Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 10



Trong dữ liệu hộ tịch, không tìm thấy thông tin phù hợp với cái tên Tạ Tiểu Bảo.

Không có giấy khai sinh.

Không có hồ sơ nhập học.

Không có người giám hộ hợp pháp được xác nhận.

Cậu bé giống như đột nhiên xuất hiện.

Tạ Minh Viễn càng lúc càng bất an.

Bởi vì ông vẫn cảm thấy khuôn mặt Tiểu Bảo rất quen.

Đặc biệt là đôi mắt.

Giống hệt người em trai đã mất tích của ông.

Tạ Minh Viễn có một người em trai tên Tạ Minh Thành.

Mười năm trước, Tạ Minh Thành rời khỏi gia đình sau một cuộc tranh cãi.

Từ đó không còn liên lạc.

Gia đình từng tìm kiếm rất lâu.

Nhưng không có kết quả.

Nếu Tiểu Bảo thật sự là con của Tạ Minh Thành…

Vậy đứa trẻ này chính là cháu ruột của ông.

Tạ Minh Viễn lập tức yêu cầu xét nghiệm ADN.

Khương Đình Châu đồng ý hỗ trợ liên hệ cơ sở xét nghiệm độc lập.

Nhưng trước khi lấy mẫu, Tuế Tuế đột nhiên kéo tay áo cha.

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Không cần đợi đâu!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào Tạ Minh Viễn.

“Chú ấy là bác của em!”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Cháu…”

“Cháu biết?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Trên người hai người có dây giống nhau!”

Tạ Minh Viễn lập tức đỏ hoe mắt.

Ông nhìn Tiểu Bảo.

Một lúc lâu sau, run rẩy hỏi:

“Tiểu Bảo…”

“Cha cháu…”

“Có phải tên Tạ Minh Thành không?”

Tiểu Bảo lập tức khựng lại.

Cậu bé ngẩng đầu.

“Bác…”

“Bác biết cha con?”

Tạ Minh Viễn lập tức run rẩy.

“Biết…”

“Bác biết…”

Ông nghẹn ngào.

“Cha cháu là em trai bác…”

Tiểu Bảo trợn tròn mắt.

Sau đó bật khóc.

“Bác ơi!”

“Cha con đâu rồi?”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

Bởi vì ông cũng không biết.

Đêm hôm ấy.

Tiểu Bảo được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy cậu bé bị suy dinh dưỡng nhẹ và mất nước, ngoài ra không có chấn thương nghiêm trọng.

Cảnh sát bố trí người bảo vệ.

Tạ Minh Viễn ở lại bên cạnh.

Ông không dám rời đi.

Bởi vì ông sợ chỉ cần quay lưng, đứa cháu vừa tìm lại được sẽ biến mất.

Tuế Tuế cũng ở lại một lúc.

Cô bé ngồi bên giường.

Nghiêm túc bóc kẹo sữa.

Đưa cho Tiểu Bảo.

“Em ăn đi!”

Tiểu Bảo ngoan ngoãn nhận lấy.

“Cảm ơn chị.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Không có gì!”

Sau đó bé nghiêm túc hỏi:

“Em có nhớ cha ở đâu không?”

Tiểu Bảo lắc đầu.

“Không…”

“Con chỉ nhớ…”

“Cha đưa con đến một căn nhà nhỏ…”

“Có một cây cầu trắng…”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Cầu trắng?”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Dạ…”

“Dưới cầu có nước…”

“Cha bảo con đợi…”

“Sau đó…”

Cậu bé cúi đầu.

“Có người đưa con đi…”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

Cầu trắng.

Có nước.

Đó chính là nơi cô bé từng nhìn thấy trong quẻ bói về mẹ.

Khương Đình Châu đứng bên cạnh cũng lập tức biến sắc.

Ông chậm rãi hỏi:

“Tiểu Bảo.”

“Con có nhớ cây cầu ấy ở đâu không?”

Cậu bé lắc đầu.

“Không…”

“Nhưng…”

Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu.

“Ở đó có một cô!”

Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.

“Cô nào?”

Tiểu Bảo suy nghĩ.

Sau đó khẽ đáp:

“Cô ấy rất đẹp…”

“Tóc dài…”

“Hay mặc áo trắng…”

“Cô ấy cho con bánh…”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Cô ấy tên gì?”

Tiểu Bảo khẽ đáp:

“Con không biết…”

“Nhưng cha gọi cô ấy là…”

Cậu bé ngừng lại.

Một lúc lâu sau, chậm rãi nói:

“Lâm…”

“Lâm…”

Khương Đình Châu lập tức siết chặt tay.

“Lâm Vãn?”

Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu.

“Đúng!”

“Lâm Vãn!”

Cả phòng bệnh lập tức im phăng phắc.

Chương 9

Tuế Tuế đứng chết lặng.

Sau đó cô bé đột nhiên quay sang cha.

Đôi mắt tròn xoe đỏ hoe.

“Cha ơi…”

“Là mẹ…”

“Có phải mẹ không?”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, ông khẽ đáp:

“Có thể.”

Tuế Tuế lập tức ôm chặt con vịt vàng.

Giọng nói non nớt run rẩy.

“Con muốn tìm mẹ…”

Khương Đình Châu cúi xuống.

Ôm con gái vào lòng.

“Cha biết.”

“Cha cũng muốn.”

Nhưng ngay lúc ấy—

Chiếc điện thoại của Tạ Minh Viễn đột nhiên reo lên.

Một số lạ.

Ông do dự một chút.

Sau đó bắt máy.

“Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông khàn khàn.

“Tạ Minh Viễn.”

Ông lập tức cứng đờ.

“Ông là ai?”

Người đàn ông bật cười.

“Ông tìm được đứa trẻ rồi?”

Tạ Minh Viễn lập tức biến sắc.

“Đại sư Trịnh?!”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

“Xem ra ông đã biết.”

Tạ Minh Viễn nghiến răng.

“Ông muốn gì?!”

Người đàn ông chậm rãi đáp:

“Muốn lấy lại thứ thuộc về ta.”

Tạ Minh Viễn run rẩy.

“Thứ gì?”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh.

“Đứa trẻ.”

Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.

Cô bé nghiêm túc nhìn điện thoại.

Sau đó đột nhiên hét:

“Không cho!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...