Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 3: Bà Ơi, Bà Đừng Tặng Tuổi Thọ Của Mình Nữa

Chương 8



Ông chưa kịp phản ứng, Tuế Tuế đã lấy từ trong ba lô ra một đồng tiền cổ.

Cô bé đặt đồng tiền lên lòng bàn tay.

Sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi.

“Đi nào!”

Đồng tiền lập tức bay lên.

Vù!

Nó xoay tròn giữa không trung.

Sau đó lao thẳng về phía ông lão áo xám.

Ông ta lập tức giơ chuông đen lên đỡ.

Keng!

Hai vật va vào nhau.

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Ông lão bị đẩy lùi ba bước.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Ngươi…”

“Ngươi mới bốn tuổi rưỡi?!”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Con lớn rồi!”

Ông lão: “…”

Ông ta đột nhiên cảm thấy mình đã gặp phải một con quái vật nhỏ.

Tuế Tuế không tiếp tục tấn công.

Bởi vì cô bé biết chuyện quan trọng nhất hiện tại không phải bắt người xấu.

Mà là cứu Mạnh lão phu nhân.

Trên đầu bà chỉ còn hai ngọn đèn.

Nếu cả hai cùng tắt, ngay cả sư phụ cũng chưa chắc cứu được.

Tuế Tuế lập tức quay sang Mạnh Tử Hiên.

“Anh ơi!”

Mạnh Tử Hiên đang ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy.

Anh ta ngẩng đầu.

“Em…”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Anh có thật sự muốn trả tuổi thọ cho bà không?”

Mạnh Tử Hiên lập tức gật đầu.

“Muốn!”

“Dù phải chịu đau?”

“Anh chịu!”

“Dù sau này phải uống thuốc?”

“Anh chịu!”

“Dù không được chạy nhảy như trước?”

Mạnh Tử Hiên cắn răng.

Một lúc lâu sau, anh ta gật đầu.

“Anh chịu!”

Tuế Tuế nhìn anh ta.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Vậy anh phải tự nói với bà!”

Mạnh Tử Hiên lập tức khựng lại.

“Bà…”

“Bà đang ngất…”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Bà nghe thấy!”

Cô bé chỉ vào Mạnh lão phu nhân.

“Bà đang đợi anh!”

Mạnh Tử Hiên nhìn bà nội.

Mái tóc trắng xóa.

Khuôn mặt nhăn nheo.

Đôi tay gầy guộc.

Người phụ nữ từng ôm anh ta trong lòng, từng thức trắng đêm chăm sóc anh ta, giờ đây giống như một ngọn đèn sắp tắt.

Chương 6

Mạnh Tử Hiên đột nhiên bật khóc.

Anh ta bò tới bên giường.

Nắm lấy tay bà.

“Bà nội…”

Giọng anh run rẩy.

“Cháu xin lỗi…”

“Cháu thật sự xin lỗi…”

“Cháu không biết bà phải chịu khổ nhiều như vậy…”

Nói đến đây, anh ta nghẹn lại.

Bởi vì anh ta biết mình đang nói dối.

Anh ta đã nghi ngờ từ lâu.

Chỉ là không dám thừa nhận.

Mạnh Tử Hiên cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống tay bà.

“Bà nội…”

“Cháu biết…”

“Cháu biết sức khỏe bà yếu đi vì cháu…”

“Nhưng cháu sợ chết…”

“Cháu không dám hỏi…”

“Cháu xin lỗi…”

Anh ta bật khóc nức nở.

“Cháu không muốn bà chết!”

“Cháu trả lại!”

“Cháu trả hết!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Sợi dây đỏ trên cổ tay anh ta đột nhiên rung lên.

Một luồng ánh sáng vàng nhạt chậm rãi hiện ra.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Đúng rồi!”

“Anh làm tốt lắm!”

Cô bé nhanh chóng lấy la bàn.

Đặt lên ngực Mạnh lão phu nhân.

Sau đó lấy ba đồng tiền cổ xếp thành hình tam giác.

“Thiên địa làm chứng!”

“Âm dương phân minh!”

“Tuổi thọ của ai…”

“Trả về người đó!”

Ba đồng tiền lập tức sáng lên.

Con rắn đỏ đang bò trên sàn đột nhiên rít lên.

Nó quay phắt về phía Mạnh Tử Hiên.

Sau đó lao tới!

Tuế Tuế lập tức giơ chuông đồng.

Leng keng!

Con rắn bị giữ lại giữa không trung.

Nhưng nó vẫn không ngừng giãy giụa.

Ông lão áo xám lập tức hoảng hốt.

“Không được!”

“Không thể trả!”

Ông ta lao tới.

Nhưng Khương Đình Châu đã bước lên chắn đường.

Ánh mắt ông lạnh lẽo.

“Ông định làm gì?”

Ông lão áo xám cười lạnh.

“Tránh ra!”

Khương Đình Châu không nhúc nhích.

Hai vệ sĩ nhà họ Khương lập tức bước tới.

Giữ chặt hai tay ông ta.

Ông lão giãy giụa.

“Buông ta ra!”

“Các ngươi không biết mình đang làm gì đâu!”

Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:

“Tôi biết.”

“Đang ngăn ông hại người.”

Ông lão tức đến mức nghiến răng.

Nhưng không thể thoát.

Tuế Tuế đặt tay lên cổ tay Mạnh Tử Hiên.

Cô bé nghiêm túc nhìn anh ta.

“Anh ơi!”

“Ừ?”

“Con rắn không muốn trả!”

Mạnh Tử Hiên run rẩy.

“Vậy phải làm sao?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Sau đó nghiêm túc đáp:

“Phải kéo ra!”

Mạnh Tử Hiên lập tức trắng bệch.

“Kéo… kéo ra?”

“Dạ!”

“Có đau không?”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

“Có!”

Mạnh Tử Hiên run rẩy.

Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng.

“Được!”

“Anh chịu!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

Cô bé lấy từ trong ba lô ra một chiếc kẹo sữa.

Đưa cho anh ta.

“Ăn đi!”

Mạnh Tử Hiên ngẩn ra.

“Kẹo?”

“Dạ!”

“Ăn kẹo sẽ bớt đau!”

Anh ta nhìn viên kẹo nhỏ.

Một lúc lâu sau, bật khóc.

Anh nhận lấy.

Bóc vỏ.

Cho vào miệng.

Vị sữa ngọt ngào lan ra.

Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi!”

“Bắt đầu nha!”

Cô bé nắm lấy sợi dây đỏ trên cổ tay anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...