Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 3



Cô bé lập tức khựng lại.

“Ủa?”

Tạ Minh Viễn hơi ngạc nhiên.

“Sao vậy cháu?”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn bao lì xì.

Sau đó ngẩng đầu nhìn ông.

“Chú ơi…”

“Ừ?”

“Tiền của chú bị cắn rồi!”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Bị cắn?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Có dấu răng!”

Tạ Minh Viễn bật cười.

“Bé con, tiền làm sao có dấu răng được?”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Có mà!”

Cô bé mở bao lì xì.

Bên trong là một xấp tiền mới.

Nhưng trong mắt Tuế Tuế, trên mỗi tờ tiền đều có những dấu răng nhỏ màu đen.

Giống như bị thứ gì đó gặm nhấm.

Cô bé nghiêm túc đếm.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Sau đó đột nhiên ngẩng đầu.

“Chú ơi!”

“Ừ?”

“Tiền này sắp biến mất rồi!”

Tạ Minh Viễn khựng lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ông bật cười.

“Không sao!”

“Chú còn nhiều tiền lắm!”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Không được!”

“Tiền nhiều cũng không được cho nhà ăn!”

Tạ Minh Viễn: “…”

Ông nhìn Khương Đình Châu.

Vẻ mặt đầy khó hiểu.

Khương Đình Châu bình tĩnh giải thích:

“Con bé nói căn biệt thự của anh có vấn đề.”

Nụ cười trên mặt Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Có vấn đề?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Nhà có miệng!”

“Rất to!”

“Đang ăn tiền của chú!”

Tạ Minh Viễn im lặng.

Một lúc lâu sau, ông bật cười.

“Ha ha!”

“Bé con đúng là thú vị!”

“Nhưng chú mua căn nhà này vì phong thủy tốt.”

“Thầy phong thủy nổi tiếng đã xem qua rồi.”

Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.

“Thầy nào ạ?”

Tạ Minh Viễn mỉm cười.

“Là đại sư Trịnh.”

“Ông ấy nói căn nhà này có thế tựa núi hướng thủy, tài vận hanh thông.”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Đại sư Trịnh có râu dài hông?”

Tạ Minh Viễn hơi ngạc nhiên.

“Có.”

“Có một nốt ruồi ở cằm hông?”

“Có.”

“Hay mặc áo màu xanh hông?”

Tạ Minh Viễn lập tức khựng lại.

“Đúng…”

“Cháu biết ông ấy?”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không biết!”

“Nhưng con thấy ông ấy!”

Tạ Minh Viễn lập tức nhíu mày.

“Ở đâu?”

Cô bé chỉ lên mái nhà.

“Trong miệng nhà!”

Tạ Minh Viễn: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Tuế Tuế nghiêm túc bổ sung:

“Ông ấy đang cười!”

“Cười rất xấu!”

Tạ Minh Viễn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Bởi vì đại sư Trịnh chính là người giới thiệu căn biệt thự này cho ông.

Và kể từ ngày mua nhà, ông chưa từng gặp lại vị đại sư ấy.

Buổi tiệc bắt đầu.

Khách mời lần lượt ngồi xuống.

Tạ Minh Viễn đứng trên sân khấu.

Trong tay cầm ly rượu vang.

Ông mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui!”

“Căn biệt thự này là món quà tôi dành cho gia đình sau nhiều năm làm việc.”

“Hy vọng từ đây, sự nghiệp của tập đoàn Minh Viễn sẽ ngày càng phát triển!”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Một vị khách lớn tiếng:

“Chúc Tạ tổng phát tài!”

Người khác lập tức tiếp lời:

“Chúc Minh Viễn ngày càng thịnh vượng!”

“Tiền vào như nước!”

“Làm ăn phát đạt!”

Trong mắt Tuế Tuế—

Mỗi lời chúc vang lên, cái miệng khổng lồ trên mái nhà lại há rộng.

Ngoạm!

Ngoạm!

Ngoạm!

Từng luồng kim quang bị hút lên.

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

Cô bé ngồi trên ghế, nghiêm túc đếm.

“Một triệu…”

“Hai triệu…”

“Ba triệu…”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Tuế Tuế?”

Cô bé không đáp.

Vẫn tiếp tục đếm.

“Mười triệu…”

“Hai mươi triệu…”

“Năm mươi triệu…”

Đôi mắt cô bé càng lúc càng mở lớn.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.

“Sao vậy con?”

“Nhà ăn nhiều quá!”

Khương Đình Châu khẽ nhíu mày.

“Bao nhiêu?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Rất nhiều!”

“Con đếm không kịp!”

Ngay lúc ấy, Tạ Minh Viễn trên sân khấu đột nhiên nâng ly.

“Nhân dịp hôm nay, tôi cũng muốn công bố một tin vui!”

“Tập đoàn Minh Viễn sẽ đầu tư thêm một tỷ tệ vào dự án khu đô thị phía Đông!”

Cả hội trường lập tức náo nhiệt.

“Một tỷ!”

“Tạ tổng đúng là mạnh tay!”

“Chắc chắn sẽ thành công!”

Tạ Minh Viễn mỉm cười.

Ông lấy từ trong tay trợ lý một tập hợp đồng.

“Và hôm nay, tôi sẽ chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Trong mắt Tuế Tuế, cái miệng trên mái nhà đột nhiên mở rộng gấp đôi.

Những chiếc răng đen nhánh lộ ra.

Một chiếc lưỡi dài từ từ thò xuống.

Quấn quanh cổ Tạ Minh Viễn.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Không được!”

Cô bé nhảy khỏi ghế.

Chạy lạch bạch lên sân khấu.

“Chú ơi!”

Tạ Minh Viễn khựng lại.

“Tuế Tuế?”

Cô bé ôm lấy chân ông.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.

“Chú đừng ký!”

Tạ Minh Viễn ngẩn ra.

“Tại sao?”

Tuế Tuế chỉ lên mái nhà.

“Nhà của chú đang đói lắm!”

“Chú càng kiếm nhiều tiền, nó càng ăn nhiều!”

Cả hội trường lập tức im lặng.

Sau đó có người bật cười.

“Ha ha!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...