Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 14
“Ta chỉ muốn giàu.”
Bên ngoài.
Tuế Tuế đột nhiên ôm ngực.
Cô bé nhíu mày.
“Cha ơi…”
Khương Đình Châu lập tức cúi xuống.
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế nhỏ giọng nói:
“Tim con đau…”
Khương Đình Châu lập tức biến sắc.
“Đau ở đâu?”
Cô bé chỉ vào ngực.
“Ở đây…”
Sau đó đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Cha ơi…”
“Mẹ đang khóc…”
Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Mẹ nói…”
“Đừng vào…”
“Đừng vào…”
Khương Đình Châu siết chặt tay.
Ông nhìn viện điều dưỡng.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, ông khẽ nói:
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Cha sẽ đưa mẹ về.”
Cô bé lập tức ngẩng đầu.
“Thật hả?”
“Thật.”
“Nhưng con phải ở bên ngoài với chú cảnh sát.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Không!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Cô bé nghiêm túc nói:
“Con cũng muốn cứu mẹ!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, khẽ thở dài.
“Cha biết.”
“Nhưng con còn nhỏ.”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc giơ bốn ngón tay.
“Con bốn tuổi rưỡi rồi!”
“Con lớn!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười bất lực.
Nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Đúng lúc ấy—
Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên phía sau.
“Đình Châu.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một ông lão mặc đạo bào xanh đang đứng bên đường.
Tóc bạc trắng.
Râu dài.
Tay cầm phất trần.
Đó là Thanh Huyền đạo trưởng.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Sư phụ!”
Cô bé vui vẻ chạy tới.
“Ông đến rồi!”
Thanh Huyền cúi xuống.
Ôm cô bé vào lòng.
“Tiểu đồ đệ.”
“Con có nhớ sư phụ không?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Nhớ ạ!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Nhớ bao nhiêu?”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Nhớ bằng ba cái bánh bao!”
Thanh Huyền: “…”
Ông khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Ít vậy sao?”
Tuế Tuế lập tức bổ sung:
“Còn hai con gà quay!”
Thanh Huyền: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Nhưng ngay sau đó, Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn viện điều dưỡng.
Nụ cười trên mặt ông chậm rãi biến mất.
“Trịnh Hữu Phúc…”
“Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt.”
Khương Đình Châu lập tức hỏi:
“Đạo trưởng biết ông ta?”
Thanh Huyền gật đầu.
“Biết.”
“Không chỉ biết.”
Ông nhìn tòa nhà cũ.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta còn từng là sư huynh của hắn.”
Cả đoàn người lập tức im phăng phắc.
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Sư phụ…”
“Dạ?”
“Ông xấu là sư đệ của sư phụ hả?”
Thanh Huyền khẽ thở dài.
“Đúng.”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó phồng má.
“Vậy sư phụ dạy em không ngoan!”
Thanh Huyền: “…”
Ông lập tức nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, bất lực gật đầu.
“Ừ.”
“Là sư phụ không quản được hắn.”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc vỗ vai ông.
“Không sao!”
“Con giúp sư phụ dạy lại!”
Thanh Huyền: “…”
Ông nhìn tiểu đồ đệ.
Sau đó bật cười.
“Được.”
“Lần này…”
“Thầy trò chúng ta cùng dạy.”
CHƯƠNG 8: SƯ PHỤ ƠI, ÔNG XẤU MUỐN ĂN CẢ THÀNH PHỐ!
Thanh Huyền đạo trưởng vừa xuất hiện, sắc mặt Trịnh Hữu Phúc trong gương đồng lập tức thay đổi.
Ông ta nhìn bóng dáng quen thuộc.
Một lúc lâu sau, nghiến răng.
“Thanh Huyền…”
“Lại là ngươi!”
Bốn mươi năm trước, hai người cùng học đạo.
Thanh Huyền thiên tư xuất chúng.
Được sư phụ yêu quý.
Còn Trịnh Hữu Phúc luôn cảm thấy mình bị xem thường.
Ông ta không cam lòng.
Muốn có tiền.
Muốn có quyền.
Muốn khiến tất cả những người từng coi thường mình phải cúi đầu.
Vì vậy, ông ta bắt đầu nghiên cứu tà thuật.
Lấy vận đổi tài.
Mượn thọ kéo mệnh.
Nuôi quỷ tụ tiền.
Cuối cùng bị trục xuất khỏi đạo môn.
Từ đó, hai người trở thành kẻ thù.
Bên ngoài viện điều dưỡng.
Thanh Huyền lấy từ trong tay áo ra một chiếc la bàn cũ.
Đặt lên lòng bàn tay.
Chương 13
Kim la bàn lập tức xoay tròn.
Sau đó chỉ thẳng vào tầng hai.
Ông khẽ nhíu mày.
“Không ổn.”
Khương Đình Châu lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
Thanh Huyền trầm giọng:
“Hắn đã dựng Tụ Tài Trận.”
“Lấy căn biệt thự nhà họ Tạ làm cửa hút tài.”
“Lấy viện điều dưỡng này làm trung tâm.”
“Dùng tài vận của người khác nuôi Tụ Tài Châu.”
Tạ Minh Viễn lập tức biến sắc.
“Vậy tiền của tôi…”
Thanh Huyền gật đầu.
“Chỉ là một phần.”
“Không chỉ nhà họ Tạ.”
“Có thể còn rất nhiều gia đình khác bị hại.”
Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.
“Ông ta muốn làm gì?”
Thanh Huyền nhìn tòa nhà.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Muốn lấy tài vận của cả thành phố.”
Cả đoàn người lập tức chết lặng.
Tuế Tuế trợn tròn mắt.
“Cả thành phố?!”
Thanh Huyền gật đầu.
“Đúng.”
Cô bé nghiêm túc đếm ngón tay.
“Một nhà…”
“Hai nhà…”
“Ba nhà…”
Sau đó đột nhiên ngẩng đầu.
“Rất nhiều tiền!”
Thanh Huyền khẽ thở dài.
“Đúng.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Ông ấy tham quá!”