Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 8
Tạ Minh Viễn run rẩy.
“Vậy…”
“Vậy phải làm sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó hỏi:
“Chú ơi!”
“Chú có bao nhiêu tiền?”
Tạ Minh Viễn: “…”
Ông ngẩn ra.
“Cháu hỏi làm gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Con muốn biết nó ăn được bao lâu!”
Tạ Minh Viễn: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Ngay lúc ấy, Quỷ Nuốt Tài đột nhiên há miệng.
Một luồng gió mạnh lập tức cuốn qua căn phòng.
Những tờ giấy vàng trên cửa đồng loạt bay lên.
Tiểu Bảo sợ đến mức bật khóc.
“Chị!”
“Con quỷ!”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.
Cô bé lấy từ trong ba lô ra một lá bùa vàng.
Dán lên trán Tiểu Bảo.
“Đừng sợ!”
“Chị bảo vệ em!”
Tiểu Bảo lập tức ngừng khóc.
Cậu bé nhìn lá bùa trên trán.
Sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ…”
Tuế Tuế quay sang Khương Đình Châu.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Đưa em ra ngoài!”
Khương Đình Châu lập tức gật đầu.
Ông giao Tiểu Bảo cho nhân viên y tế và yêu cầu mọi người rút khỏi tầng ngầm.
Nhưng khi họ vừa bước đến cửa—
Rầm!
Cánh cửa sắt đột nhiên đóng sầm.
Một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Không ai…”
“Được đi…”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Không ngoan!”
Cô bé lấy la bàn ra.
Kim la bàn quay điên cuồng.
Sau đó chỉ thẳng vào chiếc hộp gỗ.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn.
Một lúc lâu sau, cô bé đột nhiên hỏi:
“Chú ơi!”
Tạ Minh Viễn run rẩy đáp:
“Cháu… cháu nói đi…”
“Chú mua nhà của ai?”
Tạ Minh Viễn lập tức khựng lại.
“Của…”
“Của một công ty bất động sản.”
“Công ty nào?”
“Công ty Phúc Thịnh.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Người bán có râu dài hông?”
Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.
“Có…”
“Có nốt ruồi ở cằm hông?”
“Có…”
“Có mặc áo xanh hông?”
Tạ Minh Viễn lập tức trắng bệch.
“Đúng…”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Vậy đúng rồi!”
“Ông ấy nuôi con quỷ này!”
Tạ Minh Viễn cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Đại sư Trịnh…”
“Là ông ta?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Ông ấy cho nhà ăn tiền!”
“Sau đó bắt nhà ăn người!”
Tạ Minh Viễn run rẩy.
“Tại sao…”
“Tại sao lại làm vậy?”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Vì ông ấy muốn tiền!”
Tạ Minh Viễn: “…”
Ông đột nhiên cảm thấy câu trả lời này vừa đơn giản vừa đáng sợ.
Quỷ Nuốt Tài đột nhiên lao tới.
Miệng há rộng.
Nhắm thẳng vào Tạ Minh Viễn.
Tuế Tuế lập tức hét:
“Chú tránh ra!”
Khương Đình Châu kéo Tạ Minh Viễn sang một bên.
Ầm!
Cái miệng đen đập vào tường.
Một mảng tường lập tức nứt toác.
Tuế Tuế nghiêm túc chống nạnh.
“Không được!”
“Cắn người là hư!”
Quỷ Nuốt Tài gầm lên.
“TIỀN!”
Tuế Tuế phồng má.
“Chỉ biết tiền!”
“Ông còn tham hơn con!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông cúi đầu nhìn con gái.
“Tuế Tuế…”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con cũng biết mình tham ăn sao?”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc phản bác:
“Con chỉ tham bánh!”
“Không tham người!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông không thể phản bác.
Tuế Tuế lấy từ trong ba lô ra ba đồng tiền cổ.
Đặt lên lòng bàn tay.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Tiền thật về chủ!”
“Tiền giả tan đi!”
“Đồ trộm phải trả!”
Ba đồng tiền lập tức bay lên.
Xoay tròn giữa không trung.
Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.
Quỷ Nuốt Tài lập tức rít lên.
Nó há miệng định nuốt ba đồng tiền.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào—
Ầm!
Một luồng sáng vàng nổ tung.
Quỷ Nuốt Tài bị đánh bật vào tường.
Nó đau đớn gào lên.
Chương 7
“Á!”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Trúng rồi!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, cái miệng đen đột nhiên mở rộng.
Từ bên trong phun ra vô số tờ tiền.
Những tờ tiền bay khắp căn phòng.
Tạ Minh Viễn trợn tròn mắt.
“Tiền!”
“Đó là tiền của tôi!”
Ông vội vàng đưa tay.
Nhưng Tuế Tuế lập tức hét:
“Đừng nhặt!”
Tạ Minh Viễn khựng lại.
“Tại sao?”
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Tiền đó có răng!”
Tạ Minh Viễn: “…”
Ông cúi đầu.
Một tờ tiền vừa rơi xuống chân.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Tờ tiền đột nhiên mở ra một cái miệng nhỏ.
Cắn thẳng vào mũi giày ông.
Rắc!
Tạ Minh Viễn lập tức hét lên.
“Á!”
Ông nhảy dựng.
Khương Đình Châu kéo ông lùi lại.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn những tờ tiền đang bò trên sàn.
Sau đó thở dài.
“Haiz…”
“Tiền hư hết rồi!”
Cô bé lấy từ trong ba lô ra một lá bùa lớn.
Dán lên sàn.
“Đứng yên!”
Ầm!
Một luồng ánh sáng vàng lan ra.
Những tờ tiền lập tức bất động.
Quỷ Nuốt Tài gầm lên.
“TRẢ LẠI!”
Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.
“Không trả!”
“Tiền này của chú Tạ!”
Quỷ Nuốt Tài đột nhiên im lặng.
Sau đó bật cười khàn khàn.
“Của hắn?”
“Ha ha ha!”
“Nếu không có ta…”
“Hắn làm sao phát tài?”
Tạ Minh Viễn lập tức cứng đờ.
Quỷ Nuốt Tài tiếp tục:
“Ta cho hắn hợp đồng!”
“Ta cho hắn dự án!”