Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa
Chương 5
Lá bùa vừa chạm vào trán, một luồng ánh sáng vàng nhạt lập tức lóe lên.
Mạnh lão phu nhân đang run rẩy đột nhiên bình tĩnh lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Một tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía cửa.
“Ha ha…”
“Tiểu nha đầu.”
“Tuổi thọ đã tặng đi, làm sao có thể đòi lại?”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một ông lão mặc đạo bào màu xám đang đứng ở cửa đại sảnh.
Trên tay ông ta cầm một chiếc đèn lồng đỏ.
Bên trong có hai mươi chín ngọn lửa nhỏ đang cháy.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Ông trộm tuổi thọ!”
Ông lão áo xám bật cười.
“Biết thì sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc chống nạnh.
“Trả lại!”
Ông ta cười lạnh.
“Nếu ta không trả?”
Tuế Tuế lập tức lấy điện thoại đồ chơi hình vịt ra.
Bấm bấm mấy cái.
Sau đó nghiêm túc áp lên tai.
“Alo!”
“Sư phụ ơi!”
“Có người trộm tuổi thọ!”
“Con bắt được rồi!”
Cả hội trường: “…”
Ông lão áo xám: “…”
Nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc điện thoại đồ chơi vốn không thể gọi điện lại đột nhiên phát ra một giọng nói già nua.
“Tuế Tuế.”
“Dạ!”
“Con đang ở đâu?”
“Ở nhà có bánh kem!”
“…”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó Thanh Huyền đạo trưởng nghiêm túc hỏi:
“Con có mang theo la bàn không?”
“Có ạ!”
“Có bùa trấn hồn không?”
“Có ạ!”
“Có đồng tiền Ngũ Đế không?”
“Có ạ!”
“Vậy được.”
Thanh Huyền đạo trưởng thở dài.
“Con đừng đánh người ta quá mạnh.”
“Để lại một hơi thở cho sư phụ hỏi chuyện.”
Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ!”
Sau đó bé quay sang ông lão áo xám.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.
“Ông nghe chưa?”
“Sư phụ bảo con nhẹ tay đó!”
Ông lão áo xám lập tức biến sắc.
Bởi vì ông ta đã nhận ra giọng nói trong điện thoại.
Đó là Thanh Huyền!
Vị đạo trưởng từng khiến cả giới huyền môn khiếp sợ!
Ông ta run rẩy chỉ vào Tuế Tuế.
“Ngươi…”
“Ngươi là đồ đệ của Thanh Huyền?!”
Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.
“Dạ!”
“Con là Khương Tuế Tuế!”
“Bốn tuổi rưỡi!”
Sau đó bé nghiêm túc bổ sung:
“Con rất lợi hại đó!”
“Ông mau trả đèn cho bà đi!”
Ông lão áo xám nhìn cô bé.
Rồi nhìn chiếc đèn lồng trong tay.
Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên quay người bỏ chạy.
Nhưng Tuế Tuế đã nhanh hơn.
Cô bé giơ con vịt vàng lên.
“Chíp Chíp!”
“Bắt người xấu!”
Chíp!
Một tiếng vịt kêu vang lên.
Ngay sau đó—
Rầm!
Cánh cửa đại sảnh đột nhiên đóng sầm.
Ông lão áo xám đâm thẳng vào cửa.
Ngã ngửa xuống đất.
Cả hội trường chết lặng.
Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.
“Bắt được rồi!”
Nhưng ngay lúc ấy, chiếc đèn lồng đỏ trong tay ông lão đột nhiên rung lên dữ dội.
Một ngọn lửa nhỏ bên trong vụt tắt.
Tuế Tuế lập tức biến sắc.
“Không xong!”
“Có người đang đốt tuổi thọ của bà!”
Cô bé quay phắt về phía Mạnh Tử Hiên.
Chỉ thấy anh ta đang đứng giữa đám đông.
Trên môi nở một nụ cười kỳ lạ.
Mà trên cổ tay anh ta…
Sợi chỉ đen đã biến thành một con rắn đỏ như máu.
Nó chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào Tuế Tuế.
Rồi há miệng.
Phát ra một tiếng rít sắc nhọn.
CHƯƠNG 2: ANH ƠI, TRONG NGƯỜI ANH CÓ MỘT CON RẮN!
Con rắn đỏ ngẩng đầu.
Chương 4
Đôi mắt bé như hai hạt đậu đen nhìn chằm chằm vào Tuế Tuế.
Sau đó, nó há miệng.
“Xì!”
Một luồng khí đen lập tức phun ra.
Tuế Tuế trợn tròn mắt.
“Á!”
Cô bé vội vàng giơ con vịt vàng lên.
“Chíp Chíp!”
“Mau bịt mũi!”
Chíp!
Con vịt phát ra một tiếng kêu vang dội.
Khương Đình Châu đứng bên cạnh lập tức ôm con gái lùi lại.
“Tuế Tuế!”
“Cha ơi, đừng hít!”
Cô bé nhanh chóng lấy hai lá bùa vàng từ trong ba lô.
Một lá dán lên ngực cha.
Một lá dán lên trán mình.
Sau đó quay sang hét lớn:
“Mọi người mau mở cửa sổ!”
“Không được ngửi mùi hôi!”
Những vị khách trong hội trường lập tức hoảng loạn.
“Mùi gì vậy?”
“Sao tôi thấy chóng mặt quá?”
“Có ai ngửi thấy mùi hương kỳ lạ không?”
Một người phụ nữ trung niên vừa nói xong đã loạng choạng ngã xuống ghế.
Mạnh Quốc Đống lập tức biến sắc.
“Bảo vệ!”
“Mau mở toàn bộ cửa!”
Nhưng cánh cửa lớn vẫn đóng chặt.
Bất kể các nhân viên cố gắng thế nào cũng không mở được.
Ông lão áo xám nằm dưới đất đột nhiên bật cười.
“Ha ha ha!”
“Muộn rồi!”
“Trận pháp đã khởi động!”
“Không ai ra ngoài được đâu!”
Tuế Tuế quay đầu nhìn ông ta.
Cô bé nghiêm túc nhíu mày.
“Ông ơi!”
“Ông đừng cười nữa!”
Ông lão áo xám khựng lại.
“Tại sao?”
Tuế Tuế phồng má.
“Răng ông vàng quá!”
“Con nhìn thấy đau mắt!”
Ông lão: “…”
Cả hội trường: “…”