Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 13



“Ừ?”

“Con nghe thấy!”

Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.

“Nghe thấy gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Mẹ!”

Cả chiếc xe lập tức im phăng phắc.

Khương Đình Châu chậm rãi hỏi:

“Con nghe thấy mẹ nói gì?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Một lúc lâu sau, nhỏ giọng đáp:

“Mẹ gọi…”

“Tuế Tuế…”

“Tuế Tuế…”

Cô bé lập tức đỏ hoe mắt.

“Cha ơi…”

“Mẹ đang gọi con…”

Khương Đình Châu siết chặt tay.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía trước chính là cây cầu trắng.

Đoàn xe dừng cách cầu một đoạn.

Khương Đình Châu không lập tức xuống xe.

Ông yêu cầu vệ sĩ kiểm tra khu vực.

Đồng thời liên hệ cảnh sát địa phương.

Bởi vì ông biết người đàn ông áo đen đang chờ mình.

Và ông không định bước vào bẫy một cách mù quáng.

Tuế Tuế ngồi bên cạnh.

Cô bé nghiêm túc nhìn cây cầu.

Sau đó đột nhiên chỉ về phía bờ sông.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Có một sợi dây đỏ!”

Khương Đình Châu lập tức nhìn theo.

Nhưng ông không thấy gì.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Dây của mẹ!”

“Ở dưới cầu!”

Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.

“Con chắc chắn?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Dây rất dài!”

“Đi vào căn nhà kia!”

Cô bé chỉ về phía viện điều dưỡng cũ.

Khương Đình Châu nhìn theo.

Tòa nhà ba tầng nằm sau hàng cây.

Cửa sổ đóng kín.

Tường phủ đầy dây leo.

Trông như đã bỏ hoang từ lâu.

Nhưng trên tầng hai lại có một ô cửa sổ đang sáng đèn.

Khương Đình Châu lập tức gọi vệ sĩ.

“Kiểm tra tòa nhà đó.”

“Không được hành động hấp tấp.”

“Chờ cảnh sát đến.”

Nửa tiếng sau.

Cảnh sát địa phương đến nơi.

Theo thông tin điều tra ban đầu, viện điều dưỡng đã đóng cửa ba năm trước.

Nhưng gần đây có người thuê lại khu nhà.

Người đứng tên thuê là một công ty không có hoạt động kinh doanh rõ ràng.

Đại diện pháp luật tên Trịnh Hữu Phúc.

Tạ Minh Viễn lập tức biến sắc.

“Trịnh Hữu Phúc!”

“Chính là đại sư Trịnh!”

Khương Đình Châu khẽ nhíu mày.

“Quả nhiên.”

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Ông xấu ở trong đó hả?”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Có thể.”

Cô bé lập tức phồng má.

“Ông ấy giấu mẹ!”

Khương Đình Châu ôm con gái.

“Cha biết.”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ con vịt vàng.

“Chíp Chíp!”

“Chuẩn bị cứu mẹ!”

Chíp!

Con vịt phát ra một tiếng kêu.

Một cảnh sát đứng gần đó không nhịn được bật cười.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Từ trong viện điều dưỡng cũ, một tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Keng!

Không phải tiếng chuông nhà thờ.

Mà là tiếng chuông đồng rất nhỏ.

Tuế Tuế lập tức biến sắc.

“Không xong!”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy con?”

Cô bé nghiêm túc nói:

“Ông xấu biết chúng ta đến rồi!”

Trong viện điều dưỡng.

Trịnh Hữu Phúc đang đứng trước một chiếc bàn gỗ.

Trên bàn có bảy ngọn nến đỏ.

Ở giữa đặt một chiếc gương đồng.

Trong gương phản chiếu hình ảnh cây cầu trắng.

Và đoàn xe đang đỗ phía xa.

Trịnh Hữu Phúc bật cười.

“Đến rồi.”

Phía sau, Lâm Vãn đang ngồi trên ghế.

Hai tay vẫn bị buộc.

Cô nhìn vào gương.

Khi thấy Khương Đình Châu bước xuống xe, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

“Đình Châu…”

Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ xíu.

Một cô bé mặc váy vàng.

Ôm con vịt vàng.

Đang đứng bên cạnh ông.

Lâm Vãn lập tức cứng đờ.

“Tuế…”

“Tuế Tuế…”

Nước mắt cô lập tức rơi xuống.

Bốn năm.

Suốt bốn năm qua, cô chỉ có thể nhìn con gái qua những bức ảnh.

Từ một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn.

Đến một cô bé biết đi.

Biết nói.

Biết cười.

Nhưng cô chưa từng được ôm con.

Chưa từng nghe con gọi mẹ.

Chưa từng tự tay chải tóc cho con.

Bây giờ—

Con gái cô đang đứng ngay bên ngoài.

Lâm Vãn run rẩy.

“Đừng…”

“Đừng để con bé vào…”

Chương 12

Trịnh Hữu Phúc bật cười.

“Cô sợ sao?”

Lâm Vãn nghiến răng.

“Ông muốn gì cứ nhắm vào tôi!”

“Đừng động vào con bé!”

Trịnh Hữu Phúc chậm rãi quay đầu.

“Ta muốn gì?”

Ông ta bật cười.

“Ta muốn thứ vốn thuộc về ta.”

Lâm Vãn lập tức biến sắc.

“Không!”

“Thứ đó không thuộc về ông!”

Trịnh Hữu Phúc lạnh lùng đáp:

“Vậy sao?”

Ông ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc.

Bên trong có một viên đá màu đỏ.

Viên đá đang phát sáng yếu ớt.

Trịnh Hữu Phúc nhìn nó.

Ánh mắt đầy tham lam.

“Bốn năm trước, cô đã dùng máu của mình phong ấn Tụ Tài Châu.”

“Bốn năm qua, ta không thể mở nó.”

“Nhưng con gái cô…”

Ông ta bật cười.

“Con bé có thể.”

Lâm Vãn lập tức run rẩy.

“Không…”

Trịnh Hữu Phúc chậm rãi nói:

“Chỉ cần lấy một giọt máu của nó…”

“Phong ấn sẽ mở.”

“Đến lúc đó…”

“Ta sẽ có được tài vận của hàng trăm gia tộc.”

Lâm Vãn bật khóc.

“Ông điên rồi!”

Trịnh Hữu Phúc cười lạnh.

“Không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...