Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 12
Thanh Huyền lập tức nhíu mày.
“Vậy con có bán không?”
Tuế Tuế phồng má.
“Không!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Giỏi lắm.”
Sau đó ông ngẩng đầu.
Nhìn bóng người áo đen.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Hắc tiên sinh.”
“Ngươi đã đi quá xa rồi.”
Bóng người áo đen bật cười.
“Thanh Huyền.”
“Ngươi tưởng mình ngăn được ta sao?”
Thanh Huyền trầm giọng:
“Ta không cần ngăn ngươi mãi mãi.”
“Chỉ cần phá tiệm này.”
Bóng người áo đen lập tức biến sắc.
“Ngươi dám?!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Có gì không dám?”
Ông cúi xuống.
Nhìn Tuế Tuế.
“Tiểu đồ đệ.”
Cô bé lập tức nghiêm túc.
“Dạ!”
“Con có muốn đập bàn tính không?”
Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.
“Muốn!”
Thanh Huyền bật cười.
“Vậy…”
“Thầy trò chúng ta cùng đập!”
CHƯƠNG 7: SƯ PHỤ ƠI, BÀN TÍNH NÀY TÍNH SAI RỒI!
Thanh Huyền vừa dứt lời, chiếc bàn tính khổng lồ lập tức rung chuyển.
Lách cách!
Lách cách!
Những hạt bàn tính màu đen xoay điên cuồng.
Bóng người áo đen cười lạnh.
“Đập?”
“Các ngươi tưởng đây là bàn tính bình thường sao?”
“Đây là Vạn Danh Bàn!”
“Bên trong giữ tên của chín trăm chín mươi chín người!”
“Chỉ cần phá hủy…”
“Tất cả những người ấy sẽ bị xóa khỏi nhân gian!”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Hạ Dục Thần biến sắc.
“Chín trăm chín mươi chín người?”
Thanh Huyền khẽ nhíu mày.
Ông nhìn những tấm bảng gỗ trên tường.
Sau đó trầm giọng:
“Quả nhiên.”
“Ngươi dùng tên người sống làm lá chắn.”
Bóng người áo đen bật cười.
“Đúng!”
“Ngươi dám phá sao?”
Thanh Huyền im lặng.
Bởi vì hắn nói đúng.
Nếu phá sai, những người bị giam tên có thể bị tổn thương.
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn chiếc bàn tính.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Sư phụ ơi…”
Thanh Huyền cúi đầu.
“Ừ?”
“Bàn tính này tính tiền hả?”
Thanh Huyền khựng lại.
“Không.”
“Vậy tính gì?”
“Tính tên.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Nhưng tên đâu phải tiền!”
Thanh Huyền lập tức khựng lại.
Cô bé tiếp tục:
“Cha con nói…”
“Tiền mới cộng trừ được!”
“Tên không cộng trừ được!”
“Tuế Tuế cộng Tuế Tuế…”
“Vẫn là Tuế Tuế!”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Thanh Huyền chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt đột nhiên sáng lên.
“Đúng…”
“Con nói đúng!”
Bóng người áo đen lập tức biến sắc.
“Không thể nào…”
Thanh Huyền bật cười.
“Ta hiểu rồi.”
“Vạn Danh Bàn không thật sự sở hữu tên.”
“Nó chỉ ghi chép và khóa liên hệ giữa tên với người.”
“Muốn phá trận…”
“Không cần đập bàn tính.”
“Chỉ cần trả tên về đúng chủ!”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Đúng!”
“Trả đồ!”
Thanh Huyền lấy từ trong tay áo ra một cuộn chỉ vàng.
Ông đưa một đầu cho Tuế Tuế.
“Tiểu đồ đệ.”
“Dạ?”
“Con có nhìn thấy dây nhân duyên không?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Có ạ!”
“Vậy hãy tìm sợi dây nối Hạ Dục Thần với người thân.”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.
Cô bé nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, mở mắt.
Trong mắt cô bé—
Hạ Dục Thần đang đứng giữa hàng nghìn sợi dây đỏ.
Nhưng phần lớn đã bị cắt đứt.
Chỉ còn một sợi rất mảnh.
Nối từ ngực anh đến một tấm bảng gỗ trên xà nhà.
HẠ TÚ LAN.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Sư phụ!”
“Ừ?”
“Còn một sợi!”
Thanh Huyền lập tức hỏi:
“Nối với ai?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Bà cô!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Đúng rồi.”
“Chỉ cần còn một người thật lòng nhớ đến nó…”
“Cái tên vẫn chưa hoàn toàn biến mất.”
Hạ Dục Thần lập tức đỏ hoe mắt.
Anh nhìn Hạ Tú Lan.
Bà lão áo đỏ cũng bật khóc.
“Dục Thần…”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ sợi chỉ vàng.
“Anh ơi!”
Hạ Dục Thần ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Anh nhớ mình tên gì hông?”
Anh lập tức gật đầu.
“Nhớ.”
“Vậy nói to lên!”
Hạ Dục Thần run rẩy.
Sau đó hít sâu.
“Tôi tên Hạ Dục Thần!”
Chiếc bàn tính khổng lồ lập tức rung lên.
Tuế Tuế vui vẻ.
“To nữa!”
Hạ Dục Thần nghiến răng.
“TÔI TÊN HẠ DỤC THẦN!”
Ầm!
Một hạt bàn tính đột nhiên vỡ tan.
Bóng người áo đen lập tức biến sắc.
“Không!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Tiếp tục!”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc giơ tay.
“Anh ơi!”
“Anh là con của ai?”
Hạ Dục Thần nghẹn ngào.
Chương 11
“Con của Hạ Chính Nam và Tô Uyển Thanh!”
Ầm!
Hạt bàn tính thứ hai vỡ tan.
Tuế Tuế tiếp tục:
“Cháu của ai?”
Hạ Dục Thần bật khóc.
“Cháu của Hạ lão gia tử!”
Ầm!
Hạt thứ ba vỡ tan.
“Còn là gì nữa?”
Hạ Dục Thần run rẩy.
“Là…”
“Là cháu trai của bà cô Hạ Tú Lan!”
Ầm!
Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.
Sợi dây đỏ cuối cùng trên người anh đột nhiên sáng rực.
Hạ Tú Lan bật khóc nức nở.
“Dục Thần…”
“Cháu của bà…”
Bóng người áo đen đột nhiên nổi giận.
“Đủ rồi!”
Hắn giơ tay.
Hàng nghìn tấm bảng gỗ đồng loạt rung chuyển.
Những sợi dây đỏ lao tới.
Nhưng Thanh Huyền đã chuẩn bị sẵn.
Ông giơ phất trần.