Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 7



Mạnh Quốc Đống lập tức khựng lại.

Mạnh Tử Hiên ôm cổ tay, đau đến mức toàn thân run rẩy.

Tuế Tuế nhìn anh ta.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Anh ơi!”

“Anh muốn sống hông?”

Mạnh Tử Hiên run rẩy gật đầu.

“Muốn…”

Chương 5

“Vậy anh phải nghe lời Tuế Tuế!”

Anh ta ngẩng đầu.

Trong mắt lóe lên hy vọng.

“Em cứu được anh?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Có thể thử!”

“Nhưng anh phải trả đồ trước!”

Mạnh Tử Hiên lập tức nhìn về phía bà nội đang bất tỉnh.

Một lúc lâu sau, anh ta cắn răng.

“Được!”

“Anh trả!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Con rắn đỏ đột nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt nó chuyển thành màu máu.

Sau đó lao thẳng về phía cổ Mạnh Tử Hiên!

Tuế Tuế lập tức biến sắc.

“Không được!”

Cô bé giơ chuông đồng lên.

Leng keng!

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Con rắn bị đánh bật ra.

Nhưng ngay khi rơi xuống đất, nó đột nhiên phình to.

Từ một sợi chỉ nhỏ biến thành con rắn đỏ dài hơn hai mét!

Những vị khách trong hội trường đồng loạt hét lên.

“Rắn!”

“Có rắn thật!”

“Mau chạy!”

Ông lão áo xám đứng bên cạnh cười lớn.

“Ha ha ha!”

“Tiểu nha đầu!”

“Ngươi tưởng có thể phá được Khế Mệnh Xà sao?”

“Muốn trả tuổi thọ?”

“Được thôi!”

“Vậy dùng mạng của ngươi đổi đi!”

Con rắn đỏ lập tức quay đầu.

Nhìn thẳng vào Tuế Tuế.

Sau đó há miệng.

Lao tới!

Khương Đình Châu lập tức ôm chặt con gái.

“Tuế Tuế!”

Nhưng cô bé không hề sợ hãi.

Bé chỉ nghiêm túc giơ con vịt vàng lên.

“Chíp Chíp!”

“Cắn nó!”

Chíp!

Một tiếng vịt kêu vang lên.

Ngay giây tiếp theo—

Con rắn đỏ đang lao tới đột nhiên cứng đờ.

Nó nhìn con vịt vàng.

Đôi mắt đầy hoảng sợ.

Sau đó quay đầu bỏ chạy.

Cả hội trường: “…”

Ông lão áo xám: “…”

Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.

“Chíp Chíp giỏi quá!”

Nhưng ngay khi mọi người vừa thở phào—

Con rắn đỏ đột nhiên lao thẳng vào người Mạnh lão phu nhân.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Không xong!”

“Nó muốn ăn hết đèn của bà!”

CHƯƠNG 3: BÀ ƠI, TUẾ TUẾ GIỮ ĐÈN GIÚP BÀ!

Con rắn đỏ lao tới nhanh như chớp.

Mạnh Quốc Đống đang quỳ bên cạnh mẹ, căn bản không kịp phản ứng.

Ông chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua mặt.

Ngay sau đó, Mạnh lão phu nhân đột nhiên co giật.

“Mẹ!”

Mạnh Quốc Đống kinh hoàng.

Trên đầu bà, ngọn đèn thứ ba lập tức tắt.

Phụt!

Chỉ còn hai ngọn.

Tuế Tuế lập tức hét lên:

“Cha ơi!”

“Bế con qua đó!”

Khương Đình Châu không chút do dự.

Ông lập tức bế con gái chạy tới.

Tuế Tuế lấy từ trong ba lô ra một lá bùa màu đỏ.

Khác với những lá bùa vàng bình thường, lá bùa này được viết bằng mực vàng.

Trên mặt bùa có một chữ “Thọ” rất lớn.

Cô bé nghiêm túc dán lên ngực Mạnh lão phu nhân.

“Bà ơi!”

“Tuế Tuế giữ đèn cho bà!”

Ngay khoảnh khắc lá bùa chạm vào người bà—

Ầm!

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Con rắn đỏ đang quấn quanh cổ bà lập tức rít lên.

Nó bị đánh bật ra xa.

Nhưng không biến mất.

Ngược lại, nó càng trở nên hung dữ.

Ông lão áo xám đứng bên cạnh lập tức biến sắc.

“Bùa Khóa Thọ?!”

Ông ta trợn tròn mắt.

“Không thể nào!”

“Thanh Huyền ngay cả thứ này cũng đưa cho ngươi?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Sư phụ nói…”

“Ra ngoài phải mang theo đồ tốt!”

Ông lão: “…”

Tuế Tuế tiếp tục:

“Bởi vì người xấu nhiều lắm!”

“…”

Ông lão áo xám tức đến mức mặt đỏ bừng.

Ông ta lập tức lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông đen.

Lắc mạnh.

Keng!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Con rắn đỏ lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt chuyển thành màu máu.

Sau đó há miệng, phun ra một luồng khói đen.

Khói đen nhanh chóng lan khắp đại sảnh.

Những vị khách đứng gần lập tức ho sặc sụa.

Có người ngất xỉu.

Có người ôm đầu đau đớn.

Mạnh Quốc Đống hoảng loạn.

“Khương tổng!”

“Chuyện này…”

Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:

“Đưa mọi người ra ngoài trước.”

Mạnh Quốc Đống lập tức quay sang vệ sĩ.

“Mau mở cửa!”

Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

Không ai mở được.

Ông lão áo xám cười lạnh.

“Đừng phí sức!”

“Trận pháp đã khóa toàn bộ nơi này!”

“Trừ khi ta chết, không ai ra ngoài được!”

Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.

“Thật hả?”

Ông lão cười lạnh.

“Đúng!”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó quay sang Khương Đình Châu.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Ông ấy nói phải chết mới mở được cửa!”

Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.

“Tuế Tuế…”

Cô bé nghiêm túc lắc đầu.

“Không được!”

“Giết người là không ngoan!”

Khương Đình Châu thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế lại bổ sung:

“Vậy con đánh ông ấy ngất thôi!”

Khương Đình Châu: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...