Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 6
“Rốt cuộc…”
“Đây là căn nhà quái quỷ gì?”
Cánh cửa sắt được mở ra.
Một luồng khí lạnh lập tức tràn lên.
Phía sau là cầu thang hẹp dẫn xuống lòng đất.
Không có đèn.
Chỉ có mùi ẩm mốc nồng nặc.
Tuế Tuế vừa nhìn đã lập tức nhíu mày.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Ở dưới có mùi tiền hư!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Tiền hư?”
Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Giống bánh bao để lâu!”
Tạ Minh Viễn: “…”
Một nhân viên cứu hộ bật đèn pin.
Mọi người lần lượt đi xuống.
Nhưng vừa bước đến bậc thang thứ bảy—
Một giọng nói trẻ con đột nhiên vang lên từ dưới sâu.
“Cứu…”
“Cứu con…”
Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.
Tuế Tuế trợn tròn mắt.
“Em bé!”
Cô bé vội vàng kéo tay cha.
“Nhanh lên!”
“Em bé đói rồi!”
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Một tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía cuối cầu thang.
“Đói…”
“Ta cũng đói…”
Ánh đèn pin đột nhiên chập chờn.
Trên bức tường ẩm ướt, một cái bóng khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Nó không có đầu.
Không có tay.
Chỉ có một cái bụng rất lớn.
Và một cái miệng rộng đến tận mang tai.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu lập tức ôm chặt con gái.
“Sao vậy?”
Cô bé nghiêm túc chỉ về phía trước.
“Thần Nghèo!”
“Ông ấy xuống ăn cơm rồi!”
CHƯƠNG 3: THẦN NGHÈO KHÔNG THÍCH ĂN BÁNH BAO!
Cái bóng đen chậm rãi bò dọc theo bức tường.
Mỗi khi nó di chuyển, mặt đất lại vang lên tiếng lạo xạo.
Giống như hàng nghìn đồng xu đang va vào nhau.
Một nhân viên cứu hộ đột nhiên hét lớn:
“Có thứ gì đó!”
Mọi người đồng loạt lùi lại.
Nhưng trong ánh đèn pin, hành lang vẫn trống rỗng.
Chỉ có những vệt đen loang lổ trên tường.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn cái bóng.
Sau đó đột nhiên lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh bao.
Khương Đình Châu: “…”
Ông cúi đầu.
“Tuế Tuế?”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con làm gì vậy?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Nó đói!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Cho nên?”
“Con cho nó ăn!”
Nói xong, cô bé giơ chiếc bánh bao về phía bóng đen.
“Ông ơi!”
“Ăn bánh hông?”
Cả hành lang lập tức im phăng phắc.
Cái bóng đen cũng khựng lại.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Tiền…”
“Ta muốn tiền…”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Không ăn bánh hả?”
“Tiền…”
“Tiền…”
Cô bé lập tức phồng má.
“Ông kén ăn quá!”
Khương Đình Châu: “…”
Tạ Minh Viễn: “…”
Cái bóng đen đột nhiên nổi giận.
Nó há miệng.
Một luồng khí đen lập tức phun ra.
“TIỀN!”
Tuế Tuế vội vàng ôm bánh bao vào lòng.
“Không cho thì thôi!”
“Ông đừng hét!”
“Làm bánh của con sợ!”
Cái bóng: “…”
Ngay lúc ấy, từ sâu trong hành lang lại vang lên tiếng khóc.
“Hức…”
“Có ai không…”
“Cứu con…”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.
Cô bé không tiếp tục nói chuyện với cái bóng.
Mà lấy ra một lá bùa vàng.
Dán lên trán con vịt.
“Chíp Chíp!”
“Đi tìm em bé!”
Chíp!
Con vịt phát ra một tiếng kêu.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện quanh nó.
Tuế Tuế đặt con vịt xuống đất.
Con vịt đồ chơi vốn chỉ có thể bóp kêu đột nhiên lạch bạch tiến về phía trước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cả hành lang chết lặng.
Tạ Minh Viễn trợn tròn mắt.
“Vịt…”
“Vịt biết đi?!”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
Chương 5
“Dạ!”
“Chíp Chíp giỏi lắm!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông đã quen với những chuyện kỳ lạ của con gái.
Nhưng mỗi lần chứng kiến, vẫn không khỏi bất ngờ.
Con vịt đi đến trước cái bóng đen.
Sau đó ngẩng đầu.
Chíp!
Cái bóng đen lập tức co rúm.
Nó lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Cuối cùng dính chặt vào tường.
Giọng nói khàn khàn vang lên:
“Đừng…”
“Đừng đến gần…”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Chíp Chíp!”
“Giỏi quá!”
Con vịt tiếp tục lạch bạch.
Cái bóng đen run rẩy.
Sau đó đột nhiên biến mất vào khe tường.
Tạ Minh Viễn đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, ông khàn giọng hỏi:
“Khương tổng…”
“Con gái anh…”
Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:
“Con bé thích nuôi vịt.”
Tạ Minh Viễn: “…”
Ông không biết nên nói gì nữa.
Mọi người tiếp tục đi xuống.
Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ.
Cửa sắt khóa từ bên ngoài.
Trên cửa dán đầy những tờ giấy màu vàng đã cũ.
Một vài tờ còn có vết cháy đen.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức nhíu mày.
“Không đúng…”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Sao vậy con?”
Cô bé chỉ vào những lá bùa.
“Bùa này không phải để đuổi ma!”
“Vậy để làm gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Để giữ người bên trong!”
Tạ Minh Viễn lập tức biến sắc.
“Giữ người?”
Cô bé gật đầu.
“Dạ!”
“Không cho em bé ra ngoài!”
Mọi người lập tức căng thẳng.
Đội cứu hộ nhanh chóng phá khóa.
Cánh cửa sắt bật mở.