Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 5
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tạ Minh Viễn chậm rãi cúi đầu.
“Cái… cái gì vậy?”
Cộc.
Cộc.
Lần này âm thanh rõ hơn.
Giống như có ai đó đang dùng vật cứng gõ vào mặt dưới của sàn nhà.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Em bé đang gọi!”
Khương Đình Châu bế con gái lùi lại nửa bước.
Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
“Tuế Tuế, con có biết em bé ở đâu không?”
Cô bé gật đầu.
“Biết ạ!”
“Ở dưới nhà!”
Tạ Minh Viễn lập tức phản bác:
“Không thể nào!”
“Biệt thự này không có tầng hầm!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Không có hả chú?”
“Không!”
Tạ Minh Viễn khẳng định.
“Khi mua nhà, chú đã xem toàn bộ bản vẽ.”
“Phía dưới chỉ có hệ thống đường ống.”
Tuế Tuế chớp mắt.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Vậy người bán nhà quên vẽ em bé rồi!”
Tạ Minh Viễn: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Một vị khách không nhịn được bật cười.
Nhưng tiếng cười vừa vang lên đã lập tức tắt ngấm.
Bởi vì trên bức tường phía sau két sắt, hàng chữ đỏ đột nhiên thay đổi.
【ĐÃ NHẬN TIỀN.】
【CHƯA NHẬN NGƯỜI.】
【CÒN HAI GIỜ.】
Tạ Minh Viễn sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
“Người…”
“Người nào?”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn bức tường.
Sau đó cúi đầu đếm ngón tay.
“Một giờ…”
“Hai giờ…”
Cô bé đột nhiên trợn tròn mắt.
“Không được!”
“Em bé sắp bị ăn rồi!”
Khương Đình Châu lập tức gọi người phong tỏa khu vực.
Ông không cho khách mời tiếp tục tụ tập trên tầng hai.
Đồng thời yêu cầu Tạ Minh Viễn liên hệ cảnh sát và đội cứu hộ.
Nếu thật sự có người bị nhốt dưới nhà, việc tìm kiếm không thể chậm trễ.
Tạ Minh Viễn lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn.
Ông lập tức làm theo.
Nhưng khi cảnh sát hỏi có ai mất tích hay không, ông lại không trả lời được.
Bởi vì ông thật sự không biết đứa trẻ thứ ba là ai.
Tuế Tuế đứng bên cạnh, nghiêm túc kéo tay áo cha.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Con muốn xuống dưới!”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Dưới đó nguy hiểm.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
“Rất nguy hiểm!”
“Cho nên phải cứu em bé!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, ông khẽ thở dài.
“Được.”
“Nhưng con không được tự ý chạy đi.”
Tuế Tuế lập tức ngoan ngoãn giơ tay.
“Con hứa!”
Khương Đình Châu nhìn bàn tay nhỏ xíu.
“Còn nữa.”
“Dạ?”
“Không được một mình đối phó thứ trong căn nhà.”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Vậy Chíp Chíp có tính là một mình hông?”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bất lực đáp:
“Có.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Nhưng Chíp Chíp rất giỏi!”
Nói xong, cô bé bóp con vịt.
Chíp!
Khương Đình Châu: “…”
Ông quyết định không tranh luận.
Mười phút sau.
Đội cứu hộ đến nơi.
Theo chỉ dẫn của Tuế Tuế, mọi người bắt đầu kiểm tra khu vực dưới phòng làm việc.
Nhưng máy dò không phát hiện khoảng rỗng lớn.
Một nhân viên kỹ thuật nhíu mày.
“Phía dưới là nền móng.”
“Không có tầng hầm.”
Tạ Minh Viễn lập tức nhìn Tuế Tuế.
“Cháu…”
“Cháu có chắc không?”
Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Chắc ạ!”
Sau đó lấy từ trong ba lô ra ba đồng tiền cổ.
Đặt lên lòng bàn tay.
Lắc nhẹ.
Leng keng.
Ba đồng tiền rơi xuống sàn.
Hai đồng ngửa.
Một đồng sấp.
Chương 4
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Lạ quá…”
Khương Đình Châu hỏi:
“Sao vậy con?”
Cô bé chỉ vào bức tường phía Đông.
“Không phải dưới chân mình!”
“Ở sau bức tường kia!”
Tạ Minh Viễn lập tức khựng lại.
“Sau tường?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Có một con đường đi xuống!”
Đội cứu hộ lập tức kiểm tra.
Sau khi gỡ tấm ốp gỗ trang trí, họ phát hiện một cánh cửa sắt nhỏ được che giấu rất kỹ.
Trên cửa không có tay nắm.
Chỉ có một ổ khóa cũ.
Tạ Minh Viễn lập tức trợn tròn mắt.
“Cái này…”
“Tôi chưa từng thấy!”
Một nhân viên kỹ thuật dùng thiết bị kiểm tra.
Sau đó ngẩng đầu.
“Bên trong có khoảng trống.”
“Có thể là lối đi xuống tầng ngầm.”
Tạ Minh Viễn lập tức tái mặt.
Bởi vì căn biệt thự này đã được ông kiểm tra nhiều lần.
Nhưng không ai phát hiện cánh cửa.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn ổ khóa.
Sau đó đột nhiên nói:
“Chú ơi!”
“Chìa khóa ở trong bụng con cá!”
Tạ Minh Viễn: “…”
“Cá?”
Cô bé gật đầu.
“Dạ!”
“Con cá vàng!”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Trên bàn làm việc có một bức tượng cá chép bằng đồng.
Tạ Minh Viễn lập tức bước tới.
Ông cầm bức tượng lên.
Lắc nhẹ.
Leng keng.
Bên trong thật sự có tiếng kim loại va chạm.
Một người thợ mở phần đế tượng.
Ngay sau đó—
Một chiếc chìa khóa đồng rơi ra.
Cả căn phòng chết lặng.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Đúng rồi!”
“Con cá nuốt chìa khóa!”
Tạ Minh Viễn nhìn chiếc chìa khóa.
Bàn tay run rẩy.