Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 9
Sau đó trầm giọng hỏi:
“Bà muốn tên của ai?”
Bà lão mỉm cười.
“Bất kỳ ai.”
“Chỉ cần có giá trị tương đương.”
Khương Đình Châu lập tức nói:
“Lấy tên tôi.”
Tuế Tuế lập tức biến sắc.
“Không!”
Lâm Vãn cũng vội vàng nắm tay chồng.
“Đình Châu!”
Khương Đình Châu nhìn hai mẹ con.
Ánh mắt dịu lại.
“Anh chỉ đang hỏi.”
Bà lão áo đỏ bật cười.
“Khương Đình Châu…”
“Gia chủ Khương gia…”
“Cái tên này rất đáng giá.”
Bà ta giơ tay.
Một tấm bảng gỗ đột nhiên xuất hiện.
KHƯƠNG ĐÌNH CHÂU.
Chiếc cân đồng lập tức nghiêng mạnh.
Bà lão trợn tròn mắt.
“Ồ…”
“Không ngờ…”
“Giá trị còn cao hơn ta tưởng.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Không được!”
Cô bé chạy tới.
Ôm chặt chân cha.
“Cha không bán!”
Bà lão cười lạnh.
“Vậy ai bán?”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đột nhiên giơ tay.
“Con!”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Khương Đình Châu biến sắc.
“Tuế Tuế!”
Lâm Vãn cũng kinh hoàng.
“Không được!”
Nhưng Tuế Tuế đã nghiêm túc nói tiếp:
“Con bán tên Chíp Chíp!”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Con vịt vàng: “Chíp!”
Bà lão áo đỏ tức đến mức toàn thân run rẩy.
“TA KHÔNG NHẬN TÊN VỊT!”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Vịt cũng có tên mà!”
Bà lão: “…”
Đúng lúc ấy, Tuế Tuế đột nhiên khựng lại.
Cô bé nhìn chiếc cân đồng.
Sau đó nhìn những tấm bảng gỗ trên tường.
Một lúc lâu sau, nghiêm túc hỏi:
“Bà ơi…”
Bà lão lạnh lùng đáp:
“Gì?”
“Tiệm này có chủ hông?”
Bà lão cười lạnh.
“Ta chính là chủ!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Thật hả?”
“Đương nhiên!”
Cô bé nghiêm túc chỉ lên trần nhà.
“Vậy sao tên bà cũng bị treo ở trên kia?”
Bà lão lập tức cứng đờ.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Khương Đình Châu ngẩng đầu.
Trên xà nhà cao nhất có một tấm bảng gỗ màu đen.
Khác với những tấm bảng khác.
Nó không bị buộc bằng dây đỏ.
Mà bị đóng chặt bằng bảy chiếc đinh đen.
Trên bảng viết ba chữ.
HẠ TÚ LAN.
Bà lão áo đỏ lập tức biến sắc.
“Không được nhìn!”
Nhưng đã muộn.
Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào tấm bảng.
“Bà ơi!”
“Bà cũng bị người ta bán rồi!”
CHƯƠNG 5: BÀ ƠI, BÀ CŨNG LÀ NGƯỜI BỊ LỪA MÀ!
“Ngươi câm miệng!”
Bà lão áo đỏ đột nhiên hét lớn.
Khuôn mặt nhăn nheo méo mó.
Những vết nứt trên da ngày càng nhiều.
Từng mảng da bong ra.
Để lộ lớp xương trắng bên dưới.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Bà rụng mặt rồi!”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Bà lão tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Tiểu nha đầu!”
“Ta sẽ xé miệng ngươi!”
Tuế Tuế lập tức lùi lại.
Ôm chặt Chíp Chíp.
“Không được!”
“Con còn phải ăn bánh!”
Bà lão: “…”
Khương Đình Châu lập tức kéo con gái ra sau.
Ông nhìn tấm bảng gỗ trên xà nhà.
Sau đó trầm giọng hỏi:
“Bà chính là Hạ Tú Lan?”
Bà lão áo đỏ đột nhiên im lặng.
Một lúc lâu sau, bà ta cười lạnh.
“Không.”
“Ta không phải.”
Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.
“Bà nói dối!”
Bà lão lập tức nổi giận.
“Ta không nói dối!”
Tuế Tuế nghiêm túc lấy từ trong ba lô ra một lá bùa.
Dán lên trán bà ta.
Bộp!
Bà lão lập tức cứng đờ.
Sau đó—
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi vang lên.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Đúng rồi!”
“Bùa nói thật!”
Bà lão: “…”
Bà ta nghiến răng.
“Ngươi…”
“Hắt xì!”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Bà là Hạ Tú Lan hông?”
Bà lão run rẩy.
“Không…”
“HẮT XÌ!”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Là bà rồi!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Hạ Dục Thần lập tức trợn tròn mắt.
“Hạ Tú Lan…”
“Là bà cô của anh?”
Bà lão áo đỏ đột nhiên cúi đầu.
Không đáp.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn tấm bảng gỗ.
Chương 8
Sau đó lấy la bàn ra.
Kim la bàn quay điên cuồng.
Cuối cùng chỉ thẳng vào bảy chiếc đinh đen.
Cô bé lập tức nhíu mày.
“Không đúng…”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Bà bị đóng đinh!”
“Không đi được!”
Khương Đình Châu lập tức hiểu ra.
“Ý con là bà ấy bị khống chế?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Có người bắt bà làm việc!”
Bà lão áo đỏ lập tức run rẩy.
Nhưng rất nhanh, bà ta lại cười lạnh.
“Không ai bắt ta!”
“Ta tự nguyện!”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Vậy bà tháo đinh đi!”
Bà lão: “…”
Cô bé tiếp tục:
“Tháo được hông?”
Bà lão im lặng.
Tuế Tuế phồng má.
“Không tháo được đúng hông?”
Bà lão đột nhiên cúi đầu.
Hai bàn tay run rẩy.
Một lúc lâu sau, khàn giọng:
“Ta…”
“Ta không thể…”
Hạ Dục Thần chậm rãi đứng dậy.
Anh nhìn bà lão.
Sau đó khẽ hỏi:
“Bà cô…”
Bà lão áo đỏ lập tức cứng đờ.
Hạ Dục Thần nghẹn ngào.