Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 10
“Có phải bà đã cứu cháu không?”
Bà lão run rẩy.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Đúng…”
“Ta cứu ngươi…”
“Nhưng…”
Bà ta bật khóc.
“Ta không biết…”
“Ta không biết sẽ thành ra như vậy…”
Mười tám năm trước.
Hạ Tú Lan vốn là một người phụ nữ hiền lành.
Bà không kết hôn.
Không có con.
Cả đời yêu thương cháu chắt.
Đêm giao thừa năm ấy, khi nghe tin cháu trai vừa chào đời đã ngừng thở, bà gần như suy sụp.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện.
Hắn nói có thể cứu đứa trẻ.
Chỉ cần bà ký một khế ước.
Dùng tuổi thọ còn lại của mình đổi lấy mười tám năm bình an cho đứa trẻ.
Hạ Tú Lan không do dự.
Bà lập tức đồng ý.
Nhưng sau khi ký—
Bà mới phát hiện khế ước có thêm một điều khoản.
Đến năm thứ mười tám, tên của đứa trẻ sẽ thuộc về chủ khế ước.
Bà muốn hủy bỏ.
Nhưng đã muộn.
Người đàn ông áo đen lấy mạng bà.
Giam linh hồn bà trong tiệm đổi tên.
Biến bà thành người thu nợ.
Mỗi năm, bà buộc phải mang một bao lì xì đến cho Hạ Dục Thần.
Nếu không làm—
Linh hồn bà sẽ bị nghiền nát.
Bà không thể phản kháng.
Cũng không thể nói sự thật.
Suốt mười bảy năm, bà chỉ có thể nhìn đứa cháu mình từng cứu lớn lên.
Và đếm từng ngày đến lúc phải tự tay đưa nó đi.
Hạ Dục Thần bật khóc.
“Bà cô…”
Hạ Tú Lan cúi đầu.
Nước mắt đỏ sẫm rơi xuống.
“Dục Thần…”
“Bà xin lỗi…”
“Bà không muốn…”
“Bà thật sự không muốn…”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn bà.
Sau đó lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa.
Đưa tới.
“Bà ơi…”
Hạ Tú Lan khựng lại.
“Gì?”
“Ăn kẹo hông?”
Bà lão ngẩn ra.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Ăn kẹo sẽ đỡ buồn!”
Hạ Tú Lan nhìn viên kẹo.
Một lúc lâu sau, bật khóc nức nở.
Bởi vì đã mười tám năm rồi.
Không ai đối xử dịu dàng với bà như vậy.
Nhưng ngay lúc ấy—
Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Cảm động quá.”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Trên chiếc bàn tính khổng lồ, một bóng người áo đen chậm rãi xuất hiện.
Khuôn mặt bị che khuất.
Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo.
Hạ Tú Lan lập tức run rẩy.
“Chủ nhân…”
Bóng người áo đen bật cười.
“Hạ Tú Lan.”
“Ngươi làm ta thất vọng.”
Bà lão lập tức quỳ xuống.
“Xin ngài…”
“Xin ngài tha cho Dục Thần…”
Bóng người cười lạnh.
“Tha?”
“Khế ước đã hoàn thành.”
“Đứa trẻ thuộc về ta.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Không thuộc về ông!”
Bóng người áo đen khựng lại.
Sau đó chậm rãi nhìn cô bé.
“Khương Tuế Tuế.”
“Lại gặp nhau.”
Cô bé nghiêng đầu.
“Ông biết con hả?”
Bóng người bật cười.
“Biết.”
“Ta đã theo dõi ngươi rất lâu.”
Khương Đình Châu lập tức biến sắc.
“Hắc tiên sinh?”
Bóng người áo đen im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Khương Đình Châu.”
“Anh thông minh hơn ta tưởng.”
Lâm Vãn lập tức tái mặt.
“Là ông!”
Tuế Tuế cũng trợn tròn mắt.
Bởi vì giọng nói này—
Chính là giọng nói từng vang lên trong căn phòng giam mẹ cô bé ở thị trấn Thanh Hà.
Nhưng Trịnh Hữu Phúc đã bị bắt.
Vậy người đàn ông áo đen trước mặt là ai?
Bóng người chậm rãi nói:
“Các ngươi tưởng bắt một tên Trịnh Hữu Phúc là kết thúc sao?”
“Ha ha…”
“Hắn chỉ là một quân cờ.”
Khương Đình Châu siết chặt tay.
“Ông rốt cuộc muốn gì?”
Bóng người áo đen bật cười.
“Ta muốn…”
“Cái tên thật của Khương Tuế Tuế.”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tuế Tuế nghiêng đầu.
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Con tên Khương Tuế Tuế mà!”
Bóng người cười lạnh.
“Không.”
“Đó chỉ là tên cha mẹ đặt cho ngươi.”
“Ta muốn…”
“Cái tên ngươi mang theo từ khi sinh ra.”
Tuế Tuế lập tức khựng lại.
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó hỏi:
“Có phải tên ở giấy khai sinh hông?”
Bóng người: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Bóng người áo đen đột nhiên nổi giận.
“NGƯƠI KHÔNG HIỂU!”
Tuế Tuế phồng má.
Chương 9
“Vậy ông nói rõ đi!”
“Ông nói khó hiểu quá!”
Bóng người: “…”
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Hắn đột nhiên bật cười.
“Không sao.”
“Rồi ngươi sẽ hiểu.”
Hắn giơ tay.
Chiếc bàn tính khổng lồ lập tức rung chuyển.
Hàng nghìn tấm bảng tên trên tường đồng loạt phát sáng.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Đêm nay…”
“Ta sẽ lấy cả hai cái tên.”
“Hạ Dục Thần.”
“Và Khương Tuế Tuế.”
CHƯƠNG 6: CHA ƠI, CON KHÔNG BÁN TÊN ĐÂU!
Ầm!
Chiếc bàn tính khổng lồ đột nhiên chuyển động.
Từng hạt bàn tính va vào nhau.
Lách cách!
Lách cách!
Hàng nghìn tấm bảng gỗ trên tường đồng loạt rung lên.
Những sợi dây đỏ từ trên trần nhà rơi xuống.
Lao thẳng về phía Hạ Dục Thần và Tuế Tuế.