Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 12
“Ngày nào cũng kêu…”
Khương Đình Châu lập tức lấy điện thoại.
Ông gọi cho trợ lý.
“Điều tra toàn bộ những cây cầu màu trắng gần khu vực có tháp chuông.”
“Ưu tiên những nơi có nhà cũ hoặc cơ sở y tế bỏ hoang.”
“Làm ngay.”
Buổi chiều.
Trợ lý gửi đến một danh sách.
Có bảy địa điểm phù hợp.
Nhưng khi Tuế Tuế nhìn ảnh, cô bé lập tức chỉ vào địa điểm thứ tư.
“Đây!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Con chắc chắn?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Con thấy cây cầu này!”
Đó là một cây cầu đá màu trắng ở thị trấn Thanh Hà.
Phía dưới có dòng sông nhỏ.
Cách cầu không xa là một nhà thờ cũ có tháp chuông.
Bên cạnh nhà thờ từng có một viện điều dưỡng tư nhân.
Nhưng nơi ấy đã đóng cửa ba năm trước.
Khương Đình Châu nhìn địa chỉ.
Ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Thanh Hà…”
Ông khẽ lẩm bẩm.
Bởi vì bốn năm trước, Lâm Vãn từng đến thị trấn này.
Đó là một trong những manh mối cuối cùng ông tìm được.
Tối hôm ấy.
Khương Đình Châu quyết định đến Thanh Hà.
Tạ Minh Viễn lập tức muốn đi cùng.
“Khương tổng.”
“Em trai tôi có thể đang ở đó.”
“Tôi phải đi.”
Khương Đình Châu gật đầu.
“Được.”
Nhưng khi ông chuẩn bị đưa Tuế Tuế về nhà, cô bé lập tức kéo tay áo.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Con cũng đi!”
Khương Đình Châu nhíu mày.
“Không được.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Tại sao?”
“Nguy hiểm.”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Nhưng con có bùa!”
Khương Đình Châu lắc đầu.
“Vẫn nguy hiểm.”
“Con có la bàn!”
“Không được.”
“Con có Chíp Chíp!”
“Không.”
Tuế Tuế lập tức mếu máo.
“Cha…”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, khẽ thở dài.
“Tuế Tuế.”
“Dạ…”
“Cha không muốn con gặp nguy hiểm.”
Cô bé cúi đầu.
Hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt con vịt vàng.
Một lúc lâu sau, nhỏ giọng nói:
“Nhưng…”
“Con muốn tìm mẹ…”
Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Cha ơi…”
“Con chưa từng gặp mẹ…”
“Con muốn biết mẹ có giống trong ảnh hông…”
“Muốn biết mẹ có thích Chíp Chíp hông…”
“Muốn biết…”
Cô bé nghẹn lại.
“Mẹ có nhớ con hông…”
Khương Đình Châu cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
Ông cúi xuống.
Ôm con gái vào lòng.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Được.”
“Cha đưa con đi.”
Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.
“Thật hả?”
“Thật.”
“Nhưng con phải nghe lời cha.”
Cô bé lập tức gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
“Con ngoan nhất!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Cha biết.”
Đêm khuya.
Trước khi lên đường, Khương Đình Châu nhận được một tin nhắn lạ.
Không có số gửi.
Chỉ có một bức ảnh.
Trong ảnh là cây cầu trắng ở Thanh Hà.
Dưới cầu có một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng quay lưng.
Mái tóc dài.
Dáng người mảnh mai.
Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.
Bởi vì ông nhận ra người ấy.
Lâm Vãn.
Bên dưới bức ảnh có một dòng chữ.
【MUỐN GẶP CÔ ẤY, ĐỪNG MANG THEO ĐỨA TRẺ.】
Khương Đình Châu nhìn màn hình.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Ông chậm rãi xóa tin nhắn.
Sau đó quay đầu nhìn phòng ngủ con gái.
Tuế Tuế đang ôm con vịt vàng ngủ say.
Ông khẽ nói:
“Không ai có quyền quyết định thay chúng tôi.”
Ở một nơi rất xa.
Trong căn phòng tối.
Một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi trước bàn thờ.
Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ.
Bên trong có một sợi tóc dài.
Người đàn ông chậm rãi mở hộp.
Sau đó bật cười.
“Khương Đình Châu…”
“Cuối cùng anh cũng đến.”
Phía sau ông ta, một giọng phụ nữ khàn khàn đột nhiên vang lên:
“Đừng động vào con bé…”
Người đàn ông khựng lại.
Sau đó chậm rãi quay đầu.
Chương 11
Trong bóng tối, một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trên ghế.
Hai tay bị buộc bằng sợi dây đỏ.
Gương mặt tái nhợt.
Nhưng đôi mắt vẫn vô cùng kiên định.
Đó là Lâm Vãn.
Người đàn ông bật cười.
“Cô vẫn còn sức để nói sao?”
Lâm Vãn nghiến răng.
“Đừng động vào Tuế Tuế…”
Người đàn ông chậm rãi bước tới.
“Cô càng bảo vệ nó…”
“Ta càng muốn biết…”
“Đứa trẻ ấy rốt cuộc có gì đặc biệt.”
Lâm Vãn lập tức biến sắc.
“Không!”
Người đàn ông bật cười.
Sau đó cúi xuống.
Khẽ nói bên tai cô:
“Ngày mai…”
“Cả gia đình cô sẽ đoàn tụ.”
CHƯƠNG 7: CHA ƠI, CON NGHE THẤY MẸ GỌI!
Thị trấn Thanh Hà nằm cách thành phố hơn ba giờ lái xe.
Khi đoàn xe đến nơi, trời vừa hửng sáng.
Sương mù phủ kín con đường nhỏ.
Hai bên là những ngôi nhà cũ.
Phía xa có một tháp chuông cao.
Tiếng chuông vang lên.
Boong.
Boong.
Boong.
Tuế Tuế đang ngủ trong ghế an toàn đột nhiên mở mắt.
“Á!”
Khương Đình Châu lập tức quay đầu.
“Tuế Tuế?”
Cô bé ngồi bật dậy.
Đôi mắt tròn xoe.
“Cha ơi!”