Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 11



Khương Đình Châu lập tức ôm con gái.

“Tuế Tuế!”

Lâm Vãn cũng vội vàng bước tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc những sợi dây đỏ sắp chạm vào—

Tuế Tuế đột nhiên giơ chuông đồng.

Leng keng!

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Những sợi dây đỏ lập tức bị đánh bật.

Bóng người áo đen khựng lại.

“Chuông Trấn Mệnh?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Sư phụ cho con!”

Bóng người cười lạnh.

“Thanh Huyền đúng là thương ngươi.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Sư phụ thương con nhất!”

“Còn cha mẹ nữa!”

“Còn Chíp Chíp!”

Bóng người: “…”

Hạ Tú Lan đột nhiên đứng dậy.

Bà nhìn bóng người áo đen.

Giọng nói run rẩy.

“Chủ nhân…”

“Xin ngài…”

“Tha cho đứa trẻ…”

Bóng người lạnh lùng đáp:

“Ngươi không có quyền cầu xin.”

Ông ta giơ tay.

Bảy chiếc đinh đen trên tấm bảng Hạ Tú Lan lập tức phát sáng.

Bà đau đớn ngã xuống.

“Á!”

Hạ Dục Thần lập tức biến sắc.

“Bà cô!”

Anh vội vàng chạy tới.

Nhưng sợi dây đỏ trên cổ tay đột nhiên siết chặt.

Anh ngã xuống.

Tuế Tuế lập tức nổi giận.

“Không được!”

Cô bé nghiêm túc chống nạnh.

“Ông xấu!”

“Không được bắt nạt bà!”

Bóng người áo đen bật cười.

“Ngươi muốn cứu bà ta?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Muốn!”

“Vậy đưa tên ngươi cho ta.”

Cô bé lập tức lắc đầu.

“Không!”

Bóng người khựng lại.

“Tại sao?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Tên của con!”

“Không bán!”

Bóng người cười lạnh.

“Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền.”

Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.

“Bao nhiêu?”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Bóng người áo đen mỉm cười.

“Bao nhiêu cũng được.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng lên.

“Thật hả?”

“Thật.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Có mua được cả núi gà quay hông?”

Bóng người bật cười.

“Được.”

“Có mua được một trăm cửa hàng bánh bao hông?”

“Được.”

“Có mua được một hồ sữa dâu hông?”

“Được.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

Khương Đình Châu bất lực xoa trán.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên nghiêm túc lắc đầu.

“Không bán!”

Bóng người áo đen lập tức khựng lại.

“Tại sao?!”

Tuế Tuế phồng má.

“Vì cha mẹ gọi con là Tuế Tuế!”

“Nếu bán tên…”

“Cha mẹ gọi ai?”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Khương Đình Châu khựng lại.

Lâm Vãn cũng đỏ hoe mắt.

Tuế Tuế nghiêm túc tiếp tục:

“Tiền có thể kiếm!”

“Gà quay có thể mua!”

“Nhưng tên của con…”

“Là cha mẹ cho!”

“Không bán!”

Bóng người áo đen lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười lạnh.

“Ngây thơ.”

“Ngươi tưởng không bán thì ta không lấy được sao?”

Hắn giơ tay.

Một tấm bảng gỗ màu trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Trên bảng không có chữ.

Chỉ có một dấu chấm đỏ.

Bóng người mỉm cười.

“Đây là bảng Vô Danh.”

“Chỉ cần ghi tên thật của ngươi lên…”

“Ngươi sẽ thuộc về ta.”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn tấm bảng.

Sau đó nghiêng đầu.

“Nhưng ông không biết tên con mà!”

Bóng người khựng lại.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Ông còn phải hỏi con!”

“Vậy ông viết sao được?”

Bóng người: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Hạ Dục Thần: “…”

Một lúc lâu sau, bóng người áo đen đột nhiên bật cười.

“Đúng.”

“Ta chưa biết.”

“Nhưng mẹ ngươi biết.”

Lâm Vãn lập tức biến sắc.

“Không!”

Bóng người nhìn cô.

Khóe miệng cong lên.

“Lâm Vãn.”

“Bốn năm trước, cô đã giấu bí mật ấy.”

“Bây giờ…”

“Cô còn giấu được bao lâu?”

Tuế Tuế lập tức quay sang mẹ.

“Mẹ ơi?”

Lâm Vãn run rẩy.

Cô nhìn con gái.

Đôi mắt đầy nước mắt.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Tuế Tuế…”

“Con không cần biết…”

“Con chỉ cần nhớ…”

“Con là con gái của cha mẹ.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

Lâm Vãn ôm chặt con gái.

“Dù ai nói gì…”

“Con vẫn là Tuế Tuế.”

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Bóng người áo đen đột nhiên nổi giận.

“Đủ rồi!”

Hắn giơ tay.

Chiếc bàn tính khổng lồ lập tức phát sáng.

Hàng nghìn cái tên trên tường đồng loạt rung chuyển.

Một luồng khí đỏ khổng lồ lao thẳng về phía Tuế Tuế.

Khương Đình Châu lập tức chắn trước mặt con gái.

Chương 10

Lâm Vãn cũng lao tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên.

“Dừng tay!”

Ầm!

Một lá bùa vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Đập thẳng vào chiếc bàn tính.

Bóng người áo đen lập tức lùi lại.

“Thanh Huyền!”

Một ông lão mặc đạo bào xanh xuất hiện trước cửa.

Tay cầm phất trần.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Ngươi lại dám động vào đồ đệ của ta.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Sư phụ!”

Cô bé vui vẻ chạy tới.

“Ông đến rồi!”

Thanh Huyền cúi xuống.

Ôm cô bé vào lòng.

“Tiểu đồ đệ.”

“Con có bị thương không?”

Tuế Tuế lập tức lắc đầu.

“Không ạ!”

Sau đó nghiêm túc chỉ vào bóng người áo đen.

“Sư phụ!”

“Ông ấy muốn mua tên con!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...