Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 4



“Con gái Khương tổng đúng là đáng yêu!”

“Nhà ăn tiền?”

“Lần đầu tôi nghe thấy!”

Tạ Minh Viễn cũng bật cười.

Ông cúi xuống xoa đầu Tuế Tuế.

“Bé con.”

“Chú giàu như vậy.”

“Căn nhà có ăn một chút cũng không sao.”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Không phải một chút!”

“Rất nhiều!”

Tạ Minh Viễn mỉm cười.

“Bao nhiêu?”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ ba ngón tay.

“Ba trăm triệu!”

Nụ cười trên mặt Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

Cả hội trường im phăng phắc.

Khương Đình Châu chậm rãi đứng dậy.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Chú ơi…”

Chương 3

“Nhà đã ăn của chú ba trăm triệu rồi!”

“Đợi ăn hết tiền…”

Cô bé ngẩng đầu.

Giọng nói non nớt vang lên giữa hội trường.

“Nó sẽ bắt đầu ăn người!”

Tạ Minh Viễn lập tức trắng bệch.

Bởi vì số tiền ba trăm triệu ấy—

Chính là khoản thất thoát bí mật mà ông đã điều tra suốt một tháng.

Không ai biết.

Ngay cả vợ ông cũng không biết.

Ông run rẩy nhìn Tuế Tuế.

“Cháu…”

“Cháu làm sao biết được?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Con nhìn thấy!”

Ngay lúc ấy—

Rầm!

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ tầng hai.

Cả hội trường giật mình.

Tạ Minh Viễn lập tức quay đầu.

“Chuyện gì vậy?!”

Một người giúp việc hoảng loạn chạy xuống cầu thang.

“Lão gia!”

“Không xong rồi!”

“Két sắt trong phòng làm việc tự mở!”

“Tiền bên trong…”

Người giúp việc run rẩy.

“Tiền bên trong biến mất hết rồi!”

Tạ Minh Viễn lập tức trợn tròn mắt.

“Cái gì?!”

Ông vội vàng chạy lên tầng hai.

Khương Đình Châu bế Tuế Tuế đi theo.

Khi mọi người đến phòng làm việc, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.

Chiếc két sắt nặng hơn hai trăm ký đang mở toang.

Bên trong trống rỗng.

Trên sàn không có một tờ tiền.

Không có dấu hiệu cạy phá.

Nhưng điều đáng sợ nhất là—

Trên bức tường phía sau két sắt, một hàng chữ đỏ đang chậm rãi hiện ra.

Từng nét.

Từng nét.

Giống như có ai đang dùng máu viết lên tường.

【CỦA CẢI ĐÃ NHẬN.】

【MỜI GIA CHỦ TRẢ NỐT MÓN NỢ CUỐI CÙNG.】

Tạ Minh Viễn loạng choạng lùi lại.

“Món nợ…”

“Món nợ gì?”

Tuế Tuế đứng trong lòng Khương Đình Châu.

Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bức tường.

Sau đó cô bé đột nhiên trợn tròn mắt.

“Á!”

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế chỉ vào bức tường.

Giọng nói non nớt vang lên.

“Chú mua nhầm nhà rồi!”

Tạ Minh Viễn run rẩy quay đầu.

“Ý cháu là sao?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Đây không phải biệt thự tụ tài!”

“Đây là nhà của Thần Nghèo!”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Từ trong chiếc két sắt trống rỗng, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.

“Đói…”

“Đói quá…”

Tạ Minh Viễn sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc chống nạnh.

“Không được!”

“Ăn nhiều quá sẽ đau bụng!”

Giọng nói trong két sắt đột nhiên im bặt.

Một lúc lâu sau, nó lại khàn khàn cất tiếng:

“Cho ta…”

“Thêm một người…”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

Cô bé quay đầu nhìn Tạ Minh Viễn.

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Chú ơi…”

“Chú có mấy đứa con ạ?”

Tạ Minh Viễn run rẩy đáp:

“Hai…”

“Một trai, một gái…”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

Cô bé nhìn về phía chiếc két sắt.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Không đúng!”

“Trong nhà có ba đứa trẻ!”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Ba… ba đứa?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Có một em bé đang bị giấu!”

“Và căn nhà…”

Cô bé ngẩng đầu.

Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm chiếc két sắt.

“Nó muốn ăn em bé đó trước!”

CHƯƠNG 2: CHÚ ƠI, TRONG NHÀ CÒN MỘT EM BÉ!

“Ba đứa trẻ?”

Tạ Minh Viễn đứng chết lặng.

Ông nhìn Tuế Tuế, rồi lại nhìn chiếc két sắt đang mở toang.

Một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng hỏi:

“Tuế Tuế, cháu vừa nói gì?”

Cô bé nghiêm túc giơ ba ngón tay.

“Ba đứa ạ!”

“Một anh!”

“Một chị!”

“Còn một em bé!”

Tạ Minh Viễn lập tức lắc đầu.

“Không thể nào!”

“Chú chỉ có hai đứa con!”

“Con trai lớn Tạ Cảnh Hành năm nay mười tám tuổi, con gái út Tạ Ninh Ninh mới mười hai tuổi.”

“Làm gì có đứa thứ ba?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Cô bé nhìn ông một lúc lâu.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Nhưng em bé đang khóc mà!”

Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.

“Khóc?”

“Dạ!”

Tuế Tuế chỉ xuống dưới chân.

“Ở dưới kia!”

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng bóng.

Không có gì bất thường.

Một vị khách đứng gần đó bật cười gượng.

“Chắc đứa trẻ nghe nhầm thôi.”

“Biệt thự này lớn như vậy, có lẽ tiếng trẻ con từ nhà hàng xóm vọng sang.”

Nhưng lời ông ta vừa dứt—

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Ba tiếng động đột nhiên vang lên từ dưới sàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...