Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 9



“Ta cho hắn tiền!”

“Bây giờ…”

“Nó phải trả giá!”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Ông cho tiền hả?”

“Đúng!”

“Cho thật hả?”

“Đúng!”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Vậy có giấy biên nhận hông?”

Quỷ Nuốt Tài: “…”

Tạ Minh Viễn: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Cha con bảo…”

“Cho người ta đồ thì phải nói rõ!”

“Không được lén cho rồi đòi lại!”

Quỷ Nuốt Tài lập tức nổi giận.

“CÂM MIỆNG!”

Tuế Tuế phồng má.

“Ông hét lớn quá!”

“Không lịch sự!”

Quỷ Nuốt Tài gầm lên.

Sau đó đột nhiên lao tới.

Nhưng lần này, nó không nhắm vào Tạ Minh Viễn.

Mà nhắm thẳng vào Tuế Tuế!

Khương Đình Châu lập tức biến sắc.

“Tuế Tuế!”

Ông ôm chặt con gái.

Nhưng ngay khi cái miệng đen sắp chạm tới—

Một tiếng vịt kêu vang lên.

Chíp!

Con vịt vàng đột nhiên nhảy khỏi ba lô.

Lao thẳng vào miệng Quỷ Nuốt Tài.

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Tuế Tuế trợn tròn mắt.

“Á!”

“Chíp Chíp!”

Quỷ Nuốt Tài ngậm miệng.

Sau đó bật cười.

“Ha ha ha!”

“Ta ăn rồi!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Nhả ra!”

Quỷ Nuốt Tài cười lạnh.

“Không!”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn nó.

Sau đó đột nhiên lấy từ trong ba lô ra một chiếc chuông đồng.

Lắc mạnh.

Leng keng!

Quỷ Nuốt Tài lập tức cứng đờ.

Bởi vì từ trong bụng nó—

Một tiếng vịt kêu vang lên.

Chíp!

Sau đó—

Bùm!

Một luồng ánh sáng vàng bùng nổ.

Quỷ Nuốt Tài đau đớn gào lên.

“Á!”

Cái miệng khổng lồ bị xé toạc.

Con vịt vàng từ bên trong bay ra.

Rơi thẳng vào tay Tuế Tuế.

Cô bé lập tức ôm chặt.

“Chíp Chíp!”

“Em giỏi quá!”

Khương Đình Châu: “…”

Tạ Minh Viễn: “…”

Quỷ Nuốt Tài nằm co rúm trên sàn.

Thân hình đen kịt bắt đầu tan rã.

Nhưng trước khi biến mất, nó đột nhiên bật cười.

“Ha ha…”

“Các ngươi tưởng…”

“Giết ta là xong sao?”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Không phải hả?”

Quỷ Nuốt Tài khàn giọng:

“Căn nhà này…”

“Đã ký khế ước…”

“Người phải trả nợ…”

“Không phải Tạ Minh Viễn…”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Không phải tôi?”

Quỷ Nuốt Tài cười lạnh.

“Là…”

“Đứa trẻ…”

“Có dòng máu…”

“Nợ ta…”

Nó chưa nói hết câu—

Bùm!

Thân hình đột nhiên nổ tung.

Tan thành vô số đốm đen.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn nơi nó biến mất.

Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bảo.

Cậu bé đang đứng bên cạnh nhân viên y tế.

Khuôn mặt tái nhợt.

Đôi mắt đầy sợ hãi.

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

Bởi vì trên cổ tay Tiểu Bảo—

Một sợi dây đen đang chậm rãi hiện ra.

Trên sợi dây có một chữ nhỏ.

NỢ.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Không xong!”

“Em bé bị ghi nợ rồi!”

CHƯƠNG 5: EM BÉ KHÔNG NỢ AI CẢ!

Tiểu Bảo sợ đến mức bật khóc.

“Chị…”

“Con không có tiền…”

“Con không trả được…”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

Cô bé chạy tới.

Nắm lấy tay cậu.

“Không sao!”

“Chị có tiền!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông cúi đầu.

“Tuế Tuế?”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con có bao nhiêu tiền?”

Tuế Tuế lập tức lấy chiếc ví hình con heo.

Mở ra.

Bên trong có một tờ năm trăm tệ.

Cô bé nghiêm túc giơ lên.

“Năm trăm!”

Tạ Minh Viễn: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Tiểu Bảo ngẩn ra.

Cậu bé nhìn tờ tiền.

Sau đó nhỏ giọng hỏi:

“Đủ không chị?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, lắc đầu.

“Chắc không đủ…”

Tiểu Bảo lập tức mếu máo.

Nhưng Tuế Tuế nhanh chóng bổ sung:

Chương 8

“Không sao!”

“Cha chị có nhiều tiền!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bật cười bất lực.

“Đúng.”

“Cha có.”

Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt đầy hy vọng.

Nhưng Tuế Tuế lại nghiêm túc lắc đầu.

“Không được trả!”

Mọi người khựng lại.

Tạ Minh Viễn hỏi:

“Tại sao?”

Cô bé chỉ vào sợi dây đen trên cổ tay Tiểu Bảo.

“Vì em không nợ!”

“Đây là nợ giả!”

Tạ Minh Viễn lập tức biến sắc.

“Nợ giả?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Có người viết tên em vào!”

“Nhưng em không đồng ý!”

Khương Đình Châu lập tức hiểu ra.

Ông nhìn Tiểu Bảo.

Sau đó hỏi:

“Con có nhớ ai đưa con đến đây không?”

Tiểu Bảo run rẩy.

Cậu bé cúi đầu.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Một ông…”

“Ông có râu…”

“Ông bảo con ngoan…”

“Ở trong phòng chờ cha đến…”

Tạ Minh Viễn lập tức siết chặt tay.

“Đại sư Trịnh…”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Dạ…”

“Ông ấy bảo…”

“Chỉ cần con ở đây ba ngày…”

“Cha sẽ đến đón…”

“Nhưng…”

Cậu bé bật khóc.

“Con đợi lâu lắm…”

“Không ai đến…”

Tuế Tuế lập tức ôm cậu.

“Không khóc!”

“Chị đến rồi!”

Tiểu Bảo ôm chặt cô bé.

“Chị…”

“Con sợ…”

Tuế Tuế ngoan ngoãn vỗ lưng cậu.

“Không sợ!”

“Có chị!”

Sau khi đưa Tiểu Bảo lên mặt đất, cảnh sát bắt đầu điều tra thân phận cậu bé.

Nhưng kết quả khiến mọi người bất ngờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...