
Những nếp nhăn trên da nhanh chóng sâu thêm.
Mái tóc đen điểm bạc chuyển thành trắng xóa.
Chỉ trong vài giây, bà giống như già đi hơn hai mươi tuổi!
Mạnh Quốc Đống kinh hoàng.
“Mẹ!”
Mạnh Tử Hiên sợ đến mức lùi lại.
“Không…”
“Không thể nào…”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Đèn sắp tắt hết rồi!”
Cô bé vội vàng lấy từ trong ba lô ra một lá bùa vàng.
Dán thẳng lên trán Mạnh lão phu nhân.
“Bà ơi!”
“Đừng sợ!”
“Tuế Tuế giữ đèn cho bà!”