Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 7
Bên trong tối om.
Một mùi ẩm mốc xộc ra.
Ánh đèn pin quét qua căn phòng.
Ở góc tường có một chiếc giường nhỏ.
Một chiếc chăn cũ.
Vài chai nước.
Một túi bánh mì đã ăn gần hết.
Và một cậu bé khoảng sáu tuổi đang co ro ngồi trong góc.
Cậu bé mặc áo phông màu xanh.
Khuôn mặt tái nhợt.
Hai mắt đỏ hoe.
Khi nhìn thấy mọi người, cậu lập tức run rẩy.
“Đừng…”
“Đừng bắt con…”
Tuế Tuế lập tức khựng lại.
Cô bé nghiêm túc nhìn cậu bé.
Sau đó nhỏ giọng nói:
“Em ơi…”
“Đừng sợ!”
Cậu bé ngẩng đầu.
Đôi mắt đầy nước mắt.
“Chị…”
Tuế Tuế lập tức lấy chiếc bánh bao trong tay.
Đưa ra.
“Ăn bánh hông?”
Cậu bé nhìn chiếc bánh.
Bụng đột nhiên kêu lên.
Ọc!
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Em đói thật!”
Cô bé quay sang cha.
“Cha ơi!”
“Cho em ăn được hông?”
Khương Đình Châu nhìn cậu bé.
Sau đó gật đầu.
“Được, nhưng để nhân viên y tế kiểm tra trước.”
Một nhân viên cứu hộ bước tới.
Cậu bé lập tức hoảng sợ lùi lại.
“Đừng!”
“Đừng bắt con!”
Tuế Tuế vội vàng nói:
“Không bắt đâu!”
“Chú ấy xem em có đau bụng hông thôi!”
Cậu bé nhìn cô bé.
Một lúc lâu sau, chậm rãi gật đầu.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, nhân viên y tế xác nhận cậu bé tỉnh táo, có dấu hiệu mất nước và suy nhược.
Họ lập tức cho cậu uống nước từng ngụm nhỏ.
Tuế Tuế ngồi bên cạnh.
Nghiêm túc hỏi:
“Em tên gì?”
Cậu bé khẽ đáp:
“Tiểu Bảo…”
“Tiểu Bảo?”
“Dạ…”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Chị là Tuế Tuế!”
“Chị bốn tuổi rưỡi!”
Tiểu Bảo khựng lại.
Cậu bé sáu tuổi nhìn cô bé nhỏ hơn mình.
Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:
“Chị…”
“Chị nhỏ hơn em mà?”
Tuế Tuế: “…”
Cô bé lập tức phồng má.
“Nhưng chị cứu em!”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
Sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ…”
“Chị Tuế Tuế…”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Giỏi lắm!”
Khương Đình Châu đứng bên cạnh bất lực bật cười.
Tạ Minh Viễn bước tới.
Ông nhìn cậu bé.
Càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Bởi vì khuôn mặt cậu bé có vài nét giống một người quen.
Đặc biệt là đôi mắt.
Rất giống…
Tạ Minh Viễn đột nhiên cứng đờ.
Ông run rẩy hỏi:
“Cháu…”
“Cháu tên đầy đủ là gì?”
Tiểu Bảo lập tức sợ hãi.
Cậu bé cúi đầu.
Không đáp.
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Em ơi!”
“Chú ấy hỏi tên em!”
Tiểu Bảo khẽ đáp:
“Con…”
“Con tên Tạ Tiểu Bảo…”
Tạ Minh Viễn lập tức trợn tròn mắt.
“Họ Tạ?!”
Cậu bé run rẩy gật đầu.
“Dạ…”
Tạ Minh Viễn bước tới một bước.
“Cha cháu là ai?”
Tiểu Bảo lập tức ôm đầu.
“Con không biết!”
“Con không biết!”
Tuế Tuế vội vàng chắn trước mặt cậu.
“Chú ơi!”
“Đừng hỏi lớn!”
“Em sợ!”
Tạ Minh Viễn lập tức khựng lại.
Ông nhìn cậu bé.
Sau đó nhìn Tuế Tuế.
Một lúc lâu sau, khàn giọng:
“Xin lỗi…”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Không sao!”
“Chú nói nhỏ thôi!”
Khi mọi người chuẩn bị đưa Tiểu Bảo ra ngoài, cậu bé đột nhiên nắm chặt tay Tuế Tuế.
“Chị…”
Tuế Tuế quay đầu.
“Dạ?”
Tiểu Bảo run rẩy chỉ vào góc phòng.
“Ở đó…”
“Có một cái hộp…”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Hộp gì?”
Cậu bé khẽ đáp:
“Người ta bảo con giữ…”
“Không được mở…”
“Nhưng…”
Cậu bé bật khóc.
“Đêm nào nó cũng khóc…”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Hộp biết khóc?”
Tiểu Bảo gật đầu.
“Dạ…”
Mọi người đồng loạt nhìn về góc phòng.
Chương 6
Sau chiếc giường nhỏ có một chiếc hộp gỗ màu đen.
Trên nắp hộp khắc một chữ.
TÀI.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức biến sắc.
“Không được!”
Cô bé vội vàng hét:
“Đừng chạm vào!”
Nhưng đã muộn.
Một nhân viên cứu hộ vừa đưa tay nhấc chiếc hộp lên.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Rắc!
Nắp hộp đột nhiên bật mở.
Một luồng khói đen phun ra.
Từ bên trong vang lên tiếng cười khàn khàn.
“Ha ha ha…”
“Cuối cùng…”
“Cũng có người mở cửa…”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu lập tức ôm con gái.
“Sao vậy?”
Cô bé nghiêm túc chỉ vào chiếc hộp.
“Không phải Thần Nghèo!”
“Là Quỷ Nuốt Tài!”
CHƯƠNG 4: CHÚ ƠI, TIỀN CỦA CHÚ BỊ NUÔI THÀNH QUỶ RỒI!
Chiếc hộp gỗ đen rung lên dữ dội.
Rắc!
Rắc!
Những đường nứt xuất hiện trên nắp hộp.
Một luồng khói đen dày đặc tràn ra.
Nó tụ lại giữa không trung.
Dần dần biến thành một khuôn mặt méo mó.
Không có mắt.
Không có mũi.
Chỉ có một cái miệng khổng lồ.
Miệng há rộng.
Bên trong đầy những đồng tiền vàng đang xoay tròn.
“Tiền…”
“Ta muốn tiền…”
Tạ Minh Viễn sợ đến mức lùi lại.
“Thứ gì vậy?!”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Quỷ Nuốt Tài!”
Tạ Minh Viễn lập tức tái mặt.
“Quỷ… Nuốt Tài?”
“Dạ!”
Cô bé gật đầu.
“Nó thích ăn tiền!”
“Ăn càng nhiều càng lớn!”
“Lớn rồi sẽ ăn người!”