Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 6



Ngay cả Khương Đình Châu cũng suýt nữa bật cười.

Nhưng ông nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn.

Mạnh lão phu nhân đang ngồi trên ghế, hơi thở yếu ớt.

Mái tóc trắng xóa.

Da mặt nhăn nheo.

Bà dường như đã già đi mấy chục tuổi chỉ trong chốc lát.

Mạnh Quốc Đống quỳ bên cạnh mẹ, hoảng loạn gọi:

“Mẹ!”

“Mẹ nghe con nói không?”

Mạnh lão phu nhân cố gắng mở mắt.

“Quốc… Đống…”

Giọng bà khàn đặc.

Mạnh Quốc Đống lập tức đỏ hoe mắt.

“Mẹ!”

“Con đây!”

Bà run rẩy nắm lấy tay con trai.

“Đừng… trách Tử Hiên…”

Mạnh Quốc Đống lập tức cứng đờ.

“Mẹ?”

Mạnh lão phu nhân cố gắng nói tiếp:

“Nó… không biết…”

Nhưng chưa nói hết câu, bà đã ngất đi.

“Mẹ!”

Tiếng hét của Mạnh Quốc Đống vang khắp đại sảnh.

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

Cô bé nhìn những ngọn đèn lơ lửng trên đầu bà.

Chỉ còn ba ngọn.

Một ngọn sáng yếu ớt.

Hai ngọn còn lại đang chập chờn.

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Không được!”

“Bà không thể ngủ!”

Cô bé lấy la bàn từ trong ba lô.

Kim la bàn xoay tròn.

Vù!

Vù!

Vù!

Sau đó đột nhiên chỉ thẳng vào Mạnh Tử Hiên.

Cô bé ngẩng đầu.

“Anh ơi!”

Mạnh Tử Hiên đứng cách đó không xa.

Gương mặt anh ta tái nhợt.

Nhưng khóe miệng lại cong lên một cách kỳ lạ.

Tuế Tuế chỉ vào cổ tay anh ta.

“Anh có một con rắn!”

Mạnh Tử Hiên bật cười.

“Em gái nhỏ.”

“Em nhìn nhầm rồi.”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không nhầm!”

“Con rắn đang ăn đèn của bà!”

Mạnh Tử Hiên chậm rãi cúi đầu.

Anh ta nhìn cổ tay mình.

Trong mắt người bình thường, nơi đó chỉ có một sợi dây đỏ.

Nhưng anh ta biết rõ.

Sợi dây ấy không bình thường.

Bảy năm trước, anh ta từng nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt.

Bác sĩ nói trái tim anh ta không thể chịu đựng thêm.

Khi ấy, một đạo sĩ áo xám đã xuất hiện.

Ông ta nói chỉ cần bà nội thật lòng yêu thương anh ta, anh ta có thể sống.

Và bà nội đã đồng ý.

Từ đó, sức khỏe anh ta ngày càng tốt.

Còn bà nội lại dần yếu đi.

Mạnh Tử Hiên từng nghi ngờ.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy bản thân khỏe mạnh, anh ta lại cố tình không nghĩ sâu hơn.

Cho đến hôm nay.

Tuế Tuế xuất hiện.

Tất cả bí mật bị phơi bày.

Mạnh Tử Hiên nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên hỏi:

“Nếu anh trả lại tuổi thọ…”

“Anh có chết không?”

Cả hội trường lập tức im lặng.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Cô bé nhìn anh ta rất lâu.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Có thể!”

Mạnh Tử Hiên lập tức trắng bệch.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Nhưng không trả thì bà sẽ chết!”

Mạnh Tử Hiên run rẩy.

“Anh…”

Anh ta siết chặt cổ tay.

“Anh không muốn chết…”

Giọng nói ấy rất nhỏ.

Nhưng Mạnh Quốc Đống vẫn nghe thấy.

Ông chậm rãi quay đầu.

Nhìn con trai.

Trong mắt đầy thất vọng.

“Tử Hiên…”

“Con biết chuyện này?”

Mạnh Tử Hiên lập tức cúi đầu.

“Cha…”

Mạnh Quốc Đống run giọng:

“Cha hỏi con!”

“Con biết mẹ đang dùng tuổi thọ để cứu con?”

Mạnh Tử Hiên im lặng.

Một lúc lâu sau, anh ta khẽ đáp:

“Con chỉ biết một chút…”

Mạnh Quốc Đống cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

“Con…”

“Con biết mà vẫn để bà nội tiếp tục?”

Mạnh Tử Hiên đột nhiên bật khóc.

“Con không muốn chết!”

“Cha!”

“Con mới hai mươi lăm tuổi!”

“Con còn chưa sống đủ!”

Mạnh Quốc Đống đứng chết lặng.

Ông không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì đó cũng là con trai ông.

Một bên là mẹ.

Một bên là con.

Ông không muốn mất bất kỳ ai.

Nhưng điều khiến ông đau lòng nhất là—

Suốt bảy năm qua, mẹ ông đã âm thầm hy sinh.

Còn ông hoàn toàn không biết.

Ông lão áo xám đột nhiên bật cười.

“Đúng rồi!”

“Cứ tiếp tục đi!”

“Càng nhiều oán khí, trận pháp càng mạnh!”

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

“Ông ơi!”

Ông ta khựng lại.

Cô bé nghiêm túc chống nạnh.

“Ông xấu quá!”

Ông lão cười lạnh.

“Tiểu nha đầu, ngươi làm gì được ta?”

Tuế Tuế không đáp.

Bé lấy từ trong ba lô ra một chiếc chuông đồng nhỏ.

Lắc nhẹ.

Leng keng!

Âm thanh trong trẻo vang lên.

Con rắn đỏ trên cổ tay Mạnh Tử Hiên lập tức co rúm.

Ông lão áo xám biến sắc.

“Chuông Trấn Mệnh?!”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Sư phụ cho con!”

Ông lão lùi lại.

“Không thể nào!”

“Thứ đó đã thất truyền từ lâu!”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Nhưng con có mà!”

Nói xong, cô bé lại lắc chuông.

Leng keng!

Con rắn đỏ lập tức rít lên.

Một luồng khói đen bốc ra từ cổ tay Mạnh Tử Hiên.

Anh ta đau đớn khuỵu xuống.

“Á!”

Mạnh Quốc Đống lập tức lao tới.

“Tử Hiên!”

Tuế Tuế vội vàng hét:

“Chú đừng chạm vào!”

“Con rắn sẽ cắn chú!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...