Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 11



Cả phòng khựng lại.

Đầu dây bên kia cũng im lặng.

Tuế Tuế phồng má.

“Em bé không phải đồ vật!”

“Không được lấy!”

Một lúc lâu sau, giọng đàn ông khàn khàn vang lên.

“Khương Tuế Tuế?”

Cô bé lập tức nghiêm túc đáp:

“Dạ!”

“Con đây!”

Người đàn ông bật cười.

“Cuối cùng cũng gặp được cháu.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Ông biết con hả?”

“Biết.”

“Biết từ lâu rồi.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Vậy ông là ai?”

Người đàn ông chậm rãi đáp:

“Ta là người…”

“Biết mẹ cháu đang ở đâu.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Mẹ con?!”

Người đàn ông cười lạnh.

“Muốn gặp mẹ không?”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Muốn!”

“Vậy mang đứa trẻ đến đổi.”

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Khương Đình Châu lạnh lùng cầm điện thoại.

“Ông dám động vào con gái tôi thử xem.”

Người đàn ông bật cười.

“Khương Đình Châu.”

“Đã bốn năm rồi.”

“Anh vẫn không thay đổi.”

Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.

“Ông là ai?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó chậm rãi đáp:

“Người từng đưa Lâm Vãn rời khỏi anh.”

Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

CHƯƠNG 6: CHA ƠI, CON KHÔNG ĐỔI EM BÉ LẤY MẸ ĐÂU!

Trong phòng bệnh, không ai lên tiếng.

Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay Khương Đình Châu.

Màn hình đã tối đen.

Nhưng câu nói cuối cùng của người đàn ông vẫn như còn vang vọng bên tai ông.

“Người từng đưa Lâm Vãn rời khỏi anh.”

Bốn năm.

Suốt bốn năm qua, ông đã tìm kiếm Lâm Vãn không ngừng.

Ông từng nghĩ cô đã chết.

Từng nghĩ cô không muốn trở về.

Cũng từng nghi ngờ mình đã làm sai điều gì khiến cô phải bỏ đi.

Nhưng bây giờ, một người đàn ông xa lạ lại nói chính hắn đã đưa cô rời khỏi ông.

Khương Đình Châu siết chặt điện thoại.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Trịnh đại sư…”

Ông chậm rãi gọi cái tên ấy.

Tạ Minh Viễn đứng bên cạnh lập tức nói:

“Khương tổng!”

“Tôi sẽ cho người điều tra ngay!”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Nhờ anh.”

Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ xíu đột nhiên kéo góc áo ông.

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu cúi đầu.

Tuế Tuế đang ngẩng mặt nhìn ông.

Đôi mắt tròn xoe đỏ hoe.

“Cha…”

“Ừ?”

“Ông xấu nói…”

“Đưa em Tiểu Bảo cho ông ấy…”

“Thì được gặp mẹ…”

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

Ông cúi xuống.

Nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Cha sẽ không làm vậy.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Con cũng không!”

Cô bé nghiêm túc nói:

“Em Tiểu Bảo rất ngoan!”

“Em còn chưa ăn hết bánh!”

“Không được đưa em cho người xấu!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Đúng.”

“Không được.”

Tuế Tuế cúi đầu.

Hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt con vịt vàng.

Một lúc lâu sau, cô bé nhỏ giọng hỏi:

“Nhưng…”

“Nếu không đưa em…”

“Mẹ có về được hông?”

Khương Đình Châu im lặng.

Ông không muốn nói dối con gái.

Bởi vì ông cũng không biết.

Tuế Tuế ngẩng đầu.

Nhìn cha.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Không sao!”

“Con tự tìm mẹ!”

Khương Đình Châu khựng lại.

Cô bé tiếp tục:

“Con có la bàn!”

“Có đồng tiền!”

“Có Chíp Chíp!”

“Có sư phụ!”

“Còn có cha!”

Nói đến đây, đôi mắt cô bé sáng lên.

“Chắc chắn tìm được!”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, ông mỉm cười.

“Đúng.”

“Chúng ta cùng tìm.”

Sáng hôm sau.

Kết quả xét nghiệm ADN được gửi đến.

Tạ Minh Viễn và Tiểu Bảo có quan hệ huyết thống phù hợp với quan hệ bác cháu ruột.

Tạ Minh Viễn cầm bản kết quả.

Hai tay run rẩy.

Ông nhìn cậu bé đang ngồi trên giường bệnh.

Một lúc lâu sau, nghẹn ngào gọi:

“Tiểu Bảo…”

Cậu bé ngẩng đầu.

Chương 10

“Dạ?”

Tạ Minh Viễn đỏ hoe mắt.

“Bác là bác ruột của cháu.”

Tiểu Bảo khựng lại.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Vậy…”

“Bác biết cha con ở đâu không?”

Tạ Minh Viễn lập tức nghẹn lại.

Ông không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì em trai ông vẫn mất tích.

Tuế Tuế ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêm túc nói:

“Em ơi!”

Tiểu Bảo quay đầu.

“Dạ?”

“Cha em chưa chết đâu!”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Cháu nói gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Chưa chết!”

“Nhưng đang ngủ!”

Tiểu Bảo lập tức trợn tròn mắt.

“Ngủ?”

“Dạ!”

“Ngủ rất lâu!”

Tạ Minh Viễn lập tức căng thẳng.

“Ở đâu?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Cô bé lấy ba đồng tiền cổ.

Đặt lên lòng bàn tay.

Lắc nhẹ.

Leng keng.

Ba đồng tiền rơi xuống bàn.

Một đồng ngửa.

Hai đồng sấp.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn.

Sau đó khẽ nhíu mày.

“Có nước…”

“Có cầu trắng…”

“Có một căn nhà nhỏ…”

Khương Đình Châu lập tức biến sắc.

Lại là cây cầu trắng.

Nơi từng xuất hiện trong quẻ bói về Lâm Vãn.

Tạ Minh Viễn vội vàng hỏi:

“Còn gì nữa?”

Tuế Tuế nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, chậm rãi nói:

“Có một cái chuông…”

“Rất to…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...